Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13Tue 14 Apr 2020, 12:55

Mua thuốc hiếm từ nước ngoài để cứu phi công Anh
Bệnh nhân phi công Anh bị đông máu, khó khăn cho lọc máu, ít đáp ứng với thuốc hiện có. Bộ Y tế đặt mua thuốc từ nước ngoài về cứu chữa. 
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết đến chiều qua "bệnh nhân 91" vẫn trong tình trạng nguy kịch, chạy ECMO, hình ảnh phim X-quang phổi cho thấy biểu hiện tổn thương phổi nặng hơn, xét nghiệm virus dương tính, dù trước đó hai ngày âm tính.
Đặc biệt, bệnh nhân bị đông máu, gây khó khăn cho lọc máu điều trị.
"Tình trạng đông máu khiến bệnh nhân ít đáp ứng với các thuốc hiện có. Bộ Y tế đã đặt mua loại thuốc trị đông máu từ nước ngoài, do hiện trong nước chưa có", Thứ trưởng Sơn nói.
Các ca Covid-19 nặng được các bác sĩ điều trị trực tiếp và tổ hội chẩn chuyên môn chăm sóc, điều trị theo dõi từng giờ.  
Hai ca rất nặng khác, gồm "bệnh nhân 20" tình trạng đang tiến triển tốt hơn; và "bệnh nhân 161" tiền sử tai biến xuất huyết não, liệt nửa người, mới được mở khí quản. 
RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Phongxetnghiem-covid-19-49-158-7062-8258-1586779411
Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nCoV ở Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13Tue 14 Apr 2020, 13:03

Năm bệnh nhân TP HCM xuất viện
Năm người, trong đó ba người liên quan Buddha Bar & Grill, được Bệnh viện dã chiến Củ Chi tuyên bố khỏi bệnh, sáng 14/4. 
Bác sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, cho biết 5 người đủ điều kiện xuất viện sau hơn 20 ngày điều trị. Tất cả tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày.

"Bệnh nhân 92", nam, 21 tuổi, du học sinh Pháp.

"Bệnh nhân 124", nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại quận 2, từng đến Buddha Bar & Grill.

"Bệnh nhân 127", nam, 23 tuổi, trú tại quận Tân Phú, là nhân viên phục vụ bàn tại Buddha Bar & Grill.

"Bệnh nhân 143", nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi, từ Mỹ quá cảnh Đài Loan về TP HCM.

"Bệnh nhân 158", nam, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, tiếp xúc "bệnh nhân 124" - người từng có mặt tại Buddha Bar & Grill.
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Be-nh-nha-n-Cu-Chi-xua-t-vie-n-2169-1586839250
Các bệnh nhân trao đổi với bác sĩ trước khi xuất viện tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi sáng 14/4. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

 TP HCM ghi nhận 45 người đã khỏi bệnh, 9 người đang điều trị tại ba bệnh viện.  
Năm ca ra viện tại TP HCM sáng nay nâng tổng số người khỏi bệnh trên cả nước lên 151, số người đang điều trị là 114.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13Tue 14 Apr 2020, 13:18

'Bệnh nhân 265' dương tính nCoV khi hết hạn cách ly
Hà TĩnhNam thanh niên 24 tuổi xét nghiệm âm tính nCoV trong ngày đầu về từ Thái Lan, hết thời hạn cách ly xét nghiệm lại dương tính.
"Bệnh nhân 265", quê huyện Thạch Hà, làm việc tại Thái Lan, nhập cảnh qua cửa khẩu Cha Lo Quảng Bình, cách ly tập trung tại xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà hôm 25/3.
Ngày 26/3 anh được lấy mẫu xét nghiệm nCoV lần một, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương báo kết quả âm tính.  
Ngày 8/4, khi hết thời hạn cách ly y tế tập trung 14 ngày, anh được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm lần hai, kết quả "nghi ngờ nhiễm nCoV ở mức thấp". 
Anh được chuyển cách ly riêng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, tiếp tục sàng lọc, xét nghiệm nCoV lần ba.   
Ngày 12/4, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẳng định dương tính nCoV. Anh được xe cứu thương chở lên Bệnh viện Đa khoa Khu vực cửa khẩu Cầu Treo cách ly điều trị.  
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Benh-nhan-265-5369-1586829701
Bệnh viện Đa khoa Khu vực cửa khẩu Cầu Treo, nơi điều trị 4 bệnh nhân nCoV. Ảnh: Đức Hùng

Điều tra dịch tễ, nhà chức trách xác định 48 người tiếp xúc gần (F1) và 66 F2 liên quan bệnh nhân. Đến nay 15 F1 xét nghiệm âm tính hai lần với nCoV.
Hà Tĩnh đang điều trị 4 ca nhiễm nCov, là "bệnh nhân 146", 210, 238 và 265, đều trở về từ Thái Lan. Trong đó, "bệnh nhân 146" xét nghiệm âm tính 3 lần, dự kiến chiều nay ra viện.
Đức Hùng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13Tue 14 Apr 2020, 15:55

Hai bệnh nhân nặng được chữa khỏi
Hà NộiHai người từng phải thở máy nhiều ngày trong tình trạng nguy kịch hôm nay được tuyên bố khỏi bệnh Covid-19, xuất viện cùng 14 người khác. 
Họ được các y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị khỏi. 

"Bệnh nhân 26", người Anh, 69 tuổi, có tiền sử tai biến mạch não, liệt nửa người. Ông được cho thở máy 14 ngày, nay mới hồi phục, sẽ chuyển từ khoa Hồi sức Tích cực sang khu vực dành cho bệnh nhân nhẹ hơn để theo dõi, cùng với người vợ xuất viện trước đó. Hai người đến Việt Nam trên chuyến VN54 ngày 2/3, khi đang ở Lào Cai thì phát hiện dương tính nCoV, được đưa về Hà Nội điều trị.    

"Dịch bệnh đã phá hỏng kỳ nghỉ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã được y bác sĩ Việt Nam cứu sống. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều", người vợ chia sẻ. 

Người từng bệnh nặng thứ hai xuất viện là nhân viên Vietnam Airlines, 50 tuổi, đã phải thở máy nhiều ngày. Ông này từ Pháp về Việt Nam trên chuyến VN18 ngày 9/3, phát hiện dương tính nCoV và nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.   
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Bn-nhiet-doi-ra-vien-8841-1586849781
"Bệnh nhân 26" cùng vợ khi ra viện chiều 14/4. Ảnh: Chi Lê.

"Bệnh nhân 87", 32 tuổi, là một trong hai nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai nhiễm nCoV. Những ngày điều trị, chị bị sốt và khó thở nghiêm trọng. "Tôi thở như cá mắc cạn", chị chia sẻ về trải nghiệm khi mắc bệnh. Chị đã có hai lần xét nghiệm âm tính.             

Các bệnh nhân 177, 189 và 190 là nhân viên công ty Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Họ nhập viện cuối tháng 3, xét nghiệm âm tính nCoV hai lần vào đầu tháng 4.              

"Bệnh nhân 239", 71 tuổi, ở An Hòa, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, tới khám ở bệnh viện Bạch Mai và vào căng tin do Trường Sinh vận hành để mua đồ ăn. Nhập viện ngày 3/4, tới nay ông có ba lần xét nghiệm âm tính và được xác nhận khỏi bệnh.    

Những người khác ra viện đợt này gồm các bệnh nhân 109, 114, 115, 175, 186, 199, 208, 220, 232. 

Như vậy, trong ngày 14/4 có 21 ca ra viện gồm 16 người ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, năm tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi TP HCM.

Tổng số người khỏi Covid-19 tại Việt Nam lên 167. Số bệnh nhân đang điều trị còn 98.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13Tue 14 Apr 2020, 20:17

Số ca nhiễm nCoV lên 266
18h ngày 14/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca dương tính nCoV, là người từng chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Như vậy, hôm nay thêm một ca nhiễm, 23 người được công bố khỏi bệnh. Tổng số người khỏi Covid-19 lên 169. Số bệnh nhân đang điều trị 97. 

"Bệnh nhân 266", nữ, 36 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Ngày 8-10/3, chị chăm sóc mẹ tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 12/3, chị có biểu hiện ngứa họng, từ ngày 30/3 cách ly tại nhà. Ngày 12/4, chị được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 14/4. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đây là ca nhiễm nCoV thứ 46 liên quan Bệnh viện Bạch Mai.
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Covid-19-xetnghiemnhanhTayTuu-6022-3722-1586862705
Người dân Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội làm thủ tục xét nghiệm nhanh nCoV ngày 14/4. Ảnh: Thái Anh.

97 bệnh nhân đang được điều trị tại 14 bệnh viện, hầu hết sức khỏe ổn định. 13 ca kết quả xét nghiệm âm tính một lần, 8 ca âm tính lần hai.

24 giờ qua ba ca từng rất nặng đã khỏi bệnh, ra viện. Còn ba ca nặng đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân 20, 161 và 91. Ngoài ra còn có 5 ca phải thở oxy.

Tính đến chiều nay, gần 69.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 601 người. Cách ly tập trung tại cơ sở khác hơn 13.000 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú gần 55.00 người.

Theo dõi dịch Covid-19
(14/4/2020) Cập nhật 7h16 -> Cập nhật 19h56 :
Thế giới :
Nhiễm bệnh 1,923,651->19h56 : 1,939,463
Tử vong 119,595->19h56 : 120,879
Bình phục 443,886->19h56 : 459,578
 
Trong đó :
Mỹ : Nhiễm bệnh 586,748 Tử vong 23,618->19h56 : 587,173-23,644
Tây Ban Nha : Nhiễm 170,099 Tử vong 17,756->19h56 : 172,541-18,056
Italy : Nhiễm 159,516 Tử vong 20,465->19h56 : @
Pháp : Nhiễm 136,779 Tử vong 14,967->19h56 : @
Đức : Nhiễm 130,072 Tử vong 3,194->19h56 : 130,214 - 3,203
Anh : Nhiễm bệnh 88,621 Tử vong 11,329->19h56 : @
Trung Quốc : Nhiễm 82,160 Tử 3,341->19h56 : 82,249 - @
Iran : Nhiễm bệnh 73,303 Tử vong 4,585->19h56 : 74,877 - 4,683
Thổ Nhĩ Kỳ : 61,049 Tử vong 1,296->19h56 : @
 
Việt Nam : Nhiễm bệnh 266 Đang điều trị 97 Khỏi 169 không người chết
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13Tue 14 Apr 2020, 20:46

Kiều bào tại Mỹ ủng hộ hơn 100.000 USD chống Covid-19
Kiều bào Việt Nam ở các bang miền tây nước Mỹ quyên góp hơn 100.000 USD ủng hộ cuộc chiến chống Covid-19 tại quê hương. 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ sáng 13/4 tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của kiều bào tại các bang miền tây nước Mỹ, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. 

Tại buổi lễ, ông David Dương, chủ tịch công ty California Waste Solutions có trụ sở tại Bắc California, đã đại diện công ty trao tặng số tiền là 100.000 USD. Ông Nguyễn Công Chánh thay mặt các kiều bào khu vực bang California, trao 15.650 USD tiền quyên góp. 

Ngoài ra, một số kiều bào tại thành phố San Francisco đã ủng hộ 200 triệu đồng (hơn 8.500 USD) để chuyển về Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng số tiền quyên góp được tính đến ngày 13/4 là gần 119.335 USD và 200 triệu đồng.
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 ONG-DAVID-DUONG-UNG-HO-JPG-6664-1586862461
Ông David Dương (trái) trao tượng trưng 100.000 USD ủng hộ Việt Nam chống Covid-19 cho Tổng Lãnh sự Nguyễn Trác Toàn tại San Francisco, Mỹ hôm 13/4. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trác Toàn đã cảm ơn các doanh nghiệp và kiều bào. Ông cho rằng Covid-19 là thách thức lớn nhất hiện nay với tất cả quốc gia trên toàn cầu. Những ngày qua, Việt Nam vẫn đang là một trong những nước làm tốt nhất, được thế giới công nhận và đánh giá cao. Sự đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái" của người dân dù ở trong nước hay nước ngoài đều đang được phát huy mạnh mẽ, củng cố niềm tin và sức mạnh chiến thắng đại dịch cho đất nước. 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cam kết sẽ nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ tiếp nhận được về nước để phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống Covid-19. 

Thay mặt kiều bào tham dự buổi lễ, ông David Dương và ông Nguyễn Công Chánh khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại các bang miền tây nước Mỹ dù làm gì, ở đâu vẫn luôn hướng về quê hương, nhất là trong lúc khó khăn như hiện nay. Cộng đồng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của chính phủ và sự đồng lòng của người dân, Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi Covid-19. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13Wed 15 Apr 2020, 06:56

Số ca nhiễm nCoV lên 267
6h ngày 15/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca dương tính nCoV, là bố của "bệnh nhân 257", ở thôn Hạ Lôi, Hà Nội.

Như vậy, 24 giờ qua thêm hai ca nhiễm, 23 người khỏi bệnh. Tổng số người khỏi Covid-19 lên 169. Số bệnh nhân đang điều trị 98. Số ca nhiễm ở thôn Hạ Lôi lên 13.

"Bệnh nhân 267", 46 tuổi, bố "bệnh nhân 257", chồng "bệnh nhân 258", tiếp xúc gần với "bệnh nhân 243" ngày 20/3. Ngày 8/4, ông cách ly tập trung tại Hà Nội, ngày 13/4 khởi phát triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm ngày 14/4 dương tính. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 người dân, đang cách ly. Giới chức y tế vẫn đang điều tra dịch tễ.
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Huy-1459-1586884880-6083-1586884899
Người dân Hạ Lôi được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc nCoV. Ảnh: Giang Huy.

98 bệnh nhân đang được điều trị tại 14 bệnh viện, hầu hết sức khỏe ổn định. Trong số này, 13 ca kết quả xét nghiệm âm tính một lần, 8 ca âm tính lần hai. Ba ca nặng đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân 20, 161 và 91. Năm ca phải thở oxy.

Tính đến sáng nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly gần 68.000. Ttrong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 533; cách ly tập trung tại cơ sở khác hơn 12.500; cách ly tại nhà, nơi lưu trú gần 55.000.

Theo dõi dịch Covid-19
(15/4/2020) Cập nhật 6h36
Thế giới :
Nhiễm bệnh 1,992,701
Tử vong 126,113
Bình phục 467,207
Trong đó :
Mỹ : Nhiễm bệnh 611,668 Tử vong 25,971
Tây Ban Nha : Nhiễm 172,541 Tử vong 18,056
Italy : Nhiễm 162,488 Tử vong 21,067
Pháp : Nhiễm 143,303 Tử vong 15,729
Đức : Nhiễm 131,359 Tử vong 3,294
Anh : Nhiễm bệnh 93,873 Tử vong 12,107
Trung Quốc : Nhiễm 82,249 Tử 3,341
Iran : Nhiễm bệnh 74,877 Tử vong 4,683
Thổ Nhĩ Kỳ : 65,111 Tử vong 1,403
Việt Nam : Nhiễm bệnh 267 Đang điều trị 98 Khỏi 169 không người chết
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13Wed 15 Apr 2020, 15:37

'Chuyến du lịch phi thường đến Việt Nam kết thúc có hậu'
Vợ chồng Craddock mong đợi chuyến du lịch Việt Nam từ 3 năm trước, nhưng chưa kịp ngắm ruộng bậc thang ở Tây Bắc thì bị nCoV quật ngã.

Không khí tại khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chiều 14/4 sinh động hơn thường ngày. Bà Mary Craddock, 70 tuổi, đang trò chuyện cùng một vài y bác sĩ, câu chuyện xen lẫn những tiếng cười vui vẻ.

"Tôi đang rất phấn khích, anh ấy khỏe lại rồi", bà reo lên. Bà cứ đi vào trong khu vực điều trị một chốc lát, rồi lại chạy ra hành lang, dáng điệu tất bật, đôi mắt long lanh. Chỉ một lát nữa thôi, bà sẽ được đón chồng, ông Graham Craddock, 69 tuổi, về chung phòng. Nhiều ngày rồi ông phải nằm phòng hồi sức tích cực do sức khỏe nguy kịch.

"Háo hức lắm. Phòng cho anh ấy đã chuẩn bị xong, có người còn đưa gối cho tôi nữa. Chỉ thiếu một bó hoa thôi", bà nheo mắt mỉm cười qua khẩu trang.
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Dsc-0369-1586917504-9394-1586919169
Bà Craddock và nhân viên y tế đón ông Grahm từ khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chiều 14/4. Ảnh: Chi Lê.

Vợ chồng Craddock quốc tịch Anh, kết hôn 47 năm. Về già, họ lên kế hoạch cho những chuyến du lịch để tận hưởng thời gian còn lại bên nhau. Năm 2018, ông bà quyết định đến Việt Nam chơi. Họ dự định đến Việt Nam tháng 1/2019 nhưng bất ngờ mẹ của bà Mary qua đời, chuyến du lịch bị hủy bỏ.

Hơn một năm sau, ông bà tiếp tục kế hoạch du lịch. "Chúng tôi đến Việt Nam mà không lo lắng gì cả. Ở đây chỉ có 16 người nhiễm bệnh và họ đã được chữa khỏi rồi. Vì sao chúng tôi phải sợ hãi chứ?", bà nói. Vì vậy họ mua vé, đi chuyến bay VN54 từ London đến Hà Nội ngày 2/3, có mặt ở Sapa ngày mùng 5, chiều mùng 7/3 được đưa vào bệnh viện.

Nhẩm tính thời gian, bà cho biết hai vợ chồng đã ở Việt Nam khoảng 6 tuần nhưng chủ yếu trong bệnh viện để chữa bệnh. "Tôi khá buồn vì muốn xem các ruộng bậc thang, những ngọn núi hùng vĩ và cảnh mặt trời mọc ở miền Tây Bắc Việt Nam".

"Dịch bệnh đã phá hỏng kỳ nghỉ của chúng tôi", bà nói. Khi ở Lào Cai, họ được phát hiện dương tính với nCoV, trở thành bệnh nhân 26 và 27, nhập viện tại Lào Cai. Sau đó bệnh tình ông Graham nặng dần, phải chuyển về Hà Nội để điều trị, được đưa vào khoa Hồi sức Tích cực ngay khi tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và gắn máy thở. Mary đi theo chồng, điều trị tại khu cách ly cho bệnh nhân nhẹ.     

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, khoa Hồi sức Tích cực, cho biết ông Craddock có nhiều bệnh nền như cao huyết áp, đái tháo đường, từng bị tai biến mạch máu não rồi liệt nửa người, vì vậy diễn biến bệnh của ông rất nặng khi mắc Covid-19. Nhóm bác sĩ điều trị không chỉ cho ông thở máy mà phải dùng biện pháp lọc máu cấp cứu và nhiều kỹ thuật khác để chữa trị, cứu ông thoát khỏi cửa tử.       
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Dsc-0323-1586918677-3188-1586919169
Bà Mary Craddock rơm rớm nước mắt khi chia sẻ về quãng thời gian chờ đợi điều trị cho chồng. Ảnh: Chi Lê.

Mary cho biết bà đã sợ rằng ông phải gắn với máy thở lâu hơn, vì ban đầu "trông anh ấy rất hỗn loạn, không nhận ra ai, không nhớ được gì", bà kể. 

"Từ tầng 7 tôi thường gọi điện cho các bác sĩ điều trị anh ấy, nói chuyện với họ bằng cả trái tim. Tôi chỉ biết họ đang nỗ lực để cứu sống chồng tôi". Nói đến đây, giọng bà nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe. "Chúng tôi đã rất may mắn, rất rất may mắn!".

Ra viện ngày 14/4, ông Craddock có thể đi lại một đoạn ngắn và nói chuyện vui vẻ với mọi người. Ông là một trong ba bệnh nhân nặng từng phải thở máy được chữa khỏi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

"Tôi rất cảm động khi thấy mọi người nỗ lực cả ngày và đêm để cứu mạng chúng tôi. Tôi chỉ thấy những bác sĩ ở tuyến đầu, họ thường xuyên thức trắng đêm. Phía sau chắc phải có tới hàng trăm người cũng nỗ lực không kém. Thật là phi thường", ông nói khi được vợ đẩy xe lăn đưa ra khỏi khu điều trị tích cực.

"Đây là kỳ nghỉ để đời. Chúng tôi đã sống sót, cảm ơn mọi người", ông nói

"Chuyến du lịch phi thường tới Việt Nam đã kết thúc có hậu", người vợ tiếp lời.  
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 93049491-2315444025415639-7536-4106-6160-1586935603
Ông Craddock khi xuất viện. Ảnh: Chi Lê
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13Wed 15 Apr 2020, 19:51

Chiều nay không ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV
18h ngày 15/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV. Số người đang điều trị là 96, số người đã khỏi 171. 

Như vậy, hôm nay thêm một ca nhiễm, hai người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm đến nay là 267. 

Đa số bệnh nhân tình trạng sức khỏe ổn định. 13 ca xét nghiệm âm tính lần một, 6 ca âm tính lần hai. 

Hạ Lôi vẫn là điểm nóng của dịch, hiện ghi nhận 13 ca nhiễm. Toàn thôn với 11.077 người được cách ly. Giới chức y tế tiếp tục điều tra dịch tễ.

Ba bệnh nhân nặng gồm 20, 161 và 91 vẫn được điều trị tích cực. Trong đó, bệnh nhân 91 đến chiều nay tiến triển tốt hơn, nhận biết xung quanh mặc dù đang duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, xét nghiệm đông máu tạm ổn. Bệnh nhân đang được điều trị bằng thở máy, lọc máu hấp thụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm.

Hơn 68.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 471 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác gần 11.500 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 56.000 người.

Chiều nay, Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, cách ly xã hội đến ngày 22/4 đối với 12 tỉnh thành có nguy cơ lây lan cao, gồm Hà Nội, TP HCM, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh, Hà Tĩnh.
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Huy-1136-1586948050-1725-1586948603
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân Hạ Lôi. Ảnh: Giang Huy.

Theo dõi dịch Covid-19

(15/4/2020) Cập nhật 19h36

Thế giới :

Nhiễm bệnh 2,017,174

Tử vong 128,011

Bình phục 492,019

Trong đó :

Mỹ : Nhiễm bệnh 614,246 Tử vong 26,064

Tây Ban Nha : Nhiễm 177,633 Tử vong 18,579

Italy : Nhiễm 162,488 Tử vong 21,067 @

Pháp : Nhiễm 143,303 Tử vong 15,729 @

Đức : Nhiễm 132,210 Tử vong 3,495

Anh : Nhiễm bệnh 93,873 Tử vong 12,107 @

Trung Quốc : Nhiễm 82,295 Tử 3,342

Iran : Nhiễm bệnh 76,389 Tử vong 4,777

Thổ Nhĩ Kỳ : 65,111 Tử vong 1,403 @


Việt Nam : Nhiễm bệnh 267 Đang điều trị 96 Khỏi 171 không người chết
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13Wed 15 Apr 2020, 20:00

TP HCM, Hà Nội cách ly xã hội đến 22/4
Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quốc gia, cách ly xã hội đến ngày 22/4 đối với TP HCM, Hà Nội và 10 tỉnh thành có nguy cơ lây lan cao.

"Nhóm tỉnh thành này có thể thay đổi. Tuần sau Chính phủ sẽ họp, xem xét lại việc cách ly xã hội sẽ kéo dài đến 22/4, hay 30/4, tuỳ tình hình thực tế", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành về công tác phòng chống Covid-19, chiều 15/4.            

Ông cũng đề nghị, TP HCM, Hà Nội cùng 10 tỉnh khác (thuộc nhóm nguy cơ cao lây nhiễm nCoV) là Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh, Hà Tĩnh dù tiếp tục cách ly xã hội vẫn phải quan tâm sản xuất, xây dựng hạ tầng.           

Đối với 15 tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ là Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp; Thủ tướng yêu cầu thực hiện Chỉ thị 15 kết hợp Chỉ thị 16 đến ngày 22/4. Quyết định tiếp theo sẽ được đưa ra vào ngày 22/4, tùy thuộc tình hình dịch bệnh.
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Nguye-n-xua-n-phu-c-3688-1586951391
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành, chiều nay. Ảnh: Quang Hiếu - VGP.

36 địa phương còn lại được đánh giá nguy cơ thấp, song Thủ tướng cho rằng vẫn có khả năng lây nhiễm nên giao lãnh đạo các tỉnh thành quyết định việc giãn cách xã hội, nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

"Chúng ta chưa thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, mà phải có bước đi thận trọng", ông Phúc nói và yêu cầu bộ ngành hạn chế các chuyến bay nội địa từ nay đến ngày 30/4, ngừng cấp visa cho người nước ngoài kể cả đường bộ, hàng không, biển. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp 63 tỉnh thành thực hiện ngay gói an sinh xã hội với tinh thần "cứu đói như cứu hoả".

Trước đó, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề xuất Chính phủ chia các tỉnh thành làm 3 nhóm để có biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp.

Nhóm nguy cơ cao gồm 12 tỉnh thành sẽ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, ít nhất đến ngày 22/4. Sau đó, Ban Chỉ đạo sẽ đánh giá và báo cáo, đề xuất Thủ tướng quyết định.  

Đối với nhóm có nguy cơ và nguy cơ thấp, ông Long cho rằng không cần tiếp tục cách ly xã hội, nhưng cần có quy định cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu chống dịch; thực hiện các biện pháp bắt buộc, gồm: hạn chế ra khỏi nhà, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tối thiểu 2 m; cấm tập trung đông người (kể cả các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng); cấm các dịch vụ vui chơi giải trí, tiếp tục đóng cửa các khu du lịch.

Tiêu chí xếp loại các tỉnh thành căn cứ vào: đầu mối giao thông, mật độ đi lại; có biên giới; những điểm trước đây tiếp xúc nhiều với người nước ngoài; mật độ dân cư, nhà máy, khu công nghiệp tập trung... và đặc biệt căn cứ vào năng lực ứng phó của chính quyền địa phương khi có ca bệnh; năng lực kiểm soát việc thực hiện các yêu cầu chống dịch từ trước đến nay.
 RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Dai-dich-Covid-19-7034-1586947492
Một pano "Việt Nam quyết thắng đại dịch" tại trung tâm TP HCM trong những ngày cách ly xã hội. Ảnh: Hữu Khoa.

Trong khi đó, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị chỉ nên chia các địa phương thành 2 nhóm. Nhóm nguy cơ cao cần áp dụng việc cách ly xã hội đến 22/4 là 12 tỉnh thành gồm: Hải Phòng, TP HCM, Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh.

Các địa phương còn lại được xếp vào nhóm nguy cơ thấp và không cần thiết tiếp tục cách ly xã hội. Bởi những ngày qua người dân các tỉnh không có nguy cơ lây nhiễm gặp nhiều áp lực, mong muốn được nới lỏng.

"Không cần thiết tiếp tục cách ly toàn quốc vì các lực lượng và nhân dân đã có trải nhiệm, kinh nghiệm phòng chống Covid-19. Dù không cách ly xã hội thì người dân vẫn có thể tiếp tục thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, hạn chế giao tiếp", ông Dũng nói.                       

Đối với các địa phương còn lại không có nguy cơ cao theo tiêu chí Ban chỉ đạo quốc gia, ông Dũng đề nghị các thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức việc cách ly toàn xã hội theo quy định.

Trước đó, TP HCMHà Nội đều kiến nghị cách ly xã hội đến hết ngày 30/4.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19   RacismIsAVirus -  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VIỆT NAM CHỐNG COVID-19
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Giảng viên bị đuổi việc do chỉ trích biện pháp chống dịch COVID
» Covid ở Trung Quốc
» Nhạc chế: Kiếp nghèo thời covid - thư giãn cuối tuần
» Tuyệt vọng "tự đầu độc" để chữa Covid, FDA phải van nài
» Virus - Covid - 19
Trang 10 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-