Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quan hệ Israel - Nga

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Quan hệ Israel - Nga Empty
Bài gửiTiêu đề: Quan hệ Israel - Nga   Quan hệ Israel - Nga I_icon13Wed 04 May 2022, 08:12

Israel chỉ trích ngoại trưởng Lavrov của Nga vì tuyên bố 'không thể tha thứ' rằng Hitler có một phần gốc người Do Thái

Tóm lược chính yếu:

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm Chủ nhật tuyên bố Hitler có "dòng máu Do Thái" khi cố gắng biện minh cho những tuyên bố của đất nước rằng họ đang cố gắng "phi phát xít hóa" Ukraine - nước có tổng thống là người Do Thái - làm dấy lên sự phẫn nộ của một số quan chức Israel, những người cho rằng nhận xét của Lavrov là đổ lỗi cho người Do Thái vì Holocaust.

Các điểm chính

Khi được hỏi trong chương trình truyền hình Ý Zona Bianca làm thế nào Nga có thể cáo buộc cuộc chiến của họ ở Ukraine là nhằm mục đích phi phát xít hóa đất nước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người Do Thái, Lavrov đã hỏi "Zelensky là người Do Thái thì đã sao?"

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng điều đó không “phủ nhận các phần tử Quốc xã ở Ukraine,” và thêm rằng “những người bài Do Thái dữ nhất là người Do Thái”.

"Bình luận của Ngoại trưởng Lavrov đã nhanh chóng gây ra phản ứng dữ dội từ Israel. Nước này đã triệu tập đại sứ Nga để làm rõ các bình luận này.

Thủ tướng Naftali Bennett gọi những nhận xét của ông Lavrov là "nói láo" nhằm mục đích đổ lỗi cho chính người Do Thái về "những tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử" và "giúp những kẻ áp bức người Do Thái chối bỏ trách nhiệm của họ."

Bennett nói thêm rằng "ngày nay không có cuộc chiến tranh nào gọi là Holocaust (cuộc tàn sát diệt chủng Do Thái của Đức Quốc Xã) hay giống như Holocaust."

Trích dẫn quan trọng

“Người Do Thái không giết mình trong Holocaust. Mức độ phân biệt chủng tộc thấp nhất đối với người Do Thái là buộc tội chính người Do Thái là chống chủ nghĩa bài Do Thái ”, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid cho biết trong một tweet.

Lý do

Từ lâu đã có một âm mưu cho rằng ông nội của Hitler là người Do Thái, nhưng tuyên bố này "không bao giờ được chứng minh bằng bất kỳ bằng chứng nào", như báo cáo của Reuters và chưa bao giờ được xác nhận.

Nền tảng

Phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra vài ngày sau khi Israel kỷ niệm Ngày tưởng niệm Holocaust, ngày tôn vinh những vụ giết hại sáu triệu người Do Thái bởi chế độ Đức Quốc xã. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược ở Ukraine Nga đã cố gắng hợp pháp hóa cuộc chiến bằng cách tuyên bố các hoạt động quân sự của họ được thiết kế để giải phóng Ukraine khỏi chủ nghĩa quốc xã mới, mặc dù nước này có nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ, Zelensky, người đã mất gia đình trong Holocaust.

Việc Israel lên án Nga trong tuần này đánh dấu một trong những lời chỉ trích gay gắt nhất của họ đối với nước này cho đến nay kể từ khi bắt đầu chiến tranh.

Israel đã cố gắng duy trì lập trường trung lập về cuộc xâm lược, vì nước này phụ thuộc vào Nga trong việc điều phối an ninh ở Trung Đông. Tuy nhiên, trung tâm tưởng niệm nạn nhân Holocaust chính thức của Israel, Yad Vashem, gọi những tuyên bố của Lavrov là “lừa gạt” và “nguy hiểm”, việc gán cho Zelensky danh hiệu Quốc xã là một “sự xuyên tạc toàn bộ” lịch sử và “sỉ nhục những nạn nhân của chủ nghĩa Quốc xã”.

Theo Madeline Halpert (Forbes)
Trà Mi dịch
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Quan hệ Israel - Nga Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quan hệ Israel - Nga   Quan hệ Israel - Nga I_icon13Wed 04 May 2022, 10:53

Israel phản ứng giận dữ với Nga về nhận xét của Lavrov về Hitler và chủ nghĩa Quốc xã

Associated Press

Được hỏi làm thế nào Nga có thể tuyên bố họ xâm lược Ukraine để “phi quốc xã hoá” nước này khi Tổng thống Zelenskyy là người Do Thái, Lavrov đã nói láo rằng Adolf Hitler “cũng có nguồn gốc Do Thái”.


Quan hệ Israel - Nga Lavrov10

Sergei Lavrov


Israel đã đả kích Nga hôm thứ Hai vì những bình luận “không thể tha thứ” của ngoại trưởng nước này về chủ nghĩa Quốc xã và chủ nghĩa bài Do Thái - bao gồm cả tuyên bố rằng Adolf Hitler là người Do Thái. Israel đã triệu tập đại sứ Nga để đáp trả tuyên bố đổ lỗi cho người Do Thái về tội tự giết mình trong Holocaust.

Đó là sự sụt giảm nghiêm trọng quan hệ giữa hai nước vào thời điểm Israel đang tìm cách duy trì vị trí trung lập giữa Nga và Ukraine và luôn ủng hộ Nga vì nhu cầu an ninh của họ ở Trung Đông.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với một nguồn tin tức Ý về tuyên bố của Nga rằng họ xâm lược Ukraine để "phi quốc xã hóa" nước này, Sergey Lavrov nói rằng Ukraine vẫn có thể có các phần tử Đức Quốc xã ngay cả khi một số nhân vật, bao gồm cả tổng thống của đất nước, là người Do Thái.

“Vì vậy, khi họ nói ‘Làm sao có thể tồn tại sự quốc xã hóa nếu chúng ta là người Do Thái?’ Theo tôi, Hitler cũng có nguồn gốc Do Thái, vì vậy điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Có lúc, chúng tôi đã nghe người Do Thái nói rằng những kẻ chống đối Do Thái dữ nhất là người Do Thái,” ông nói với đài thông tin bằng tiếng Nga, được lồng tiếng bởi một bản dịch tiếng Ý.

Trong phê bình gay gắt nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid gọi tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov là “không thể tha thứ, đáng xấu hổ và là một sai lầm lịch sử khủng khiếp”.

Lapid, con trai của một người sống sót sau Holocaust, nói: “Người Do Thái không tự giết mình trong Holocaust. “Mức độ đê hèn nhất của phân biệt chủng tộc đối với người Do Thái là đổ lỗi cho chính người Do Thái về chủ nghĩa bài Do Thái.”

Thủ tướng Naftali Bennett, người thận trọng hơn trong những chỉ trích về cuộc xâm lược của Nga, cũng lên án bình luận của Ngoại trưởng Lavrov.

Ông nói: “Cần phải dừng lại ngay lập tức việc sử dụng Holocaust của người Do Thái như một phương tiện để ghi điểm chính trị . "Nhận xét của ông ta không phải là sự thật và nội dung của chúng là không thể chấp nhận được."


Quan hệ Israel - Nga Bennet10

Thủ tướng Israel Naftali Bennett


Trung tâm tưởng niệm Holocaust của Israel, Yad Vashem, gọi các nhận xét là “vô lý, ảo tưởng, nguy hiểm và đáng bị lên án”.

Trung tâm cho biết trong một tuyên bố: "Lavrov đang tuyên truyền sự đảo ngược của Holocaust - biến các nạn nhân thành tội phạm trên cơ sở đưa ra một tuyên bố hoàn toàn vô căn cứ rằng Hitler là người gốc Do Thái,"

“Nghiêm trọng không kém là gọi người Ukraine nói chung, và Tổng thống (Volodymyr) Zelenskyy nói riêng là Quốc xã. Điều này, trong số những thứ khác, là một sự xuyên tạc hoàn toàn về lịch sử và là một sự sỉ nhục đối với các nạn nhân của chủ nghĩa Quốc xã. "

Tại Đức, phát ngôn viên chính phủ Steffen Hebstreit cho biết những nỗ lực “tuyên truyền” của chính phủ Nga không đáng được bình luận, gọi chúng là “quái dị”.

Chủ nghĩa Quốc xã đã nổi bật trong mục tiêu và chuyện kể về chiến tranh của Nga khi chiến đấu ở Ukraine. Trong nỗ lực hợp pháp hóa cuộc chiến với người dân Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã miêu tả trận chiến như một cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa Quốc xã ở Ukraine, mặc dù đất nước này có một chính phủ được bầu cử dân chủ và một tổng thống Do Thái có người thân bị giết trong Holocaust.

Ukraine cũng lên án nhận xét của Lavrov.

“Bằng cách cố gắng viết lại lịch sử, Mạc TƯ Khoa chỉ đơn giản là đang tìm kiếm các lý lẽ để biện minh cho các vụ giết hàng loạt người Ukraine,” cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết trên Twitter. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết nhận xét của Ngoại trưởng Lavrov đã phơi bày “chủ nghĩa bài Do Thái đã ăn sâu vào nguồn gốc của giới thượng lưu Nga”.

Chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó Liên Xô mất khoảng 27 triệu người và đã giúp đánh bại Đức Quốc xã, là một cốt lõi của bản sắc dân tộc Nga. Những câu chuyện lịch sử coi Nga như một vị cứu tinh chống lại các thế lực xấu xa đã giúp Điện Cẩm Linh tập hợp người Nga xung quanh cuộc chiến.

Israel được hình thành như một nơi trú ẩn cho người Do Thái sau thảm họa Holocaust. Hơn 70 năm sau, Holocaust là trung tâm của đặc tính quốc gia Israel và nó đã định vị mình ở trung tâm của các nỗ lực toàn cầu để ghi nhớ Holocaust và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Israel là nơi có 165.000 người sống sót sau Holocaust và số này ngày càng giảm, hầu hết ở độ tuổi 80 và 90, và tuần trước, quốc gia này đã đánh dấu ngày tưởng niệm Holocaust hàng năm.

Nhưng những mục đích đó đôi khi xung đột với các lợi ích quốc gia khác của nó. Nga có sự hiện diện quân sự ở nước láng giềng Syria và Israel là nước thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu của kẻ thù ở nước này, dựa vào sự điều phối an ninh của Nga để ngăn chặn các lực lượng của họ xung đột với nhau. Điều đó đã buộc Israel phải gượng nhẹ những lời chỉ trích của họ về cuộc chiến ở Ukraine.

Mặc dù đã gửi viện trợ nhân đạo cho Ukraine và bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân của họ, nhưng Israel lại rất thận trọng trong những lời chỉ trích Nga. Nó đã không tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga hoặc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Điều đó đã mở đường cho Bennett để làm trung gian hòa giải giữa các bên, một nỗ lực dường như đã bị đình trệ khi Israel giải quyết tình trạng bất ổn nội bộ của mình.

Theo nbcnews
Trà Mi dịch
Về Đầu Trang Go down
 
Quan hệ Israel - Nga
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Một Quan Điểm Về Sống Đẹp - Lâm Ngữ Đường
» Đường luật
» Quan Họ
» Nguyễn Du
» CƯỚP LÀM QUAN
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Tin tức, thời sự-