Dị ứng thường gặp ở trẻ phố biến nhất chính là dị ứng sữa bò và bát dung nạp Lactose. Điều này thực sự cản trở trong việc ăn uống, trẻ không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Vậy làm thế nào để phân biệt được dị ứng sữa bò và bất dung nạp lactose? Và cách chọn bột ăn dặm như thế nào cho trẻ dị ứng sữa bò?
Dị ứng sữa bò và bất dung nạp lactoseDị ứng với sữa bò xảy ra khi hệ miễn dịch của bé chống lại cách bất thường đối với protein có trong sữa. Tình trạng dị ứng này có thể thay đổi theo thời gian.
Bất dung nạp lactose là tình trạng cơ thể không tiêu hóa được đường lactose (có nhiều trong sữa bò, dê và các loài động vật khác). Phản ứng của cơ thể trong vòng 30 phút là triệu chứng buồn nôn, chướng bụng và tiêu chảy. Bất dung nạp lactose không thể chữa trị.
Phân biệt được 2 tình trạng này để các mẹ hiểu hơn cách chọn và dùng bột ăn dặm cùng chuẩn bị chế độ dinh dưỡng cho con yêu.
Chọn bột ăn dặm cho bé dị ứng đạm sữa bò- Nếu mẹ nào tự nấu
bột ăn dặm cho bé tại nhà, cần lưu ý rằng bé dị ứng đạm sữa bò khả năng cao cũng dị ứng với đạm đậu nành và cả trứng, mẹ nên cẩn trọng khi đưa chúng vào thực đơn ăn dặm của bé.
- Thành phần bột không có chứa sữa bò. Một số loại bột ngọt ăn dặm thay thế sữa bò bằng sữa ngũ cốc (sữa gạo, sữa yến mạch...), sữa dê mẹ có thể chọn dùng thử cho bé (lưu ý bé cũng có thể dị ứng cả sữa dê).
- Khi dùng bột ăn dặm vị mặn và pha thêm sữa bột dành riêng cho bé cần lưu ý: việc thêm sữa sẽ khiến mùi vị bột thay đổi, có thể khiến bé không thích, mẹ nên tìm chọn hương vị bột thích hợp.
- Nếu bé được phát hiện sớm với tình trạng dị ứng đạm sữa bò, các mẹ có thể thử và tập dần các sản phẩm có protein động vật khi bé được 8 tháng tuổi.
- Trong chế độ ăn dặm của bé mẹ cũng cần loại bỏ cả các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai, váng sữa.
- Thường các bé sẽ phải sử dụng sản phẩm thay thế sữa bò ít nhất 6 tháng, có khi 2 - 3 năm nên nếu được ba mẹ cần cho trẻ thăm khám ít nhất 2 lần/năm để xem trẻ đã dung nạp được sữa bò hay chưa.
- Khi bé 10 tháng tuổi có thể cho bé dùng thử lại sữa bò để kiểm tra tình trạng dung nạp. Nếu bé vẫn tiếp tục dị ứng, mẹ dùng tiếp các sản phẩm thay thế cho bé, sau đó cứ từ 3 - 6 tháng lại tập lại.
>>> Tham khảo:
Cẩn trọng khi bé bị dị ứng với bột ăn dặm