Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tvqm



Tổng số bài gửi : 143
Registration date : 07/06/2018

Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm Empty
Bài gửiTiêu đề: Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm   Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm I_icon13Wed 10 Oct 2018, 11:35

[size=38]Dự án nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm bị dân phản ứng dữ dội[/size]


VOA Tiếng Việt 9/10/2018

Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm F0612524-0CD9-46D9-80B5-B7FBB0425CB3_w650_r1_s

Khu đất ở Thủ Thiêm dự kiến dành cho việc xây nhà hát 1.500 tỷ đồng


Hàng nghìn ý kiến thể hiện trên mạng xã hội trong hai ngày qua cho thấy rất nhiều người dân phản đối kế hoạch của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho xây một nhà hát trị giá 1.500 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Một số kiến trúc sư danh tiếng phát biểu với hai báo mạng lớn, Zing và VietnamNet, cảnh giác rằng “không nên vội vàng” xây nhà hát như vậy, họ nói thông qua chủ trương xây nhà hát mới như vậy là “quá nóng vội”.


Tin tức trên báo chí trong nước cho hay Hội đồng Nhân dân Tp.HCM hôm 8/10 đã họp bất thường và thông qua dự án xây dựng một nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch mới, sẽ nằm ở quận 2, với số tiền đầu tư tương đương hơn 65 triệu đô la.


Các bản tin cho biết thêm là số tiền kể trên có nguồn gốc là tiền bán đấu giá một khu đất có vị trí đắc địa ở quận 1, trung tâm thành phố.


Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lê Thanh Liêm, được một số báo trích lời phát biểu rằng việc xây dựng một nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế là “thật sự cần thiết và cấp bách”. 


Nhưng ngay sau khi các bản tin xuất hiện, rất nhiều người lập tức bày tỏ “bất bình” và “phản đối” dự án được lên kế hoạch dành cho khu đô thị vốn đầy những bê bối vì việc giải tỏa sai quy hoạch đã bị báo chí liên tục mổ xẻ, phân tích.


Phát hiện ‘vi phạm’ trong qui hoạch Thủ Thiêm, TP.HCM bị qui trách​


Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm ‘mất’ hay ‘làm gì có’?


Cách đây hơn một tháng, Thanh tra Chính phủ đã ra kết luận rằng chính quyền Tp.HCM, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ “có nhiều sai phạm” trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm, “phá vỡ quy hoạch”, thể hiện “sự buông lỏng quản lý, sử dụng đất”. Đây là kết quả của khoảng 10 năm ròng rã khiếu kiện của nhiều người dân địa phương.




Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm 650AA5BE-64B8-4457-BBAB-6D7CDD4FBBAF_w650_r0_s
Qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Zing.vn)



Nhưng từ khi có kết luận của thanh tra đến nay, chính quyền thành phố “chưa ngồi lại” với người dân để giải quyết những điều bức thiết, theo lời ông Lê Văn Lung, một nạn nhân mất đất, cho VOA hay.
Ông Lung, 59 tuổi, một đại diện cho “dân oan” Thủ Thiêm, nói với VOA rằng họ “rất bức xúc” về chủ trương xây nhà hát:

“Thành phố không tích cực ngồi lại với người dân giải quyết trước mắt để người dân chúng tôi có cuộc sống ổn định qua thời gian dài ở ngoài đường để đi đấu tranh. Bây giờ lại thông qua xây dựng nhà hát thì nó rất là phản cảm, vô cảm đối với bà con chúng tôi ngay vùng đất Thủ Thiêm. Nó giống như đang thách thức những dân oan chúng tôi”.

Ông Lung cho biết hơn một tháng nay, những người dân mất đất liên tục ngóng chờ hàng ngày, hàng giờ, nhưng không thấy “bất cứ tín hiệu nào cả” về việc chính quyền sẽ sửa chữa sai lầm và đền bù cho dân.

Để thúc giục chính quyền trả lại nhà đất của dân bị giải tỏa sai, ông Lung và những người dân oan khác đã tiến hành các cuộc biểu tình 2 ngày hàng tuần trước các trụ sở của Thành ủy và UBND. Ông nói với VOA rằng trong cuộc biểu tình hôm 9/10, dân oan cũng phát loa phản đối dự án xây nhà hát.

Một video được lan truyền trên trang Facebook của bà Trương Thị Yến, một dân oan Thủ Thiêm, vào cùng ngày cho thấy một phụ nữ trung niên đứng trước cơ quan công quyền Tp.HCM nói qua loa phóng thanh trong 17 phút, trong đó có đoạn:

“Ông [Tổng Bí thư] Nguyễn Phú Trọng ơi, bây giờ ông phải chỉ đạo về Tp.HCM ngưng ngay [việc xây] cất cái nhà [hát] giao hưởng, và phải giải quyết toàn bộ cho dân Thủ Thiêm và Trường Thịnh. Các vị cất cái nhà giao hưởng chỗ đó là cất trên xương máu, mồ hôi, nước mắt và xác người dân oan Trường Thịnh và Thủ Thiêm chúng tôi ở đó”.

Vụ ‘mất bản đồ Thủ Thiêm’ sẽ dẫn đến một đại án quốc gia?

Đằng sau vụ đấu giá 9 lô đất vàng ở Thủ Thiêm

Nhà hát 1.700 ghế ngồi trong tương lai được giới chức thành phố mô tả là có mục đích “đáp ứng, nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho hơn 10 triệu người dân thành phố và hàng triệu du khách mỗi năm”, theo các báo.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của người dân, ông Lê Văn Lung cho rằng nhà hát giao hưởng rất “xa vời” với đa số cư dân thành phố. Ông nói với VOA:

“Đối với dân thượng lưu có trình độ âm nhạc thì hoặc may người ta mới tới. Còn số đông người dân Tp.HCM này, trung lưu trở lại, thì cũng chưa hiểu. Những bệnh viện, hay trường học ở vùng kế cận nội thành chưa bao giờ được xây những cái lớn để mà [phục vụ] những cái bức thiết của đời sống người dân. Tại sao lại đi xây một cái nhà hát giao hưởng rất xa lạ với người dân? Chúng tôi thấy điều này là bất hợp lý”.

Trên mạng xã hội, hàng trăm người đã bày tỏ ý kiến cá nhân hoặc viết các bình luận trong các cuộc thảo luận trên một số diễn dàn mạng rằng họ ủng hộ và có chung quan điểm với những người dân Thủ Thiêm.

Trong số những người phản đối dự án là các nhà hoạt động xã hội dân sự, một số nhà báo, nhà văn, luật sư, doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng internet, như ông Đoàn Bảo Châu, ông Lê Luân, bà Lê Hoài Anh, ông Võ Văn Tạo, ông Đỗ Cao Cường, và ông Trương Châu Hữu Danh.


Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm EEFD8C61-FDB9-4D11-9042-750243C0F763_w650_r0_s
Người dân Thủ Thiêm đi khiếu kiện vì mất đất trong hơn 10 năm qua



Trên báo chí chính thống, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, một chuyên gia quy hoạch kiến trúc đẳng cấp quốc tế, được các trang Zing và VietnamNet hôm 9/10 trích lời nói rằng “Điều mà Thủ Thiêm cần ngay bây giờ, có lẽ không phải là nhà hát mà là xây cầu và hạ tầng”. 

Kiến trúc sư có 30 năm kinh nghiệm nhận định rằng việc xây cầu “giúp kích thích Thủ Thiêm hơn nhà hát nhiều”, và theo ông với 1.500 tỷ thành phố “có thể xây được 2-3 cây cầu”.

Cùng ngày, mục Bạn đọc của báo Pháp luật Việt Nam đăng bài của người viết có tên Tuấn Ngọc đưa ra ý kiến rằng trong khi người dân ngã sấp mặt vì đường phố lụt lội khi triều cường, và Bệnh viện Nhi đồng bị quá tải, việc HĐND Tp.HCM vẫn quyết xây nhà hát cho thấy họ đang “quá xa dân” và quyết định của họ “không hợp đạo lý chút nào”.

Những tin tức trước đây cho thấy Cần Thơ và Vĩnh Long lần lượt khánh thành các bệnh viện 500 và 800 giường vào các năm 2016 và 2018 với giá trị là 860 tỷ và 970 tỷ, thấp hơn nhiều số tiền Tp.HCM dự dịnh dành để chi cho nhà hát giao hưởng đang bị dân phản đối.
Về Đầu Trang Go down
tvqm



Tổng số bài gửi : 143
Registration date : 07/06/2018

Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm   Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm I_icon13Wed 10 Oct 2018, 11:39

Nhà hát 1.500 tỷ tại Thủ Thiêm: Dân cần hay quan cần?


Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm THAMNHUNG-HUTRIA-Heo-danlambao


CTV Danlambao - Trong khi những "sai phạm nghiêm trọng" trong vụ cướp đất xuyên thế kỷ của dân tại Thủ Thiêm vẫn chưa được giải quyết thì các quan chức thành Hồ lại âm mưu muốn "rửa tiền" ăn cướp: Lấy tiền 1.508 tỷ đồng từ nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn, Q1 để xây nhà hát vì "cần cho người dân".

Đây lại là một phi vụ để "rút ruột công trình" dưới danh nghĩa phục vụ người dân. Trong khi hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm vẫn chưa được bồi thường, giải quyết đất đai của họ bị cướp - vốn là điều người dân cần - thì nhà hát 1.508 tỷ lại được các quan tham cho là người dân cần. 

Hành động này chẳng khác gì chuyện "bán pháo bông cho dân xem để đỡ đói" - người dân đi xem hát để quên nỗi oan khiên bị cướp đất. 

Dự án này đã được các quan chức "họp bất thường" như làm đám cưới chạy tang và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch hội đồng nhân dân của đảng đã "quyết tâm" khẳng định "đây là dự án có tầm vóc thế kỷ, được người dân thành phố chờ đợi từ lâu nên đề nghị các đại biểu cân nhắc." 

Người dân nào chờ đợi!? Trước phiên họp "bất thường" này có một tin tức, thông tin, rầm rì dư luận vỉa hè nào cho biết là "người dân chờ đợi từ lâu" nhà hát ngàn tỷ này? 

Cùng với bà chủ tịch hội đồng này, những quan tham hồ hởi phấn khởi trong thương vụ kiếm tiền này gồm có Lê Thanh Liêm - Phó chủ tịch UBND thành Hồ, Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND; đảng biểu quốc hội Nguyễn Ngọc Quế Trân, Thi Thị Tuyết Nhung - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND, Nguyễn Thị Thanh Thuý - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành Hồ. 

Việc dùng tiền đấu giá đất để xây dựng nhà hát vì dân cần này còn có một mục tiêu khác, sâu hơn và quan trọng hơn: đó là tuyên truyền, mị dân rằng "cán bộ đảng ta" đã dùng số tiền bán đất vào những việc phục vụ lợi ích của người dân chứ không phải lấy lợi nhuận bỏ túi. 

09.10.2018 
Về Đầu Trang Go down
tvqm



Tổng số bài gửi : 143
Registration date : 07/06/2018

Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm   Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm I_icon13Wed 10 Oct 2018, 11:44

Chừng 1100 tỷ hồ tệ lọt vào túi các quan trong phi vụ "xây" và "cất" nhà hát các quan giao và hưởng với nhau


Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm Nha%25CC%2580%2Bha%25CC%2581t%2Bthu%25CC%2589%2Bthie%25CC%2582m-danlambao




Kế toán viên Tư nghèo (Danlambao) - Trong cuộc họp "bất thường" kiểu gấp rút chạy tang, cấp tốc chạy tiền, quan chức thành hồ quyết định lấy 1508 tỷ đồng hốt được từ sự nghiệp kắt mạng cướp đất để tính chuyện rút ruột công trình Nhà hát giao hưởng. Thử xem cái nhà hát này giao bao nhiêu và các quan hưởng bao nhiêu?


Trước hết, tiền cướp được là từ công cuộc giải phóng 3000m2 mặt bằng 23 Lê Duẩn, Quận 1 để đem bán đấu giá vào tháng 6 năm 2015. 

Công ty thắng cuộc đấu giá là Tân Hoàng Minh với giá của bên thắng cuộc là 1430 tỷ đồng. 

Tân Hoàng Minh phải chi trả tiền thắng thầu 1430 tỷ theo 2 đợt. Vào giữa năm 2015, Tân Hoàng Minh đã chuyển hơn 83,7 tỷ đồng đặt cọc trước phiên đấu giá. Sau đó, nộp tiếp 1.346 tỷ đồng cho phần còn lại. 

Tuy nhiên, Tân Hoàng Minh đã nộp trễ hạn và theo quy định, quá thời hạn 180 ngày kể từ ngày trúng đấu giá mà đơn vị trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản thì phải nộp phạt. Do đó, công ty này đã nộp phạt 264 tỷ đồng. 

Như vậy thì tổng số tiền mà các quan chức thành Hồ thu được là 1.430 tỷ + 264 tỷ = 1694 tỷ

Số tiền mà các quan lấy ra xây nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm là 1508 tỷ. Như vậy các quan đã hô biến vào túi 1694 tỷ - 1508 tỷ = 186 tỷ

Lọt vào túi ai thì phải hỏi các ông vua và chúa băng đảng thành Hồ gồm có Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua... 

Bây giờ, tới phiên 1508 tỷ bỏ ra để xây nhà hát thì các quan sẽ cất bao nhiêu? 

Xài hết 1508 tỷ vào việc xây mà không cất thì có mà điên! Xây mà không cất không là cộng (tài) sản!

Điều ghi nhận thứ nhất là trong khi người dân khắp nơi trên mạng dưới đường phản đối việc xây nhà hát này vì những lý do rất chính đáng thì 100% đại biểu HĐND đã bỏ phiếu thông qua. Không một ai chống! 

Thứ hai, chủ đầu tư cho dự án là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Người đứng đầu Sở VHTT thành Hồ là Huỳnh Thanh Nhân. Do đó, phần xây đã nằm trong tay các quan. 

Thứ ba, ngoài 1508 tỷ vốn bỏ ra, quan Huỳnh Thanh Nhân còn muốn bỏ thêm 47 tỷ đồng để mua sắm thiết bị, phương tiện phục vụ biểu diễn ca nhạc nghệ thuật cho nhà hát chưa xây này. 

Đi vào phần "xây" và "cất": 

Nắm trong tay dự án 1508 tỷ, các quan sẽ: 

- Lập dự toán khống: đưa ra mức giá cao, kê khai đủ thứ việc, tiêu chuẩn an toàn số một trên hành tinh nào cũng xài nhưng khi đi vào giai đoạn thi công thì mọi thứ kê khai tối đa sẽ trở thành tối thiểu. Tức là khai thì nhiều, xây thì ít và cất phần khác biệt. 

- Bên cạnh khai nhiều, xây ít là mánh khoé ăn bớt chất lượng kiểu 1/2 bao xi măng trộn 1/2 bao cát thành 1 bao... xi măng. 

- Ăn bớt chất lượng còn được đi kèm với chuyện ăn bớt khối lượng. 2 thanh sắt rút xuống còn 1 thanh và 1 khúc... tre. An toàn tối đa kê khai ban đầu trở thành... ăntoàn hết cỡ. 

Với 3 mánh khoé khai nhiều xây ít cất tối đa trên, theo các "chiên da" rút ruột công trình mấy chục năm kinh nghiệm thì trung bình chủ đầu tư sẽ bỏ túi 50% tiền dự án. Trong trường hợp này là: 1508/2 = 754 tỷ

Tiền dự án để thi công bây giờ chỉ còn 1 nửa là 754 tỷ. 

Ông chủ đầu tư "Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Văn hóa và Thể thao" chỉ là những tên chỉ tay năm ngón. Muốn đổ bê tông, lập nền nhà, dựng tường, xây vách thì phải có các "đơn vị thi công". Không phải ai muốn thi muốn công cũng được. Muốn thi thì phải thi nhậu trước với các quan và đứa nào công dưới gầm bàn nhiều cho các quan sẽ thắng cuộc thi công. Giá trung bình cho tiền chạy dưới bàn là 20%. 

20% của 754 tỷ là 151 tỷ

Như vậy tổng cộng tiền vào túi các quan là 186 tỷ tiền nộp phạt mà không khai + 754 tỷ rút ruột công trình + 151 tỷ chung chi từ đơn vị thi công = 1091 tỷ. 

Cộng với 9 tỉ rút ra từ 47 tỷ đồng để cho vụ mua sắm thiết bị, phương tiện phục vụ thì tổng cộng là con số tròn dzo 1100 tỷ.

Thử hỏi vậy thì làm sao mà không có tới 110% nhất trí và đồng ý từ các quan Hồ Chí Minh!?

10.10.2018
Về Đầu Trang Go down
tvqm



Tổng số bài gửi : 143
Registration date : 07/06/2018

Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm   Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm I_icon13Wed 10 Oct 2018, 11:51

Nhà hát Thủ Thiêm chỉ là khúc giao hưởng đổi chác giữa các đồng chí heo và lợn




Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm Le%25CC%2582%2BThanh%2BHa%25CC%2589i-giao%2Bhu%25CC%259Bo%25CC%259B%25CC%2589ng%2Blo%25CC%259B%25CC%25A3n%251C-danlambao


Vũ Đông Hà (Danlambao) - Tại sao một dự án 1508 tỷ vừa mới đưa ra là cả nước lên tiếng phản đối nhưng lại được 100% đại biểu HĐND thông qua? Tại sao "phía" HĐND thành phố phải "họp bất thường" để tung ra nhà hát giao hưởng nhưng "phía" Bí thư thành Hồ Nguyễn Thiện Nhân lại tuyệt đối im lặng giữa cơn sóng phẫn nộ của dư luận xã hội? Câu trả lời là: đây là một cuộc đổi chác giữa những kẻ đã ăn nhưng rời ghế như Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân... và thế lực chính trị đang ngồi tại ghế nhưng chưa muốn được chia phần.

Nhìn lại sự việc: 

Vào ngày 4 tháng 9, Phó Tổng thanh tra chính phủ là Đặng Công Huẩn ký thông báo kiểm tra Thủ Thiêm dài 10 trang (1) và kết luận đây là những vi phạm rất nghiêm trọng. Nhưng hoàn toàn không có tên bất kỳ lãnh đạo nào của thành Hồ. Không có tên Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân... là những kẻ từng đứng đầu cơ quan quyền lực thành Hồ, là thủ phạm chính đứng đằng sau ra lệnh, điều khiển những phi vụ biến đất dân thành tiền chùa bỏ túi tại Thủ Thiêm nói riêng và thành Hồ nói chung trong nhiều năm qua. 

Trước tình trạng vi phạm không... người lái đó, ngày 20/09/2018, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thuộc phía Thành ủy dùng "Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM và Thanh tra thành phố về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng" để khai pháo tấn công vào những thủ phạm quá khứ: 

"Không có ai, lĩnh vực nào được coi là 'bất khả xâm phạm" và "các cơ quan kiểm tra của thành phố cũng quyết liệt, nghiêm khắc trong kỷ luật cả cán bộ đương chức và người đã nghỉ hưu, làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có ai, lĩnh vực nào được coi là “vùng cấm”, là “bất khả xâm phạm”." (2) 

Ngay sáng hôm sau, 21/09/2018, phía "Ủy ban Nhân dân" đứng đầu là Nguyễn Thành Phong ra lệnh cho đàn em phó chủ tịch UBND và cũng là tay chân của Lê Thanh Hải là Trần Vĩnh Tuyến, tổ chức họp báo và tuyên bố: “UBND TP.HCM cam kết sẽ thực hiện giải quyết những sai sót mà kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu, còn đối tượng ngoài kết luận thì không xem xét.” (3) 

Từ một vài dữ kiện này, chúng ta có thể thấy được phần nào bức tranh đấu đá nội bộ thành Hồ liên quan đến cục mỡ Thủ Thiêm mà các quan này đã nuốt và các quan khác đòi móc họng lấy ra. Giữa những tranh chấp đó là viễn cảnh vào lò của những quan "nguyên" thành Hồ tay đã nhúng chàm, miệng đã đầy mỡ trong vụ ăn tạp Thủ Thiêm. 

Do đó, cuộc họp bất thường và khẩn cấp vào sáng ngày 08/10/2018 đã được tiến hành để nhanh chóng để thông qua kết quả của cuộc thương lượng đổi chác. 

Trong phiên họp này, toàn bộ các "đại biểu" chỉ cần ngồi nghe đọc "tờ trình" cho một dự án tốn đến 1.508 tỷ, nghe xong là giơ tay 100% nhất trí đồng ý theo... đúng quy trình. 

100% nhất trí đồng ý cho một dự án ngàn tỷ mà bất kỳ người dân nào cũng phản đối!?

Do đó, chỉ có thể giải thích rằng: vấn đề không nằm ở chỗ có lợi cho người dân, ở chỗ những "đại biểu của dân" này có đọc, có nghiên cứu, có tìm hiểu, có thảo luận rốt ráo trong một thời gian nhiều ngày, qua nhiều buổi họp về lợi ích của dự án so với những nhu cầu xã hội khác của thành phố. Nhà hát 1.508 tỷ chỉ được sử dụng như là một cơ hội rút ruột công trình để nhét vào mồm 100% các quan chức đang ngồi ở ghế mà chưa có cơ hội được ăn nhiều, ăn lớn như các quan chức đã rời ghế. 

Mọi lý luận nên hay không nên, lợi ích hay tai hại của dự án nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch ở Thủ Thiêm đối với tập đoàn ăn tạp này đều vô ích. Vì mục tiêu chính của chúng là để giao, để hưởng, để đóng kịch và để múa may và đồng ca nhạc khúc cùng nhau ăn tạp. 

*
Chú thích:

(1) http://img.vietnamfinance.vn/upload/news/xuanhai/2018/9/7/1483.pdf 

(2) http://daidoanket.vn/lanh-dao-dang/bi-thu-nguyen-thien-nhan-khong-co-ai-linh-vuc-nao-duoc-coi-la-bat-kha-xam-pham-tintuc417656

(3) http://danlambaovn.blogspot.com/2018/09/cac-am-binh-ho-chi-minh-ang-don-uong.html


10.10.2018
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm   Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Dự án xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Khốc hoàng thiên - Phong Ba Đình (Thiên Hùng)
» Ngắm thiên nhiên kỳ vĩ qua thiết kế của các thương hiệu đình đám thế giới
» Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ
» Hoa thiên lý xào phi lê cá
» Cánh thiệp đầu xuân - Hương Lan
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Tin tức, thời sự-