Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13Wed 09 Mar 2022, 07:22

Vì sao Vladimir Putin đã bại trận rồi?

Tác giả: Yuval Noah Harari là sử gia gốc Do Thái. Ông là tác giả của cuốn sách Homo Sapiens – Lược sử Loài người.

1-3-2022

Cuộc chiến chưa tới một tuần tuổi, nhưng dường như Vladimir Putin đang lao vào một thất bại lịch sử. Putin có thể thắng ở mọi trận đánh, nhưng hắn thua cả một cuộc chiến. Giấc mơ của Putin là xây dựng lại tân đế chế Nga bằng cách bám víu lấy những điều dối trá, rằng Ukraine không phải là một quốc gia thật sự, rằng Ukraine không hẳn là một dân tộc, và dân cư của Kyiv, Kharkiv, Lviv sẽ hân hoan, khát khao chờ đón đoàn xe tăng Nga tiến vào giải phóng.

Một sự dối trá đến hoàn hảo – Ukraine là một quốc gia có trên ngàn năm lịch sử. Khi Kyiv đã trở thành một đô thị thịnh vượng thì Moscow; thậm chí, chưa trở thành một ngôi làng. Kẻ chuyên quyền Nga dối trá nhiều đến mức hắn cũng tin như vậy.

Khi lên kế hoạch đánh chiếm Ukraine, Putin đã dựa vào những sự kiện. Hắn biết rằng quân đội Nga sẽ xơi tái Ukraine. Putin biết rằng NATO sẽ không tham chiến. Hắn biết rằng Âu châu lệ thuộc vào khí đốt và dầu lửa của Nga. Đức do dự áp đặt lệnh cấm vận. Dựa vào những điều này, hắn lên kế hoạch tung đòn mạnh, chớp nhoáng, chặt đầu chính phủ dân cử, lập chính quyền bù nhìn tại Kyiv, rồi chuồn mất, thoát khỏi lệnh cấm vận của các nước phương Tây.

Thế nhưng, Putin không tính tới một ẩn số khổng lồ. Người Mỹ đã phải học bài học tại Iraq. Liên Xô phải học bài học tại Afghanistan. Quá dễ dàng để đánh chiếm một quốc gia, nhưng giữ được nó lại là chuyện khác. Putin biết rằng ông ta có thừa sức mạnh để đánh Ukraine. Nhưng liệu người Ukraine có chấp nhận chính thể bù nhìn của Moscow dựng lên không?

Putin đã chơi một canh bạc đầy mạo hiểm rằng người Ukraine sẽ đón chào. Sau đó, Putin lặp đi lặp lại cho những ai muốn nghe rằng Ukraine không phải là một quốc gia thật sự và người Ukraine không phải là một dân tộc. Vào năm 2014, người dân trên bán đảo Crimea gần như không chống cự lại quân xâm lược Nga. Tại sao 2022 đã hoàn toàn khác?

Mỗi ngày qua đi, câu chuyện trở nên rõ ràng rằng Putin đã thua canh bạc này rồi. Người Ukraine đã đứng lên chống xâm lược với tấm lòng quả cảm. Toàn thế giới khâm phục. Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Phía trước là những ngày dài đen tối. Nga có thể chế ngự được toàn lãnh thổ Ukraine. Nhưng để chiến thắng một cuộc chiến, người Nga phải kiểm soát được mọi người dân. Liệu người Ukraine có để cho người Nga thực hiện việc này không? Chắc chắn rằng chuyện này không thể xảy ra.

Mỗi chiếc xe tăng Nga bị phá và mỗi người lính Nga bị tiêu diệt đã nhân lên lòng quả cảm của người Ukraine để kháng chiến. Mỗi người Ukraine bị giết, đào sâu thêm mối hận thù với kẻ xâm lăng. Thù hận là thứ tồi tệ nhất trong nấc thang tình cảm. Nhưng để chống áp bức dân tộc, thì thù hận lại là tài sản quý giá phải gìn giữ. Nó được cất sâu trong mỗi trái tim. Nó được gìn giữ qua các thế hệ kháng chiến.

Để phục hồi đế chế Nga, Putin cần một chiến thắng ít đổ máu, mở đường cho cuộc chiếm đóng ít hận thù. Giờ đây máu của người Ukraine đã đổ, sự căm thù chất ngất, giấc mơ của Putin chắc chắn không bao giờ thành hiện thực.

Không phải Mikhail Gorbachev, là người đã ký giấy chứng tử cho đế quốc Nga, mà đó là Putin.

Gorbachev để lại người cho Nga và người Ukraina có cảm giác như hai anh em ruột. Putin biến nó thành hai kẻ tử thù, và từ nay chắc chắn rằng người Ukraine coi việc chống Nga là niềm tự hào, là căn cước, là bản sắc dân tộc.

Quốc gia được xây dựng lên từ những câu chuyện kể. Mỗi ngày qua, lại thêm vào những câu chuyện kể rằng người Ukraine đang chuẩn bị không phải chỉ cho những ngày đẫm máu đang đợi, mà còn cả thập niên, cả thế hệ đang tới. Tổng thống là người đã từ chối rời khỏi thủ đô, nói với quan chức Mỹ rằng, chúng tôi cần vũ khí, chứ không cần một chuyến quá giang. Người lính trên Đảo Rắn tiền tiêu, nói với lính Nga rằng “Địt mẹ mày, cút đi!” Những công dân cố ngăn xe tăng Nga bằng cách ngồi trên đường tiến của kẻ thù. Đây chính là nền tảng để xây dựng quốc gia. Những ngày dài hun hút, còn bao nhiêu chuyện nữa để xây dựng quốc gia mà không cần đến xe bọc thép.

Những nhà chuyên quyền Nga cùng những người khác phải biết rõ điều này. Khi còn nhỏ, Putin lớn lên trong một khu nghèo ở Lenigrad, hắn đã được nghe những câu chuyện về lòng quả cảm của người Nga chống lại Đức Quốc xã. Giờ đây, Putin đang sản xuất ra những câu chuyện tương tự, nhưng lại tự đóng vai của Hitler.

Những câu chuyện về lòng dũng cảm của người Ukraine không chỉ mang lại sự quyết tâm của người Ukraine mà cho toàn thế giới. Người Ukraine đã mang lại quyết tâm cho chính phủ Liên hiệp Âu châu, cho chính quyền Mỹ, thậm chí cho cả những công dân Nga đang bị đàn áp.

Nếu người Ukraine tay không dám đứng ra cản xe tăng, thì chính phủ Đức cũng dám cung cấp vũ khí chống tăng cho họ; chính phủ Mỹ cũng dám loại bỏ ngân hàng Nga khỏi Hệ thống Thanh toán Toàn cầu – SWIFT, và những công dân Nga dám đứng lên phản đối cuộc chiến tranh phi lý. Lòng quả cảm đã truyền cảm hứng cho chúng ta có thể làm việc gì đó như một món hàng quyên góp, đón người tị nạn, giúp người kháng chiến trực tuyến.

Cuộc chiến tại Ukraine sẽ định hình lên tương lai của toàn thế giới. Nếu để độc tài xâm lược thắng, thì tất cả chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả. Không có lý do gì, chỉ đứng ngoài quan sát. Đây là thời điểm để đứng lên và dấn thân.

Bất hạnh thay, cuộc chiến này sẽ kéo dài; thậm chí, nhiều năm, dưới nhiều hình thức. Nhưng điểm quan trọng nhất đã được quyết định rồi. Chỉ vài ngày qua đã chứng minh cho toàn thế giới thấy Ukraine là một dân tộc, người Ukraine không chấp nhận sống dưới chính thể tân đế quốc Nga. Câu hỏi chính vẫn còn để ngỏ rằng: phải mất bao lâu nữa những thông điệp này mới có thể xuyên qua bức tường dầy của điện Cẩm Linh.

Tác giả: Yuval Noah Harari
Trần Gia Huấn, chuyển ngữ
(Tiếng Dân)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13Wed 09 Mar 2022, 07:25

THƯ ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN UKRAINE

Kính gửi: Bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam

Chúng tôi, những công dân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam ký tên dưới đây, xin chia sẻ cùng bà và nhân dân Ukraine mọi gian khổ, hy sinh và thách thức mà đất nước bà đang phải gánh chịu trước cuộc xâm lược của Putin.

Là một đất nước phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh cho tới tận cuối thập niên 1980, người Việt Nam chúng tôi thấu hiểu cái giá mà Ukraine phải trả để giữ vững được chủ quyền và nền dân chủ của mình trước chủ nghĩa bá quyền Putin. Chúng tôi kiên quyết lên án hành vi xâm lược trắng trợn của Putin vào Ukraine và hoàn toàn ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân và chính phủ Ukraine.

Chúng tôi cũng hiểu rằng bảo vệ Ukraine lúc này không chỉ là bảo vệ hòa bình mà còn là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa mới thoát ra khỏi quá khứ độc tài. Là những người yêu chuộng tự do, chúng tôi luôn đứng bên cạnh nhân dân Ukraine để gìn giữ nền dân chủ và chủ quyền độc lập của các bạn.

Xin bà hãy biết rằng luôn có những người bạn Việt Nam chia sẻ chung những giá trị độc lập và dân chủ mà đất nước Ukraine của bà đang đấu tranh để giữ lấy. Cầu chúc cho Ukraine luôn được hòa bình, tự do và thịnh vượng.

ĐỒNG KÝ TÊN

CÁC TỔ CHỨC DÂN SỰ

1. Lập Quyền Dân. Đại diện: Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu văn hoá

2. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập. Đại diện: Nguyên Ngọc, Nhà văn

3. Diễn Đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Nguyễn Quang A, TS Công nghệ thông tin

4. Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh. Đại diện: Nguyễn Đình Cống, GS Khoa học Xây dựng

5. Diễn Đàn Bauxite VN. Đại diện: Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý

6. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Lê Thân, Nhà hoạt động xã hội

CÁ NHÂN

1. Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu văn hóa, Hà Nội

2. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An, Quảng Nam

3. Hoàng Dũng, PGSTS Ngôn ngữ học, Sài Gòn

4. Nguyễn Quang A, Tiến sĩ CNTT, Hà Nội

5. Tương Lai, Giáo sư Xã hội học, Sài Gòn

6. Lê Thân, Nhà hoạt động xã hội, Sài Gòn

7. Trần Thị Băng Thanh, PGS, TS Ngữ văn, Hà Nội

8. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris Pháp

9. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội

10. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Autralia

11. Phan Hoàng Oanh, TS Hóa học, Sài Gòn

12. Nguyễn Mai Oanh, Ths Kinh tế phát triển, Saigon

13. Nguyễn Đình Ấm, Kỹ sư, Hà Nội

14. Hoàng Hưng, làm thơ, dịch sách, Sài Gòn

15. Mạc Văn Trang, PGS TS Tâm lý học, TP HCM

16. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ, Sài Gòn

17. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà báo, Hà Nội

18. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Nghiên cứu viên văn hoá, TP HCM

19. Lại Thị Ánh Hồng, Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng Sài Gòn

20. Lê Phú Khải, Nhà báo, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

21. Phan Thành Thạo, Mục sư Tin Lành, Hà Nội

22. Phạm Thành Hưng, Nhà văn, Hà Nội

23. Nguyễn Ngọc Như

24. Hoàng Trường Thành, Kỹ sư, Bà Rịa Vũng Tàu

25. Nguyễn Văn Khánh, Nhà báo, Washington DC, USA

26. Nguyễn Viện, Nhà văn, Saigon

27. Trần Văn Huyền, nguyên Giảng viên Đại học Xây dựng, Hà Nội.

28. Trần Minh Tuấn, Kiến trúc sư, Hà Nội

29. Lưu Việt Anh, Kinh doanh tự do, Hà Nội

30. Đinh Văn Hương, Bác sĩ, Sài Gòn

31. Lê Văn Tầm, Cựu chiến binh chống Mỹ, Hưu trí, Vũng Tàu

32. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, viết văn, Đà Lạt

33. Lê Hoài Nguyên (Thái Kế Toại), Nhà thơ, Hà Nội

34. Vũ Trọng Khải, PGS TS Kinh tế Nông ngiệp, TP HCM

35. Trần Vĩnh Tân, Giảng viên Mindfulness, Pháp

36. Phùng Ngọc Hoài, Thạc sĩ, cựu Giảng viên Đại học, Hà Nội

37. Nguyễn Lệ Uyên, viết văn, TP Thuận An, Bình Dương

38. Trần Kế Dũng, Astralia

39. Hà Oanh, nguyên Phóng viên báo Hà Nội Mới

40. Đinh Đại Lâm, Công nhân, Holland

41. Nguyễn Đức Tùng, Bác sĩ, Nhà thơ, Canada

42. Nguyễn Gia Lưu, Sài Gòn

43. Đặng Tiến, nguyên Giảng viên đại học, Nhà thơ, Thái Nguyên

44. Nguyễn Thế Hùng,TS Vật lý, Hà Nội

45. Phạm Đình An, Chuyên viên Khí tượng, Hà Nội

46. Sophia Nguyên Phương Zeller, CHLB Đức.

47. Dạ Thảo Phương, Nhà thơ, CHLB Đức

48. Nguyễn Vinh Huỳnh, Nhà thơ

49. Ba Nguyên, Sài Gòn

50. Nguyễn Văn Vy, PGS TS, Đại học Quốc gia Hà Nội.

51. Đỗ Thái Bình, Kỹ sư, Phó Chủ tịch Hội KHKT Tàu thủy VN

52. Mã Lam, Nhà thơ, Sài Gòn

53. Nguyễn Thị Giáng Vân, Nhà thơ, Họa sĩ, Hà Nội

54. Nguyễn Phúc Ngữ, Nông dân, Quảng Nam

55. Phạm Kim Quy

56. Hòa Quang Ngọ, Tiến sỹ Kinh tế học, Sài Gòn

57. Nguyễn Quang Vinh, Sĩ quan quân đội nghỉ hưu, Hà Nội

58. Trần Hậu, Hà Nội

59. Lê Văn Nhâm, Kỹ sư Xây dựng TPHCM

60. Vũ Hồng Ánh, Cellist, Sài Gòn

61. Đặng Văn Lập, KTS nghỉ hưu, Hà Nội

62. Phạm Duy Hiển, Kĩ sư nghỉ hưu, Dịch giả, Vũng Tàu

63. Nghiêm Sĩ Cường, Cử nhân Kinh tế, Hà Nội

64. Đỗ Huy Bắc, Buôn bán tranh, Sài Gòn

65. Nguyễn Phú Yên, Nhạc sĩ, Sài Gòn

66. Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ, Hà Nội

67. Vinh Anh , CCB, Hà Nội

68. Đỗ Duy , Chuyên gia Kĩ thuật công nghiệp, Bà Rịa Vũng Tàu

69. Lại Nguyên Ân, Nhà nghiên cứu văn học , Hà Nội

70. Phạm Thanh Nghiên, Blogger, cựu Tù nhân lương tâm, Sài Gòn

71. Huỳnh Anh Tú, cựu Tù nhân chính trị, Sài Gòn

72. Thùy Linh, Nhà văn, Hà Nội

73. Đoàn Bảo Châu, Nhà văn, Hà Nội

74. Lê Thị Vân, Dân oan, Hải Phòng

75. Phạm Vũ Cường, Hà Nội

76. Nguyễn Quang Minh, Kinh doanh, TP HCM

77. Nguyễn Tùng Cương, Kỹ sư cơ khí, Hải Phòng

78. Đồng Khánh Trường, Bình Tân, TP HCM

79. Trịnh Công Vương, Kỹ sư, TP Vũng Tàu

80. Hồ Minh Tâm, Kỹ sư Xây dựng, Nhà thơ, Quảng Bình

81. Trần Văn Huyền, Giảng viên Đại học Xây dựng HN, Hà Nội

82. Trần Minh Tuấn, Kiến trúc sư, Hà Nội

83. Lưu Việt Anh, Kinh doanh tự do, Hà Nội

84. Nguyễn Trọng Chức, Nhà báo độc lập, TP HCM

85. Lê Hạnh, CCB TP Hải Phòng

86. Nguyễn Trác Chi, Nghề nghiệp tự do, Sài Gòn

87. Phan Quốc Tuyên, Kỹ sư tin học, Thụy Sĩ

88. Võ Ngọc Ánh, Nhà báo, Washington, Hoa Kỳ

89. Võ Ngọc Lục, Kinh doanh, Nhà báo tự do, Daklak

90. Nguyễn Văn Minh, Kỹ sư Cơ khí, Hà Nội

91. Trần Văn Quyến,TS Kỹ thuật dệt, Hà Nội

92. Phạm Ngọc Thêm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ An Ninh Nhất, TP HCM

93. Phạm Xuân Phụng, Hà Nam

94. Nguyễn Văn Đình, Kinh doanh điện tử, Nghệ An

95. Quang Do, Kỹ sư, Seattle, Washington, USA

96. Nguyễn Quang Minh, Nông dân, Bố Trạch, Quảng Bình

97. Hoàng Minh Tường, Nhà văn, Hà Nội

98. Nguyễn Thanh Hà, Kỹ sư Môi trường, Hà Nội

99. Đinh Xuân Kỷ, Hà Nội

100. Vũ Việt Thanh, Cán bộ hưu trí, Tuyên Quang

101. Bùi Hiền, Hưu trí, Canada

102. Hà Huy Sơn, Luật sư, Hà Nội

103. Nguyễn Văn Lịch, Cựu binh, Đống Đa, Hà Nội

104. Nguyễn Hồng Tiến, Kỹ sư, Sài Gòn

105. Lê Xuân Thành, Kỹ sư, Nha Trang, Khánh Hòa

106. Bùi Đức Trung, Kỹ sư kinh tế, Đà Nẳng

107. Đỗ Trung Quân, Nhà thơ, Saigon

108. Chu Trí Thành, CCB, Chuyên gia Tài chính, Nghệ An

109. Danielle Thiều Thị Tân, CCB , Sài Gòn

110. Lưu Thị Lý, Giáo viên, Hà Tĩnh

111. Phạm Thị Thu Hương, Kế toán, Cà Mau

112. Lê Hải, Nhà báo hưu trí, Đà Nẵng

113. Hoàng Diệu, Kinh doanh, Sài Gòn

114. Trần Thị Hồng Lan, Kế toán, Australia

115. Lê Đức Huỳnh, Hưu trí, Pleiku, Gia Lai

116. Nguyễn Văn Hiển, Giảng viên đại học, Hà Nội

117. Võ Thị Hoàng Nga, Kinh doanh, Nha Trang, Khánh Hòa

118. Nguyễn Trung Dũng, Hưu trí, TP HCM

119. Lê Xuân Hòa, Kỹ sư dầu khí, Bà Rịa Vũng Tàu

120. Nguyễn Thanh Bình, Economist, Manila

121. Lê Trọng Lân, Hoạ sĩ, Hà Nội

122. Phạm Minh Nhật, Kĩ sư Điện, Hải An, Hải Phòng

123. Thái Hạo, Nhà giáo, Nhà thơ, Thanh Hoá

124. Đàm Ngọc Tuyên, Nhà báo tự do, Quảng Ngãi

125. Nguyễn Tuấn Hiệp, Lao động tự do, TP Vinh, Nghệ An

126. Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nhân viên ngân hàng, Hà Nội

127. Nguyễn Minh Tấn, Luật sư, TP HCM

128. Nguyễn Quang Đức, Kỹ sư xây dựng, Đà Nẵng

129. Lê Hồng Bội, Kỹ sư, Sài Gòn

130. Trịnh Vĩnh Thành, Nghề nghiệp tự do, Hà Nội

131. Hoàng Thị Vinh, nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ Ukraine, San Francisco, U S A

132. Phan Đắc Lữ, Nhà thơ, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

133. Đặng Doan, Kinh doanh, Gia Nghĩa, Đắc Nông

134. Nguyễn Xuân Hoài, Cựu chiến binh, Sài Gòn

135. Kazufuku Nitta, Company CEO, Japan

136. Nhâm Phi Cường, Sài Gòn

137. Trần Quốc Túy, Kỹ sư hóa, hưu trí, Hà Nội

138. Nguyễn Thiết Thạch, Lao động tự do, TP HCM

139. Đậu Quang Dương, Giáo viên về hưu, Đồng Nai

140. Chu Anh Tuấn, Lao động tự do, Vũng Tàu

141. Đỗ Hưng Tuấn, Lao động tự do, Hà Nội

142. Nguyễn Liên Hương, La Ciotat, Pháp

143. Tiết Hùng Thái, Dịch giả, Vũng Tàu

144. Lê Thọ, Kỹ sư, TP HCM

145. Lê Văn Dũng, Lao động tự do, Hà Nội

146. Trần Văn Hoàn, Kinh doanh vật liệu điện nước, Hưng Yên

147. Nguyễn Trung Dân, Nhà báo hưu trí, Đà Nẵng

148. Nguyễn Mậu Liêm, Kỹ sư Điện tử viễn thông, Quảng Ngãi

149. Thu Phong, Nhà văn, Sài Gòn

150. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó TBT báo Sài Gòn Gỉai phóng, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

151. Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, Sài Gòn

152. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp

153. Phạm Tư Thanh Thiện, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp

154. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt, Lâm Đồng

155. Hà Dương Tuấn, nguyên Chuyên gia Công nghệ thông tin, Pháp

156. Hoàng Bao, Giảng viên Đại hoc, Hà Nội

157. Van Tran, Hiệu trưởng Trung tâm Thế – Hệ Úc Châu

158. Hà Dương Tường, Nhà giáo về hưu, Pháp

159. Đặng Đăng Phước, Giáo viên, Dak Lăk

160. Phạm Văn Thuyết, Kỹ sư phần mềm, TP HCM

161. Trần Hải Hạc, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp

162. Nguyễn Sĩ Thụy, Giáo viên nghỉ hưu, Huế

163. Uông Đình Mạnh, nghỉ hưu, Thụy sĩ

164. Đào Minh Châu, Tư vấn hành chính công và chính sách công, Hà Nội

165. Nguyễn Đức Quỳ, cựu Giáo chức, Hà Nội

166. Nguyễn Hữu Thao, CCB, Kinh doanh, Sofia Bulgaria

167. Đỗ Tuyết Khanh, Thông dịch viên, Genève, Thụy sĩ

168. Phạm Phương Trung, Giảng viên Đại học, Huế

169. Nguyễn Hữu Vinh, Nhà báo tự do, Hà Nội

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2022

Thay mặt các tổ chức và cá nhân đồng ký tên

Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu văn hoá

(Nguồn: Tiếng Dân)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13Thu 10 Mar 2022, 10:02

Mỹ cấm nhập dầu từ Nga, Moscow thông báo ngừng bắn

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu lửa và khí thiên nhiên hóa lỏng từ Nga, để phản ứng trước chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Trong bài phát biểu lúc nửa đêm 8/3 (giờ Việt Nam), ông Biden thông báo: "Chúng tôi sẽ cấm mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu và năng lượng của Nga. Điều đó đồng nghĩa dầu mỏ Nga sẽ không được chấp nhận ở các cảng của Mỹ, và người Mỹ sẽ giáng thêm một đòn mạnh mẽ nữa vào Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Hành động mới này nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Người đứng đầu Nhà Trắng thừa nhận quyết định sẽ ảnh hưởng đến người dân Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang và lạm phát đang đẩy cao giá các mặt hàng khác. Cho rằng giá dầu lửa sẽ tăng, nhà lãnh đạo Mỹ cam kết nỗ lực hết sức để hạn chế tối đa ảnh hưởng đối với người dân. Ông cảnh báo các công ty xăng dầu Mỹ không lợi dụng tình hình hòng kiếm lời hoặc đội giá.

Theo các nguồn tin giấu tên, ông Biden đã thảo luận với nhiều đồng minh châu Âu về biện pháp "cô lập" nền kinh tế Nga trước khi ra thông báo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lập tức lên Twitters viết lời cảm ơn dành cho người đồng cấp Mỹ và thúc giục các nước khác hành động tương tự.

Theo tin tức từ CNBC cho biết, Liên minh châu Âu (EU) cũng cam kết vạch một kế hoạch mới nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Ủy ban châu Âu muốn ngừng mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga trước năm 2030. Và giờ đây, cơ quan này đưa ra cam kết giảm 2/3 lượng khí đốt mua của Nga trước cuối năm nay. Để đạt được mục tiêu, châu Âu sẽ đa dạng nguồn cung, tăng sản xuất hydrogen và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng ở các hộ gia đình.

Tổng thống Zelensky đã có bài phát biểu qua video trước các nghị sĩ Hạ viện Anh. Cũng giống như ở những lần phát biểu trước đó trước các nhà lập pháp Mỹ và các thành viên Nghị viện châu Âu, người đứng đầu chính quyền Kiev nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt.

"Người Ukraine không muốn mất đi những gì họ có", ông Zelensky khẳng định.

Nga thông báo sẽ ngừng bắn trong ngày 9/3, bắt đầu từ 10h sáng (giờ Moscow) để mở hành lang nhân đạo tại Kiev và 4 thành phố khác của Ukraine cho người dân sơ tán. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Nga cho biết, thông tin về các hành lang từ Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol sẽ được gửi tới Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk.

Hôm 8/3, giới chức Ukraine cáo buộc Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn khi nã pháo vào hành lang nhân đạo từ Zaporizhzhia tới thành phố cảng Mariupol ở miền nam vốn đang bị quân Nga bao vây. Tại đây, người dân không chỉ hứng chịu bom đạn mà còn không có lò sưởi, nước, hệ thống vệ sinh và điện thoại.

Ba Lan thông báo sẵn sàng chuyển giao lập tức tất cả máy bay MiG-29 của nước này miễn phí cho chính phủ Mỹ. Đây là một phần nỗ lực cung cấp chiến cơ cho lực lượng không quân Ukraine để đẩy lùi quân Nga. Warsaw cũng kêu gọi các chủ sở hữu máy bay MiG-29 khác của NATO làm như vậy.

Reuters dẫn lời Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho rằng khoảng 2.000-4.000 lính Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vị cựu đại sứ Mỹ ở Moscow nói thêm, Mỹ đã thực hiện "chia sẻ thông tin tình báo chuyên sâu" với Ukraine, bao gồm các chi tiết về kế hoạch quân sự của Nga và tiếp tục làm như vậy hàng ngày.

(Theo Vietnamnet)

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13Fri 11 Mar 2022, 08:21

Có tới 6.000 quân Nga đã bị giết ở Ukraine

Theo ước tính của một quan chức Mỹ hôm thứ Tư, từ 5.000 đến 6.000 quân Nga có thể đã bị giết chỉ trong hai tuần đầu tiên của cuộc xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh rằng đây là một con số khó đánh giá trong thời gian thực và con số có thể gần hơn với 3.500.

Tuy nhiên, quan chức này mô tả con số này là "thương vong rất, rất đáng kể", khi so sánh với tổn thất từ ​​một số trận chiến trong Thế chiến thứ hai. Quan chức này không đưa ra ước tính về số lượng quân Nga bị thương, nhưng con số trong hầu hết các cuộc chiến nói chung là khoảng gấp ba lần số người thiệt mạng, do đó ước tính khoảng 15.000 đến 18.000.

Bất chấp những thiệt hại đã được ước tính, các lực lượng Nga vẫn có khả năng bao vây Kyiv trong vòng 1-2 tuần.

Hàng nghìn dân thường và binh sĩ Ukraine cũng được cho là đã thiệt mạng trong hai tuần qua. Quan chức Mỹ cho biết 2.000-4.000 quân Ukraine đã thiệt mạng. Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tại thành phố Mariupol - nơi một cuộc không kích tấn công một bệnh viện phụ sản hôm thứ Tư - khoảng 1.200 người đã thiệt mạng trong suốt 9 ngày bị Nga vây hãm thành phố, văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

AP đưa tin hội đồng thành phố hôm thứ Năm cho biết vụ tấn công đã giết chết ba người, trong đó có một trẻ em và 17 người bị thương.

Nga hôm thứ Năm bác bỏ thông tin họ tấn công bệnh viện phụ sản, gọi vụ việc là "tin giả", theo hãng tin Reuters. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyanskiy, tweet rằng hôm thứ Hai, Moscow nói rằng tòa nhà đã được tiếp quản bởi quân đội Ukraine, những người đang khai hỏa từ nó. "Đó là cách mà tin tức giả được sinh ra," Polyanskiy tweet.


Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Ukrain12

Một quân nhân Ukraine đứng trên một chiếc xe tăng Nga bị bắt giữ trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, ở phía bắc khu vực Kharkiv, ngày 2 tháng 3 năm 2022.


Bệnh viện phụ sản Mariupol là một trong 18 bệnh viện và xe cứu thương đã bị tấn công ở Ukraine, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Tư. Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết những vụ tấn công đó đã khiến ít nhất 10 người chết và 16 người bị thương.

Ông nói: “Những cuộc tấn công này tước đi sự chăm sóc sức khỏe của tất cả các cộng đồng”, và thêm rằng “giải pháp thực sự duy nhất cho tình hình là hòa bình”.

Nhưng bất chấp cuộc tấn công vào bệnh viện, lệnh ngừng bắn ở một số thành phố lớn của Ukraine dường như vẫn tiếp tục diễn ra vào hôm thứ Tư, cho phép dân thường chạy trốn khỏi các khu vực đã bị pháo kích của Nga trong nhiều ngày. Tuy nhiên, những người còn ở trong nước đang phải vật lộn để tiếp cận các nguồn cung cấp cơ bản như nước, thực phẩm và thuốc men, đồng thời phải đối mặt với các cuộc không kích của Nga.

Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, các nhà tài phiệt Nga và các tổ chức của Nga để đáp trả cuộc xâm lược. Nhưng chính quyền Biden hôm thứ Tư đã quyết định không giúp Ba Lan gửi máy bay chiến đấu MiG-29 đến Ukraine. Mỹ lo ngại rằng động thái này có thể bị Nga coi là leo thang và không muốn có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn ở châu Âu.

Một quan chức Mỹ hôm thứ Tư nói với CBS News rằng Ukraine hiện không cần MiG, vì hệ thống phòng không của nước này đã có hiệu quả trong việc ngăn chặn Nga thiết lập ưu thế trên không. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ sẽ tiếp tục gửi hỗ trợ phòng thủ, như vũ khí chống tăng và phòng không. Kirby cũng lưu ý rằng Ukraine vẫn có "một số phi đội máy bay có khả năng hoàn thành nhiệm vụ."

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cảnh báo hôm thứ Tư rằng mọi người nên "đề phòng" Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine. Trong một tuyên bố, Psaki cho biết chính quyền Biden đang lưu ý đến điều mà bà gọi là những tuyên bố sai lầm của Nga về các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraine.

Psaki viết: “Tất cả đây rõ ràng là một âm mưu của Nga nhằm biện minh cho cuộc tấn công đã được lên kế hoạch trước, vô cớ và phi lý của mình vào Ukraine”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng bác bỏ lời tuyên truyền của Nga, viết trong một tuyên bố, "Chính Nga đang có các chương trình vũ khí hóa học và sinh học đang hoạt động và vi phạm Công ước về Vũ khí Hóa học và Công ước về Vũ khí Sinh học."

David Martin, CBS News
(Trà Mi dịch)






Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13Mon 14 Mar 2022, 11:02

Tổn thất thiết bị quân sự cung cấp cái nhìn sâu sắc về chiến tranh Nga-Ukraine

Vikram Mittal

"Hoả mù chiến tranh" đã che lấp chi tiết của các trận chiến giữa quân đội Nga và Ukraine. Mặc dù phương tiện truyền thông có quyền tiếp cận các khu vực đô thị ở Ukraine và đưa tin về tình hình ở đó, nhưng phần lớn các cuộc giao tranh của lực lượng vũ trang đã diễn ra ở nơi khác. Điều này còn bị làm cho phức tạp hơn do các báo cáo mâu thuẫn nhau từ mỗi bên. Điện Kremlin tuyên bố "hoạt động đặc biệt" của Nga đang diễn ra theo kế hoạch và họ đang trên đường phi quân sự hóa Ukraine. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã giết chết 12.000 binh sĩ Nga và phá hủy hơn 2.000 phương tiện chiến tranh của Nga. Nhìn từ cấp độ cao, rõ ràng là cuộc tấn công của Nga đã bị đình trệ, tuy nhiên, tình trạng thực tế của từng quân đội là khá rõ ràng.


Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Russia11

Một đoàn xe di tản dân thường rời khỏi Irpin vượt qua một xe tăng Nga bị phá hủy ...


Một nguồn thông tin thường được trích dẫn về cả hai bên là Oryx, một blog theo dõi việc phá hủy thiết bị quân sự thông qua các báo cáo có nguồn công khai (ví dụ: phương tiện truyền thông xã hội, Reddit), với mỗi tuyên bố được hỗ trợ bằng chứng cớ hình ảnh. Danh sách trang bị bao gồm các hệ thống vũ khí hạng nặng và phương tiện vận chuyển - bao gồm xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh, xe vận tải, máy bay và tàu thủy.

Vẫn còn nhiều phần chưa chắc chắn lắm về độ chính xác của trang mạng, nhất là vì nó dựa trên các báo cáo nguồn được chia sẻ công khai. Các nhà phê bình lưu ý rằng có thể có nhiều hình ảnh lưu hành về tổn thất của Nga hơn do cả quân đội và dân thường Ukraine quan tâm đến việc duy trì an ninh hoạt động và tinh thần. Mặc dù vậy, Oryx cung cấp một bức tranh về tiến trình của cuộc chiến chính xác hơn  so với các nguồn khác, nhiều nguồn cho thấy sự thiên vị rõ ràng. Hơn nữa, danh sách các thiết bị bị hư hỏng phù hợp với tường thuật về các sự kiện đã diễn ra trong cuộc xâm lược của Nga và có thể cung cấp một số thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra.


Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Russia12

Một người dân đi ngang qua tàn tích của các phương tiện quân sự Nga ở Bucha, gần thủ đô Kyiv


Trang mạng đã thống kê thiệt hại về thiết bị của Nga nhiều hơn đáng kể so với tổn thất của Ukraine: 993 so với 277. Điều đặc biệt quan trọng, nó đã thống kê tổn thất của 465 phương tiện hạng nặng của Nga (xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, xe chiến đấu bộ binh, tàu sân bay bọc thép), so với 138 đối với Người Ukraine.

Về mặt lý thuyết, những con số này hoàn toàn có ý nghĩa. Một đội quân xâm lược sẽ phải chịu tổn thất gấp ba lần so với đội quân phòng thủ, nếu hai đội quân tương đương nhau. Những con số này cho thấy quân đội hai nước tương đối ngang nhau và không bên nào nhất thiết phải có lợi thế hơn về công nghệ.

Lưu ý rằng mặc dù quân đội Nga đã chịu tổn thất lớn hơn, nhưng tác động của mỗi tổn thất đối với người Nga nhỏ hơn so với người Ukraine do quy mô quân đội tương đối của họ: ví dụ, Nga tham chiến với 9.780 xe tăng trong khi Ukraine chỉ có 2.170 xe tăng.

Oryx phân tích thêm các hình ảnh để chứng thực tính chính xác của nó và xác định cấu tạo và kiểu dáng của từng thiết bị. Một lượng lớn thiết bị của cả hai bên là đồ để lại từ thời Liên Xô. Điều này phù hợp với các báo cáo về một cơ sở công nghiệp quốc phòng đình trệ của Nga, nơi mà cả hai bên đã mua sắm trang thiết bị của họ và trang bị cho quân đội thiếu thốn. Nếu được bảo dưỡng đúng cách, thiết bị sẽ hoạt động mà không có vấn đề gì, tuy nhiên, khoảng 15% thiết bị được liệt kê trên Oryx đã bị bỏ rơi.

Trong khi một số có thể là do binh lính Nga chạy trốn, khoảng một nửa số xe dường như đã bị bỏ lại do các vấn đề về bảo trì, dựa vào hình ảnh cho thấy dường như không có hư hỏng gì khác.


Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Russia13

Một chiếc xe tăng bị phá hủy của Nga được nhìn thấy sau trận chiến trên con đường chính gần Brovary, phía bắc Kyiv, Ukraine


Nguồn: Forbes

(Trà Mi dịch)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13Mon 14 Mar 2022, 11:43

Tư lệnh Nga bị giết khi đoàn xe tăng bị phục kích, các đoạn phim về máy bay không người lái

Hình ảnh quay từ một máy bay không người lái cho thấy một chỉ huy quân sự Nga đã bị binh sĩ Ukraine giết sau khi một đoàn xe tăng bị phục kích.

Đoạn video bi thảm này chiếu ra khoảnh khắc một đoàn xe tăng Nga bị trúng đạn pháo của Ukraine ở Brovary, ngay phía đông bắc thủ đô Kyiv. Đoạn video được đăng trên Twitter bởi Bellingcat, một tập thể quốc tế độc lập gồm các nhà nghiên cứu, nhà điều tra và nhà báo công dân.

Một bình luận bằng tiếng Nga, có lẽ là giọng của một người lính Nga tường thuật lại trận phục kích, cho biết: "Rất nhiều thương vong, bị phục kích. Chỉ huy của đoàn quân đã bị giết. Bị tấn công bởi một máy bay không người lái", theo bản dịch của Newsweek.

Đoạn video cho thấy các quả đạn rơi giữa một đám dày đặc khoảng hai chục xe tăng Nga trong một khu dân cư và sau đó các xe tăng này bị nghiền nát khi chúng cố gắng thoát ra khỏi tầm bắn. Các lực lượng Nga đang áp sát Kyiv khi cuộc xâm lược bước vào tuần thứ ba.

Đoạn video cho đến nay đã có hơn 250.000 lượt xem.

Ghi chú đọc: "Đoạn video quay cảnh một đoàn xe quân sự của Nga đang bị tấn công và rút lui đã được định vị địa lý là 50.587111, 30.837889 bởi @MrWolfih và được xác nhận bởi Bellingcat. Được quay ở Brovary, phía đông bắc của Kyiv".

Rob Lee, một thành viên cấp cao tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại có trụ sở tại Philadelphia, bình luận về cảnh quay bằng máy bay không người lái trên Twitter, cho biết: "Theo đoạn băng ghi âm, trung đoàn trưởng đã bị giết. Có vẻ như đó là sự kết hợp của pháo binh Ukraine và xe tăng đánh vào đội hình. "

"Chiến thuật rất kém do lực lượng thiết giáp Nga này thể hiện khi ở quá gần Kyiv. Họ đang ở trong tầm bắn của pháo binh Ukraine ở Kyiv, họ đang ở trên một con đường tiếp cận rõ ràng, và họ vẫn quyết định tập hợp lại như thế này, khiến cho nhiều xe dễ bị cháy do gián tiếp", Lee lưu ý.

Danh tính và cái chết của chỉ huy xe tăng chưa được Nga xác nhận công khai.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Ukraine và Nga để đưa ra bình luận.



Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Tank_w10



Nga đã bị rúng động bởi cái chết của nhiều nhân vật quân sự hàng đầu của họ khi thực hiện chiến dịch trên khắp Ukraine.

Newsweek đã tổng hợp một danh sách các chỉ huy đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, theo Ukraine. Newsweek đã không thể xác minh độc lập những tuyên bố này.

Danh sách này bao gồm Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, Phó tư lệnh thứ nhất của Quân đoàn 41, người mà cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine hôm thứ Hai cho biết đã thiệt mạng.

Tướng Andrei Sukhovetsky, phó chỉ huy Quân đoàn vũ trang liên hợp 41, đã được ông Putin xác nhận cái chết trong một bài phát biểu được phát sóng vào ngày 2/3.

Trung tá Dmitry Safronov, chỉ huy Lực lượng thủy quân lục chiến số 61 và Trung tá Denis Glebov, phó chỉ huy trưởng Lữ đoàn đổ bộ đường không số 11, đã được xác nhận đã thiệt mạng hôm thứ Hai trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Cái chết của Đại tá Vệ binh Konstantin Zizevsky đã được xác nhận vào thứ Bảy trong một bài đăng trên Instagram của Mikhail Minenkov, thị trưởng thành phố Nevinnomyssk của Nga.

Mặc dù các lực lượng của Ukraine đã đạt được một số thành công trong việc ngăn chặn các lực lượng Nga xâm lược, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột.

Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc tế lên án cuộc xâm lược của Nga và ủng hộ cuộc chiến của Ukraine chống lại chúng.

Gần đây nhất, ông nói với tờ Bild của Đức rằng "các thỏa hiệp có thể được thực hiện" và một lần nữa kêu gọi đàm phán với Putin.

“Đây là cách duy nhất chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng này,” Zelensky cho biết, theo một bản dịch.

"Chúng tôi có thể nói về các chi tiết. Chúng tôi chưa có liên lạc trực tiếp giữa các Tổng thống. Chỉ sau cuộc hội đàm trực tiếp giữa hai Tổng thống, chúng tôi mới có thể kết thúc cuộc chiến này."

Nguồn: Newsweek

(Trà Mi dịch)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13Thu 17 Mar 2022, 09:37

Sĩ quan tình báo GRU bị giết ở Ukraine - nhân vật mới nhất trong số 12 nhân vật cao cấp mất mạng trong cuộc xâm lược của Nga

Will Stewart


*  Nga cho biết Alexey Glushchak, 31 tuổi, thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần Mariupol
*  Nga đã mất 12 nhân vật quân sự cao cấp trong cuộc xâm lược Ukraine
*  Đây là lần đầu tiên Moscow thừa nhận mất một sĩ quan tình báo GRU
*  Hai sĩ quan tình báo của lực lượng lính dù Nga cũng đã thiệt mạng
*  Nhưng Moscow vẫn đang che giấu 'hàng nghìn' người chết trong số các lực lượng xâm lược của mình




Nga đang tiếp tục hứng chịu những tổn thất quân sự lớn, với một điệp viên tình báo quân sự GRU, người mới nhất bị giết trong cuộc xâm lăng Ukraine đang bị đình trệ của Putin.

Điện Kremlin cho đến nay đã chứng kiến ​​sự mất mát của 12 chỉ huy, trong đó có 3 tướng chủ chốt, và các chuyên gia quân sự bị chỉ trích là đã áp dụng chiến thuật kỳ lạ.

Đại úy Alexey Glushchak, 31 tuổi, đến từ Tyumen ở Siberia, là thương vong lớn mới nhất khi bị giết trong cuộc tàn sát Mariupol của người Nga, nhưng họ không cho biết chi tiết về việc anh ta bị giết như thế nào.


Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Av110

Hình ảnh đám tang đang diễn ra của Đại úy Alexey Glushchak, một sĩ quan tình báo quân đội thuộc cơ quan gián điệp GRU của Nga


Quân đội Nga cho biết Glushchak đã thiệt mạng trong cuộc chiến đấu gần Mariupol khi lần đầu tiên họ thừa nhận mất một sĩ quan GRU.

Lãnh đạo quân sự cao cấp của Nga tử trận:

Thiếu tướng Andrei Kolesnikov: Tư lệnh Tập đoàn quân Liên hợp 29.

Thiếu tướng Vitaly Gerasimov: Phó tư lệnh thứ nhất của quân đoàn 41 của Nga đã tham gia các chiến dịch ở Syria và Crimea.

Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky:
Phó tư lệnh Quân đoàn vũ trang liên hợp số 41 của Quân khu Trung tâm bị giết bởi một tay súng bắn tỉa trong một chiến dịch đặc biệt.


Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Av210

Thiếu tướng Andrei Kolesnikov của Tập đoàn quân vũ trang 29 đã bị giết vào tuần trước trong một đòn khác vào Điện Kremlin


Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Av310Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Av410

Thiếu tướng Vitaly Gerasimov (trái) bị giết vào tuần trước và là phó tư lệnh thứ nhất của quân đoàn 41 của Nga. Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky (Phải), 47 tuổi, Phó Tư lệnh Quân đoàn 41 Liên hợp Quân khu Trung tâm, cũng thiệt mạng ở Ukraine


Đại tá Andrei Zakharov: Bị giết trong một cuộc phục kích của Ukraine gần Kyiv.

Trung tá Dmitry Safronov: Lãnh đạo lữ đoàn hàng hải thiệt mạng sau khi lực lượng Ukraine tái chiếm Chernihiv.

Trung tá Denis Glebov: Chỉ huy lực lượng tấn công đường không thiệt mạng ở Chernihiv.

Đại tá Konstantin Zizevsky: Lãnh đạo binh lính tấn công đường không thiệt mạng ở miền nam Ukraine.


Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Av510Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Av610

Trung tá Denis Glebov (trái) và Trung tá Dmitry Safronov (phải) chết trong trận chiến ở Chuhuiv


Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Av710

Đại tá Konstantin Zizevsky, người chỉ huy lực lượng tấn công đường không bị thiệt mạng ở miền nam Ukraine


Tướng Magomed Tushaev: Thủ lĩnh lực lượng đặc biệt Chechnya theo Nga bị giết trong một cuộc phục kích gần Hostomel

Vladimir Zhonga: Lãnh đạo tiểu đoàn Sparta Tân Quốc xã được hỗ trợ bởi Điện Kremlin

Georgy Dudorov: Phó chỉ huy đại đội trinh sát của trung đoàn 137 thuộc Sư đoàn vệ binh Tula 106

Aleksey Aleshko: Sĩ quan tình báo nhảy dù đã tốt nghiệp trường Nhảy dù cao cấp danh tiếng Ryazan.


(Nguồn: Daily Mail)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13Fri 18 Mar 2022, 10:07

Khi tử suất của quân đội Nga tăng cao, tinh thần trở thành một vấn đề!

Theo ước tính dè dặt nhất của Hoa Kỳ, hơn 7.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong vòng chưa đầy ba tuần giao tranh.

tường trình bởi Helene Cooper, Julian E. Barnes and Eric Schmitt
(New York Times)



Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Merlin11

Một binh sĩ Ukraine đã sử dụng vũ khí chống tăng để tiêu diệt một phương tiện của Nga ở Irpin, Ukraine, tuần trước.


Trong 36 ngày chiến đấu ở Iwo Jima trong Thế chiến thứ hai, gần 7.000 binh sĩ thuỷ quân lục chiến đã thiệt mạng. Hiện tại, 20 ngày sau khi Tổng thống Nga Putin xâm lược Ukraine, quân đội của ông ta đã mất nhiều binh sĩ hơn số đó, theo ước tính của tình báo Mỹ.

Theo ước tính dè dặt nhất, hơn 7.000 binh sĩ Nga thiệt mạng, lớn hơn số quân Mỹ thiệt mạng trong hơn 20 năm ở Iraq và Afghanistan cộng lại.

Các viên chức Mỹ cho biết với thời gian chỉ trong ba tuần giao tranh thì đây là một con số đáng kinh ngạc, cho thấy hiệu quả chiến đấu của các đơn vị Nga, bao gồm cả binh sĩ trong đội hình xe tăng. Các viên chức Ngũ giác đài cho biết tỷ lệ thương vong 10%, bao gồm cả người chết và bị thương, đối với một đơn vị đơn lẻ đủ khiến nó không thể thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chiến đấu.

Với hơn 150.000 quân Nga hiện tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine, thương vong của Nga, bao gồm cả ước tính từ 14.000 đến 21.000 người bị thương, đã gần đạt bằng mức độ này. Và quân đội Nga cũng đã mất ít nhất 3 tướng lãnh trong cuộc chiến, theo các viên chức Ukraine, NATO và Nga.

Các viên chức Ngũ giác đài nói rằng số lượng người chết vì chiến tranh cao và đang gia tăng có thể hủy hoại ý chí tiếp tục chiến đấu. Kết quả, họ nói, đã xuất hiện trong các báo cáo tình báo mà các viên chức cao cấp trong chính quyền Biden đọc hàng ngày: Một báo cáo gần đây tập trung vào tinh thần sa sút của quân đội Nga và mô tả các binh sĩ Nga chỉ đậu xe lại và trốn vào rừng.

Các viên chức Mỹ giấu tên khi thảo luận về các vấn đề hoạt động, cảnh báo rằng số lượng binh lính Nga tử vong của họ là không chính xác, được tổng hợp thông qua phân tích của các phương tiện truyền thông tin tức, số liệu của Ukraine (có xu hướng cao, với số liệu mới nhất là 13.500) , các số liệu của Nga (có xu hướng thấp, mới nhất là 498), hình ảnh vệ tinh và xem xét kỹ các hình ảnh video về xe tăng và quân đội Nga tiến tới dưới hoả lực.

Thí dụ, các viên chức quân sự và tình báo Mỹ biết có bao nhiêu quân thường đi trong một chiếc xe tăng và có thể ngoại suy từ đó số lượng thương vong khi một chiếc xe bọc thép bị trúng hoả tiễn chống tăng Javelin.

Tỷ lệ thương vong cao giải thích lý do tại sao lực lượng được ca ngợi nhiều của Nga vẫn bị đình trệ phần lớn bên ngoài Kyiv, thủ đô Ukraine.

Evelyn Farkas, viên chức cao cấp hàng đầu của Ngũ giác đài về Nga và Ukraine thời TT Obama, cho biết: “Những mất mát như thế này ảnh hưởng đến tinh thần và sự gắn kết đơn vị, đặc biệt là vì những người lính này không hiểu tại sao họ lại chiến đấu. “Nhận thức về tình huống tổng thể của bạn giảm đi. Ai phải lái xe, ai phải bắn. ”

Tuy nhiên, cô nói thêm, "đó chỉ là lực lượng trên bộ." Với lực lượng trên mặt đất của Nga đang rối loạn, ông Putin ngày càng trông cậy vào bầu trời để tấn công các thành phố, tòa nhà dân cư, bệnh viện và thậm chí cả trường học của Ukraine. Các viên chức cho biết, cuộc bắn phá từ trên không đã giúp ngụy trang cho hoạt động kém hiệu quả của quân đội Nga trên mặt đất. Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine trong tuần này cho biết ước tính có khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Có rất nhiều dấu hiệu về sự lúng túng của Nga. Cuối tuần trước, các nguồn tin Nga cho biết ông Putin đã quản thúc hai viên chức tình báo hàng đầu của mình. Theo Andrei Soldatov, một chuyên gia về công tác an ninh Nga, các viên chức điều hành bộ phận thứ năm của cơ quan tình báo chính của Nga, FSB, đã bị thẩm vấn vì cung cấp thông tin tình báo kém trước cuộc xâm lược.

“Họ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tình báo chính trị và xây dựng mạng lưới hỗ trợ ở Ukraine,” ông Soldatov nói trong một cuộc phỏng vấn. “Họ nói với Putin những gì ông ấy muốn nghe” về tiến triển của cuộc xâm lược sẽ như thế nào.

Bản thân người Nga có thể chỉ được nghe những gì ông Putin muốn họ nghe về “hoạt động” của ông ta ở Ukraine, nơi mà ông ta từ chối gọi là một cuộc chiến tranh hay một cuộc xâm lược. Kể từ khi nó bắt đầu, ông ta đã kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ truyền thông tin tức ở Nga; cơ quan thông tấn nhà nước không công bố hầu hết thương vong, và đã giảm tối thiểu sự tàn phá.



Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Merlin10


Quân đội Ukraine tuần tra Kyiv vào thứ Tư. (Lynsey Addario/The New York Times)



Nhưng một số người Nga có quyền truy cập vào các mạng ảo tư nhân (VPN) và có thể nhận được tin tức từ phương Tây.

William J. Burns, giám đốc C.I.A., báo cáo Thượng viện vào thứ Năm tuần trước. “Tôi không tin rằng ông ta có thể vĩnh viễn ngăn chận người Nga biết sự thật. Đặc biệt là khi thực tế bắt đầu đâm thủng những trái bong bóng đó, thực tế về những người thiệt mạng và bị thương trở về nhà, với số lượng ngày càng tăng, thực tế về hậu quả kinh tế đối với những người Nga bình thường, thực tế về cảnh khủng khiếp của các bệnh viện và trường học bị bỏ bom ở Ukraine, và cả thương vong của thường dân ở đó. "

Tin tức về cái chết của các tướng lãnh đang rò rỉ lan truyền ra, đầu tiên là từ người Ukraine, sau đó được xác nhận bởi các viên chức NATO, với một trường hợp tử vong được ông Putin thừa nhận trong một bài phát biểu. Họ đã xác định là Thiếu tướng Andrei Kolesnikov, một chỉ huy từ quân khu phía đông của Nga; Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, Phó tư lệnh thứ nhất Tập đoàn quân vũ trang liên hợp 41; và Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky, Phó tư lệnh Tập đoàn quân vũ trang liên hợp 41.

Các viên chức phương Tây nói rằng khoảng 20 tướng Nga đã có mặt ở Ukraine như một phần của nỗ lực chiến tranh và họ có thể đã tiến sát mặt trận để nâng cao tinh thần binh sĩ.

Michael McFaul, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Ba tướng rồi - đó là một con số gây kinh hoàng.

Hôm thứ Tư, các quan chức Ukraine báo cáo rằng một vị tướng thứ tư, Thiếu tướng Oleg Mityaev, tư lệnh sư đoàn súng trường cơ giới 150, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh.

Hai viên chức quân đội Mỹ cho biết, nhiều tướng lĩnh Nga đang nói chuyện trên điện thoại và radio không được bảo mật. Họ nói rằng trong ít nhất một trường hợp, người Ukraine đã bắt được cuộc gọi của một vị tướng, xác định vị trí địa lý và tấn công vị trí của ông ta, giết chết ông ta và các nhân viên của ông ta.

Nếu tử vong của quân đội Nga tiếp tục gia tăng, các loại tổ chức dân sự trước đây đã kêu gọi sự chú ý đến các binh lính bị thương và tử vong trong cuộc xâm lược A phú hãn của Liên Xô một lần nữa có thể trở nên nổi bật.

Nhưng một số chuyên gia quân sự và nhà lập pháp nói con số thương vong của người Nga không có khả năng thay đổi chiến lược của ông Putin.

“Con số đó thật là gây ấn tượng, và người Nga thậm chí còn chưa tiếp nhận tình trạng xấu nhất của nó, khi họ phải chiến đấu trong vùng đô thị ở các thành phố,” dân biểu Jason Crow, đảng viên Đảng Dân chủ của Colorado và thành viên của Ủy ban Tình báo và công tác Vũ trang Hạ viện, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Crow nói: “Tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến các tính toán của Putin. “Ông ta không sẵn sàng chấp nhận thua cuộc. Ông ta lùi vào một góc và sẽ tiếp tục ném quân vào giải quyết vấn đề. "

(Trà Mi dịch)
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13Fri 18 Mar 2022, 10:29

Sau cùng chính nghĩa sẽ thắng tỉ nhì!
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13Fri 18 Mar 2022, 12:17

Cẩn Vũ đã viết:
Sau cùng chính nghĩa sẽ thắng tỉ nhì!

chỉ hi vọng thui CV ui, chớ hiện nay còn nhiều xứ như Tây Tạng, Hồng Kong, Miến điện... vẫn còn chưa thấy chính nghĩa thắng đâu! VN mất Hoàng Sa cũng đã 48 năm rùi! :potay:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022   Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» 2022 Xướng Hoạ Đường Thi
» Chúc Mừng Xuân Mới 2022
» Lời muốn nói
» Chúc mừng năm mới - Nhâm Dần
» Các Thể Thơ Khác 2016 - 2022 👍💖👍
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Tin tức, thời sự-