Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13Sat 01 Aug 2020, 07:18

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách CSVN chính thức loan báo ca đầu tiên tử vong do dịch COVID-19 là bệnh nhân số 428 vào trưa 31 Tháng Bảy (giờ địa phương).

Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay tin này được xác nhận tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19.

“Bệnh nhân 428 là một người đàn ông 70 tuổi, ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ông này nhập viện vào khoa Nội Thận – Tiết Niệu, bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 9 Tháng Bảy với chẩn đoán bệnh thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo.”

“Bệnh nhân có tiền sử huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim và viêm phổi. Ông được lấy mẫu xét nghiệm và được xác nhận dương tính COVID-19 vào ngày 27 Tháng Bảy.”

Theo tờ Tuổi Trẻ, bệnh nhân nêu trên vừa được chuyển ra Huế trưa 30 Tháng Bảy.

Đáng lo ngại, đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân 428 không phải là trường hợp nặng duy nhất trong số các ca bệnh.

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tiểu ban điều trị, Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19 cho biết hiện có 15 bệnh nhân COVID-19 “đang diễn biến rất nặng.” Đa phần trong số đó là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền đi kèm.

Tờ báo cũng cho biết thêm bệnh nhân 437 “đang trong tình trạng nguy kịch, phải cậy nhờ ECMO (tim phổi nhân tạo)”.

Các báo nhà nước ghi nhận, tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng “chuyển biến phức tạp”, với ổ dịch lớn tại ba bệnh viện đang bị phong tỏa: Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Trước tình huống này, Bộ Y Tế CSVN đã cử ba đoàn công tác đến Đà Nẵng là các chuyên gia đầu ngành và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực điều trị, giám sát dịch tễ và xét nghiệm.

Sáng cùng ngày, Việt Nam loan báo có thêm 45 người nhiễm COVID-19, tổng số là 509 ca COVID-19. Như vậy, trong vòng bảy ngày gần đây, có đến 93 trường hợp đã được phát hiện tại sáu tỉnh thành, chỉ dấu cho thấy ngành y tế “vỡ trận” trong việc chống dịch.

Trước ca COVID-19 đầu tiên tử vong, đã có một số ca bị công luận nghi ngờ nhưng chính quyền không xác nhận.

Hôm 29 Tháng Bảy, các báo nhà nước đồng loạt đăng tin ông N.V.Y., 85 tuổi, bố của bệnh nhân 418, “tử vong không phải do COVID-19.”

Đáng lưu ý, theo báo VTC News, ông Y. qua đời hôm 28 Tháng Bảy trong lúc đang được chữa trị tại khoa Hồi Sức Tích Cực-Chống Độc, bệnh viện Đà Nẵng, nhưng đến một ngày sau thì các báo mới được loan tin.

Báo này cho biết thêm, trước lúc qua đời, ông Y. được xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Realtime RT-PCR và có kết quả “âm tính.”

Tờ báo ghi nhận nguyên nhân tử vong của ông này: “Viêm phổi, nhiễm trùng huyết trên nền bệnh COPD mạn tính, viêm cơ tim, thiếu máu cục bộ, đái tháo đường, suy thận.”

Việc “không để bệnh nhân COVID-19 tử vong” trong nhiều tháng liền là một thành tích mà chế độ muốn duy trì như một lợi thế tuyên truyền chính trị cả đối nội lẫn đối ngoại. Trước đây cũng có một số trường hợp thiệt mạng khi bị giữ trong các trung tâm cách ly nhưng đều nói cái chết cho những nguyên nhân khác.

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, Phòng Khám Quốc Tế EXSON, bình luận với nhật báo Người Việt: “Số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 tăng lên, số lượng bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh nền tăng lên, thì tỷ lệ tử vong sẽ tăng theo. Chúng ta đâu có giỏi hơn các nước khác, hoặc thần thánh gì mà không có bệnh nhân tử vong được. Không, và đừng bao giờ gây áp lực với ngành y, rằng phải điều trị sao cho không có bệnh nhân tử vong.”

Trước đó, hôm 28 Tháng Bảy, nhiều báo đảng dẫn phát ngôn chỉ đạo của Phó Thủ Tướng CSVN Vũ Đức Đam rằng các bác sĩ “phải nỗ lực cao nhất, không để có bệnh nhân COVID-19 tử vong.”

Nhà cầm quyền CSVN giữ độc quyền mọi thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Hàng chục người khắp các tỉnh thành đã bị công an thẩm vấn, bắt ký giấy thú nhận là đưa tin “sai sự thật” và phạt tiền vì đưa thông tin lên Facebook liên quan đến đại dịch COVID-19. (N.H.K – Đ.D)

Nguồn: Người Việt
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13Sat 01 Aug 2020, 07:39

Thêm một bệnh nhân COVID-19 tử vong vì bệnh lý nặng

TTO - Tối 31-7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng - thông tin về trường hợp bệnh nhân số 437 tử vong chiều cùng ngày.


Theo đó tình trạng của bệnh nhân 437 (nam, N.H.L., 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chuyển biến xấu ngay sau khi nhiễm COVID-19 và là bệnh nhân nặng nhất trong những ngày gần đây, bệnh nhân cũng đã phải chạy ECMO (thiết bị thay thế tim phổi) sớm ngay sau khi nhiễm bệnh.

Bệnh nhân tiền sử mắc suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gout tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc COVID-19 (ngày 27-7).

Ngày 23-6, bệnh nhân khó thở được chuyển vào viện khoa nội - tiết niệu với chẩn đoán suy bệnh thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kỳ 7 năm, tăng huyết áp, gout, rung nhĩ, suy tim, phù phổi cấp.

Từ ngày 9-7 bệnh nhân sốt cao liên tục. Đến ngày 17-7, bệnh nhân suy hô hấp, chuyển sang khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.

Đến ngày 27-7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 29-7 bệnh nhân trụy mạch, huyết áp phụ thuộc vận mạch liều cao, bệnh nhân được làm ECMO.

Bệnh nhân đã được tiểu ban điều trị hội chẩn nhiều lần, đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, tiên lượng tử vong cao. Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa nhưng đã tử vong vào chiều 31-7.

Nguyên nhân tử vong: sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên bệnh nhân viêm phổi, suy thận mạn đang chạy thận định kỳ có bệnh kèm tăng huyết áp, gout, mắc COVID-19.

Đây là ca bệnh thứ 2 tử vong trong nhóm bệnh nhân ghi nhận từ ổ dịch Đà Nẵng. Trong số bệnh nhân đang điều trị, còn 13 ca rất nặng, một số có nguy cơ tử vong.

Nguồn: Tuổi trẻ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13Sat 01 Aug 2020, 07:53

Thêm 12 ca mắc Covid-19 liên quan tới Đà Nẵng

Phương Anh

Tính đến 6h ngày 1/8, Việt nam có tổng cộng 558 người nhiễm SARS-CoV-2. Các ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay là 116 người.

Sáng nay (1/8), Bộ Y tế cho hay Việt Nam ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các ca bệnh từ 2 đến 78 tuổi, gồm 3 người nhà và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 5 ca tiếp xúc gần BN461, BN416, BN509. Người còn lại ở Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Trong số này, 5 bệnh nhân (547, 548, 549, 550 và 551) là người ở Quảng Nam.

BN547: Nam, 52 tuổi, ở Quảng Nam, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

BN548: Nam, 37 tuổi, ở Quảng Nam, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

BN549: Nữ, 55, tuổi, ở Quảng Nam, tiếp xúc gần bệnh nhân 461.

BN550: Nữ, 75 tuổi, ở Quảng Nam, tiếp xúc gần bệnh nhân 461.

BN551: Nữ, 35 tuổi, ở Quảng Nam, tiếp xúc gần bệnh nhân 461.

BN552: Nam, 78 tuổi, người nhà bệnh nhân tại khoa Ngoại bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng.

BN553: Nam, 25 tuổi, bệnh nhân khoa Y học nhiệt đới và khoa Nội -Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

BN554: Nam, 37 tuổi, tiếp xúc gần bệnh nhân 416.

BN555: Nam, 33 tuổi, bệnh nhân khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng.

BN556: Nam, 29 tuổi, Hòa Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng.

BN557: Nam, 2 tuổi, tiếp xúc gần bệnh nhân 509.

BN558: Nữ, 72 tuổi, bệnh nhân khoa Nội - Thần kinh và khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 558 ca mắc Covid-19, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Trong 8 ngày (25/7-1/8), 142 trường hợp mắc Covid-19 đã được phát hiện bao gồm 116 ca trong cộng đồng và 26 người nhập cảnh được cách ly ngay. Các ca Covid-19 trong cộng đồng được ghi nhận ở 6 tỉnh, thành: Đà Nẵng (80 trường hợp), Quảng Ngãi (2 ca), Quảng Nam (26 trường hợp), Hà Nội (2 trường hợp), TP.HCM (5 trường hợp) và Đắk Lắk (1 trường hợp).

Trong đợt dịch này, Việt Nam có nhiều bệnh nhân nặng, đa phần là người cao tuổi, có bệnh lý nền nặng. Theo Tiểu ban Điều trị, các bệnh nhân đang tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao gồm BN416, 418, 431, 436, 438… Ngoài ra, sức khỏe một số bệnh nhân có diễn biến nặng lên như BN429, 426, 427, 430, 422, 433...

Ngày 25/7, Việt Nam ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, là bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng. Sau đó, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk. Tất cả đều liên quan tới các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Việt Nam ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 23/1. Sau đó, các ổ dịch đều đã được khống chế. Các bác sĩ đã điều trị khỏi cho 373 bệnh nhân.

Ngày 31/7, Việt Nam ghi nhận 2 ca Covid-19 tử vong. BN428 (70 tuổi, ở Quảng Nam) không qua khỏi vì nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Trường hợp còn lại là BN437 (61 tuổi, ở TP Đà Nẵng) không qua khỏi do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19.


Nguồn: Zing
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13Sat 01 Aug 2020, 08:02

Xử phạt hướng dẫn viên đăng tin ‘khoe’ đưa khách ‘tẩu thoát khỏi Đà Nẵng’

TTO - Hướng dẫn viên du lịch đăng tin trên Facebook ‘khoe’ vừa đưa một đoàn khách ‘tẩu thoát khỏi Đà Nẵng’ ra Huế ‘an toàn’ trước thông tin Đà Nẵng sẽ cách ly xã hội vì COVID-19 bị xử phạt 10 triệu đồng

Chiều 31-7, ông Nguyễn Xuân Sơn, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Thừa Thiên Huế, cho biết vừa làm việc với hướng dẫn viên V.H.P. về hành vi trên.

Theo đó vào ngày 27-7, ông P. có đăng lên tài khoản Facebook cá nhân việc mình đã đưa một đoàn khách từ Đà Nẵng ‘tẩu thoát’ về Huế.

Trong phần bình luận dưới thông tin trên, ông P. còn cho biết đoàn khách này không khai báo y tế.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập, Sở Thông tin - Truyền thông Thừa Thiên Huế cho biết đây là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp.

Hành vi trên vi phạm tại điểm d, khoản 1, điều 101 nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Căn cứ vào khoản trên, ông P. bị xử phạt 10 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bài, đăng thông tin đính chính và cam kết không tái diễn vi phạm.

Trước đó, đại diện công ty du lịch nơi ông P. công tác cũng đã đăng thông tin xin lỗi dư luận về hành vi trên.

Nguồn: Tuổi trẻ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13Sat 01 Aug 2020, 08:13

Lịch trình 13/45 ca Covid-19 ở Đà Nẵng: Có bệnh nhân đi coi thi lớp 10

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa cung cấp lịch trình của 13/45 ca Covid-19 mới, đáng chú ý trong đó có một bệnh nhân từng coi thi tuyển sinh lớp 10.

Tối 31-7, Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về 13/45 bệnh nhân mắc Covid -19 mới được công bố sáng cùng ngày. Các ca bệnh này đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó nhiều người có lịch trình phức tạp, đi chợ, đi đám cưới, nấu ăn đám tang, đi du lịch và có cả cán bộ coi thi tuyển sinh.

1. Bệnh nhân số 468: T.T.M.L (SN 1978, giới tính nữ, Thôn La Hà - xã Nghĩa Thương - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi)

​ Bệnh nhân chăm sóc chồng là bệnh nhân đang điều trị tại phòng 603, Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 14-7. Từ ngày 14-7 đến ngày 30-7, bệnh nhân ở trong Bệnh viện Đà Nẵng, thỉnh thoảng có đi mua cơm tại căn tin bệnh viện. Ngoài ra, bệnh nhân không đi đâu ra khỏi bệnh viện.

Lúc 2 giờ sáng ngày 31-7, bệnh nhân được chuyển viện đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an. Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

2. Bệnh nhân số 470: B.T.T (SN 1953, giới tính nữ, đường Dương Bích Liên, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Ngày 11-7 đến 12-7, bệnh nhân nuôi chồng bị bệnh tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân có về nhà lấy quần áo, đồ dùng rồi vào lại chăm sóc chồng tại BV Đà Nẵng không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài gia đình.

Ngày 13-7 đến 17-7, bệnh nhân có đi du lịch TP HCM và miền Tây: vào Hội trường Thống Nhất, ở nhà nghỉ đường Đông Du, quận 1, TP HCM, sau đó xuống Bến Tre, Cần Thơ (không nhớ rõ địa chỉ). Ngày 13-7, con gái bệnh nhân đem bảo hiểm y tế đến BV Đà Nẵng để làm hồ sơ nhập viện cho bố và cho biết chỉ gặp tiếp xúc bố chứ không có ai khác đến thăm.

Ngày 18-7 đến 20-7, bệnh nhân về tiếp tục vào nuôi chồng bị bệnh tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20-7, chồng xuất viện nên bệnh nhân về nhà đến chiều 21-7 chồng nhập viện lại nên bệnh nhân cùng vào khoa Nội thận - Nội tiết.

Từ 21-7 đến 26-7, bệnh nhân ở luôn trong bệnh viện và không về nhà, chỉ tiếp xúc những người cùng phòng trong bệnh viện. Ngày 26- đến 27-7, bệnh nhân chỉ thấy đau đầu, không ho, không tức ngực hay khó thở.

Ngày 27-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và được bác sỹ bệnh viện thông báo chuẩn bị chuyển qua Bệnh viện 199 - Bộ Công an để cách ly cùng chồng. Chiều ngày 29-7 (lúc 18 giờ 00), bệnh nhân được chuyển qua cách ly tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an để cách ly.

Ngày 30-7 bệnh nhân được thông báo kết quả dương tính SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng lúc 21 giờ cùng ngày. Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, tiếp xúc tốt, hơi đau họng.

3. Bệnh nhân số 473:  L.T.B (SN 1982, giới tính nữ, đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Mẹ ruột bệnh nhân là Đ.T.L nhập viện khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng ngày 16-7. Từ ngày 20-7 đến nay, bệnh nhân chăm mẹ ruột đang điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 16-7 đến 20-7, 24-7 đến 26-7 bệnh nhân vẫn đi làm tại công ty TNHH Sinaran Việt Nam, Đường số 5, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Lúc đi làm bệnh nhân đeo khẩu trang thường xuyên.

Chủ nhật hàng tuần bệnh nhân có đi mua sắm tại chợ An Hải Đông, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thời gian chăm mẹ, bệnh nhân nấu ăn ở nhà và đem qua bệnh viện ăn cả ngày

Ngày 28-7, bệnh nhân có triệu chứng rát cổ, ho nhẹ. Ngày 28-7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30-7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

4. Bệnh nhân số 476: H.T.N.D (SN 1993, giới tính nữ, đường Trường Chinh, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân đang điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối tại phòng số 602, Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 5-2020 đến nay. Trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân điều trị chạy thận nhân tạo tại bệnh viện vào ban ngày, buổi tối bệnh nhân về nhà tại đường Trường Chinh, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ. Bệnh nhân tiếp xúc với thành viên trong gia đình, bệnh nhân không đi đâu ra khỏi nhà.Hiện tại bệnh nhân ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

5. Bệnh nhân số 478: P.V.L  (SN 1940, giới tính nam; Thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, theo dõi đái tháo đường type 2.

Ngày 10-7 bệnh nhân ở nhà, cảm thấy mệt, phù nhiều 2 chi dưới nên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam điều trị đến ngày 17-7. Từ ngày 17-7 đến ngày 28-7 bệnh nhân điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết, bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều ngày 28-7 bệnh nhân chuyển qua Bệnh viện 199 - Bộ Công an. Ngày 28-7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30-7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không khó thở.

6. Bệnh nhân số 481:  P.T.L (SN 1965, giới tính nữ; Thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Từ tháng 2 đến 31-7, bệnh nhân nhập viện tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Trong thời gian này, bệnh nhân chỉ ở tại phòng, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người nhà chăm bệnh là chồng (anh V.V.H, sinh năm 1965) và con dâu.

Ngày 28-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng xét nghiệm. Ngày 30-7, bệnh nhân được thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng đến nay.

7. Bệnh nhân số 482: Đ.T.L (SN 1938, giới tính nữ, Tổ 74, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn,  Đà Nẵng). Tiền sử tăng huyết áp, Đái tháo đường tuýp 2, hẹp động mạch chi dưới.

Ngày 16-7 đến 28-7, bệnh nhân nhập viện tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng; người nhà chăm sóc là chị L.T.B (BN số 473). Ngày 28-7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng để xét nghiệm. Ngày 29-7, bệnh nhân được chuyển qua Bệnh viện 199 - Bộ Công an để cách ly.

Ngày 30-7 bệnh nhân được thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không sốt, khó thở, gắng sức, không đau đầu.

8. Bệnh nhân số 484: L.T.T  (SN 1961, giới tính nữ, tổ 2, phường Châu Hiệp, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 13-7 đến 31-7, bệnh nhân nhập viện tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người nhà chăm bệnh là anh H.T.L (1961).

Ngày 28-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng xét nghiệm. Ngày 30-7, bệnh nhân được thông báo kết quả dương tính SARS-CoV-2 sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng đến nay.

9. Bệnh nhân số 495: T.T.L.T (SN 1990; giới tính nữ; nhà mẹ đẻ tại đường Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng; nhà chồng tại đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng là kỹ thuật viên, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng).

Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng. Hằng ngày, sáng hay ăn ở quán bún khu chợ đêm Hải Phòng, trưa về nhà người thân ở đường Đinh Công Tráng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tối về nhà chồng ở đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình hoặc nhà mẹ đẻ ở đường Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Chiều 22-7, dự đám cưới tại nhà hàng Táo Đỏ, đường Nguyễn Thiện Thuật, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng. Tối 22-7, đi ăn ở quán Tuyết Mơ, đường Nguyễn Phan Vinh. Khoảng 8 giờ đến 9 giờ ngày 26-7, bệnh nhân đi siêu thị Co.opmart Bình Than, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng. Đến 10 giờ ghé Shop Cún Yêu, đường Nguyễn Hoàng, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 17-7 và 17 giờ 25-7, bệnh nhân đi khám ở phòng khám BS. P.A (đường Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng). Tối 25-7, đi uống nước mía với hai bạn ở quán vỉa hè chân cầu Rồng. Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

10. Bệnh nhân số 498: T.T.D (SN 1975, giới tính nữ, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân là người thường xuyên chăm sóc cho bệnh nhân 499. Trong khoảng thời gian BN số 499 ở nhà và điều trị tại Bệnh Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đều được bệnh nhân chăm sóc. Trong suốt khoảng thời gian chăm sóc cho BN số 499, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến bệnh viện.

​Ngày 22-7 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau răng, tiểu buốt nhưng không điều trị gì. Ngày 26-7 các triệu chứng không đỡ nên bệnh nhân đi xét nghiệm (con trai chở bằng xe máy) tại đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ngày 28-7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30-7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến bệnh viện. Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, tiếp xúc tốt, đau ngực, khó thở.

11. Bệnh nhân số 499: T.T.B.T(SN 1952, giới tính nữ; đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân có tiền sử điều trị tăng huyết áp, Đái tháo đường, Leukemia; thường xuyên vào bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. Ngày 18-7 đến 23-7 là đợt điều trị gần đây nhất của bệnh nhân tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng.

​Ngày 27-7 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhưng không điều trị gì. Ngày 28-7, bệnh nhân được bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tư vấn đến điều trị tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng (được chồng chở bằng xe máy) vì bệnh viện Đà Nẵng hiện đang trong tình trạng cách ly.

Ngày 28-7 bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và ngày 30-7 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến bệnh viện điều trị. Không đi đến nơi nào khác. Hiện tại bệnh nhân không ho, không sốt, tiếp xúc tốt, mệt mỏi nhiều.

12. Bệnh nhân số 500: N.T.L (SN 1979, giới tính nữ; thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng - là giáo viên Trường THCS Đỗ Thục Tịnh).

Hằng ngày bệnh nhân đi chợ chiều Hòa Khương tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ngày 17, 18 và 19-7 bệnh nhân đến Trường THCS Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng coi thi tuyển sinh lớp 10.

​Ngày 24-7: bệnh nhân đến chăm mẹ (BN số 431) tại Bệnh viện Đà Nẵng (1 ngày). Chiều 26-7: lúc 18 giờ bệnh nhân đi tiệc đầy tháng nhà hàng xóm. Ngày 26-7: bệnh nhân đi mua thuốc tại hiệu thuốc quầy thuốc cô T trước Trạm Y tế xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Ngày 26-7 bệnh nhân đến Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh làm việc có tiếp xúc nhiều người.Tối ngày 27-7 lúc 22 giờ bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Khu Ký túc xá phía Tây thành phố.

13. Bệnh nhân số 509: V.T.K.L  (SN 1974, giới tính nam; tổ 2, thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Từ ngày 16-7 đến 20-7, bệnh nhân nấu ăn tại đám tang ông Huỳnh Công Giao tại tổ 1, thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Các buổi sáng đi chợ tại Lệ Trạch: thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Vào lúc 9 giờ ngày 24-7, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Hòa Tiến khám với triệu chứng có sốt, ho và được kê đơn thuốc cho về nhà theo dõi thêm. Ngày 27-7, bệnh nhân đến khám tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng với triệu chứng sốt và được điều trị ngoại trú; trên đường đi về, bệnh nhân ghé khám tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tại khoa Truyền nhiễm, phòng số 6.

B.Vân
(Nguồn: Người lao động)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13Mon 03 Aug 2020, 07:46

Bệnh nhân 429 tử vong, Việt Nam có 6 ca Covid-19 qua đời ...



Cập nhật thông tin mới nhất về dịch COVID-19 theo ngày hôm nay (Update liên tục)


(Cập nhật lần cuối:07:37 03/08/2020)

BS. Bùi Thanh Tùng

Sáng 3/8/2020, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa công bố thêm 1 ca dương tính với virus Covid-19. Đó là bệnh nhân 621, 60 tuổi, ở Bình Sơn, Quảng Ngãi. BN 621 vào bệnh viện Đà Nẵng chăm người ốm từ ngày 18 – 22/7, đến ngày 31/7 người này bị ho, sốt. Sang ngày 1/8, bà được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với nCoV-2. Như vậy, tính đến 6h sáng 3/8, Việt Nam có tổng 621 ca bệnh. Trong đó tổng số ca liên quan đến Đà Nẵng là 174.

Trước đó, tối 2/8, Bộ Y tế xác nhận Bệnh nhân 429 (BN 429), nữ, 53 tuổi tử vong vì suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Đây là ca tử vong thứ 6 trong bốn ngày qua. Như vậy, chỉ trong ngày 2/8, Bộ Y tế công bố đến 3 trường hợp tử vong do Covid-19. Cả 3 người đều là những người có bệnh lý nền nặng và bị nhiễm Sar-CoV2.

16h chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 công bố thêm 30 ca mắc COVID-19 mới. Trong số 30 ca mắc COVID-19 mới, ghi nhận 16 ca trên địa bàn Đà Nẵng; 9 ca nhiễm ở Quảng Nam, 2 ca ở Đắk Lắk, 1 ca ở Đồng Nai, 1 ca ở Khánh Hòa và 1 ca ở Hà Nam.

Cũng trong buổi sáng ngày 2/8/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa công bố 4 ca dương tính mới với nCoV. Trong đó, có 2 người bệnh liên quan đến Đà Nẵng: 1 ca ở Quảng Ngãi, 1 ca ở TP. Hồ Chí Minh. 2 ca bệnh còn lại là 2 người từ Nga trở về trên chuyến bay VN5062. Hiện 2 bệnh nhân này đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện tỉnh Hòa Bình.

Tính đến nay, tổng số người nhập cảnh hoặc tiếp xúc gần đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là 103.268 người.

Trước tình hình hiện nay của dịch Covid-19, chiều 2/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong thời gian tới, nguy cơ lan rộng dịch bệnh là ở nhiều nơi chứ không chỉ Đà Nẵng. Do đó, thủ tướng yêu cầu mọi người cần có ý thức tự giác, bảo vệ chính mình và gia đình mình để phòng ngừa dịch bệnh lan rộng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ban ngành địa phương cần phải nâng cao ý thức phòng chống Covid-19, tuân thủ các biện pháp phòng, tránh bệnh đã được Bộ Y tế công bố.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của virus COVID-19 chủng mới, một số tỉnh đã có quyết định cách ly như sau:

   Tại Hà Nội: Chiều ngày 31/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ra quyết định đóng cửa các quán karaoke, quán bar, hàng quán vỉa vè từ 0h ngày 1/8.
   Tại Hội An: Theo chỉ thị 16, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ra quyết định cách ly xã hội toàn thành phố Hội An, bắt đầu từ 0h ngày 31/7 đến hết ngày 14/8.
   Tại TP. Hồ Chí Minh: Lãnh đạo thành phố yêu cầu các vũ trường, quán bar, những sự kiện đông người phải tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 31/7.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13Wed 05 Aug 2020, 10:51

Covid-19 tái phát ở VN: Mô hình "trì hoãn", lợi hại và bài học?

Quốc Phương
BBC News

Việc Việt Nam làm chậm hay đình hoãn khá tốt sự tiến triến của dịch Covid-19 với nhiều biện pháp, trong đó có đảm bảo cách ly, giãn cách xã hội trong giai đoạn đầu tỏ ra có nhiều ưu điểm, một chuyên gia về chính sách sức khỏe cộng đồng và dịch tễ học nói với BBC News Tiếng Việt.

Điều này lẽ ra đã cần phải được tiếp tục, nhưng rất tiếc là bản thân ngành y tế và nhiều người dân đã có phần 'lơi lỏng, chủ quan' nên hiện nay Việt Nam đang phải trả giá, Bác sỹ Phạm Hoàng Anh nói.

Nguyên Giám đốc Health Bridge Canada, một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ chính sách y tế công cộng và sức khỏe cộng đồng, nói với BBC:

"Trong giai đoạn một, bên cạnh cách ly, giãn cách xã hội là một trong các biện pháp được áp ụng để ngăn ngừa sự lan truyền.

"Tất nhiên là việc làm chậm lan truyền thì cũng có nghĩa là dịch cũng diễn tiến chậm lại, nhưng đó là phương pháp phòng ngừa quan trọng mà hầu như bất cứ quốc gia nào cũng nghiên cứu áp dụng.

"Có nơi tính đến miễn dịch cộng đồng, nhưng một câu hỏi đặt ra là cần phải biết được hiện nay đã có lây nhiễm với tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm rồi? Ví dụ giả sử biết được là trong cộng đồng tỷ lệ nhiễm là 30% rồi, thì cũng hy vọng là nếu có miễn dịch cộng đồng trên 50%, thì khoảng cách còn ít thời gian nữa, thì có thể "buông" chẳng hạn.

"Nhưng vấn đề là có biết được hiện nay tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng là bao nhiêu phần trăm hay không? Thông tin nói có một vùng rất nghèo ở Mumbai, tại Ấn Độ, có một cộng đồng dân cư mà có tỷ lệ được coi là 'miễn dịch cộng đồng', mà khi xét nghiệm thì khoảng 57% tái nhiễm và người ta cho rằng số ca xuất hiện ở trong cộng đồng ấy là đang giảm xuống rất là nhanh. Thì đó là nơi mà có thể có được miễn dịch cộng đồng tự nhiên.

"Tuy nhiên, không chỉ Việt Nam mà không có một quốc gia nào dám khẳng định là thả nổi thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa dịch sẽ đi xuống. Cho nên tôi nghĩ rằng cách ly rồi giãn cách xã hội là biện pháp bắt buộc, không thể khác được và đây là điều đã làm đúng."

'Chậm vẫn là tốt'

Có ý kiến cho rằng việc làm chậm lại chỉ là để tạm trì hoãn tiến triển quy mô, mức độ lây lan của đại dịch, nhưng nếu chủ quan, lơi lỏng kiểm soát, thì dịch có thể lại bùng phát và gây ra tác hại khó lường.

Về vấn đề này, Bác sỹ Phạm Hoàng Anh bình luận:

"Nếu mà nói rằng làm chậm lại, sau này nó vẫn có thể bung ra… thì tôi nghĩ rằng là nếu làm chậm được đà tiến triển của dịch thì cũng vẫn là tốt. Bởi vì làm chậm thì áp lực lên hệ thống y tế cũng bớt đi và những trường hợp bị nhiễm có điều kiện được chữa khỏi, rồi người ta có miễn dịch, thì huyết tương của người ta có thể dùng để điều trị những bệnh nhân khác.

"Còn nói bấy giờ để nó ồ ạt một lúc, bao nhiêu người mắc nhiễm, thì hệ thống y tế của Việt Nam hiện nay, mà chúng ta cũng thừa biết rằng không có dịch bệnh cũng đã quá tải rồi, bệnh viện nào cũng đông sẵn rồi, lại gánh thêm dịch Covid-19 nữa, thì sẽ hết sức khó khăn.

"Ngoài ra, bệnh nhân và các bác sỹ cũng có thể bị nhiễm dịch nữa, bệnh viện như ở Đà Nẵng, ngay trong bệnh viện, nhiều cán bộ y tế đang phải cách ly rồi, thì các bệnh nhân mà có dấu hiệu bệnh tất nhiên cũng có thể đưa vào đấy, nhưng chăm sóc và thiết bị, điều kiện sẽ bị hạn chế rất là nhiều.

"Cho nên tôi nghĩ, nếu Việt Nam tiếp tục làm giãn cách xã hội để làm chậm sự phát triển của dịch vẫn còn là cái may, nếu mà làm được".

'Đang phải trả giá'

Bác sỹ Phạm Hoàng Anh lấy làm tiếc khi thấy rằng Việt Nam chưa tự học được điều mà bà gọi là 'bài học quan trọng' từ phòng chống, kiểm soát và làm chậm đại dịch của chính nước này từ đợt một, khi mấy tháng qua để cho giãn cách xã hội, cùng nhiều biện pháp phòng hộ cá nhân và cộng đồng khác có phần bị lơi lỏng.

Bà nói:

"Tôi nghĩ có lẽ bài học tạm lui của dịch sau đợt một là việc chúng ta phải trả giá, tức là cũng chủ quan. Tôi nghĩ rằng người dân cũng nhiều người rất là chủ quan, theo quan sát của tôi, và có thể ngay cả ngành y tế cũng chủ quan.

"Trong thâm tâm của rất nhiều người nghĩ rằng chúng ta an toàn, chúng ta vượt qua rồi và thậm chí ở đâu đấy có những giả định là người Việt Nam có miễn dịch đặc biệt chẳng hạn.

"Đấy là những giả định mà chưa có cơ sở khoa học nào đảm bảo cả, mà trong khi chưa có cơ sở như thế chúng ta lại chủ quan, lơi lỏng với những biện pháp cách ly, những biện pháp phòng hộ cá nhân… thì rất là nguy hiểm.

"Cho nên tôi nghĩ là bây giờ, ngay lập tức phải siết chặt giãn cách xã hội và thứ hai nữa là phải tiếp tục giáo dục, khuyến cáo người dân về những biện pháp phòng hộ cá nhân và tầm quan trọng để trước mắt hy vọng hạn chế được với người nào thì hay người ấy và trụ được ngày nào thì hay ngày ấy, còn nếu để nó bùng nổ đại quy mô thì hết sức nguy hiểm.

"Nếu nhìn ra bên ngoài, mấy nước bị kinh khủng như là Tây Ban Nha, Brazil, rồi Ấn Độ chẳng hạn, tôi thấy là Tây Ban Nha và một số nước, như là nước Pháp chẳng hạn, thời điểm ban đầu lây rất nhanh, là bởi vì văn hóa của họ có những yếu tố như gần gũi, kể cả bạn bè, không phải ruột thịt, nhiều khi gặp nhau cũng ôm hôn, rồi văn hóa lễ hội… tức là họ luôn luôn thể hiện sự nồng nhiệt.

"Còn Ấn Độ, dân cư quá đông, nhiều nơi chen chúc, rồi cũng có yếu tố văn hóa như ở nhiều người Việt Nam cũng thấy có, đó là sự tò mò, thấy gì lạ cũng chụm lại rất là đông để mà xem xét, theo dõi… Ấn Độ lan nhanh cũng là vì dân số quá đông và mật độ quá đông.

"Như vậy sơ bộ có thể thấy có những nhân tố văn hóa, xã hội tác động đến quá trình lây nhiễm, còn Việt Nam xem xét vấn đề này, tôi nghĩ chúng ta tuy vậy cũng có một số yếu tố ưu, thuận lợi cho quản lý dịch bệnh cộng đồng, trong đó nhiều người dân nhanh nhạy thông tin, nhạy bén với các thông tin liên quan đến sức khỏe, nên khi có những khuyến cáo của ngành y tế, của nhà nước và nếu lại được nhắc nhở, kịp thời, thì người dân cũng có ý thức tuân thủ."

'Buông lỏng quá sớm?'

Theo bác sỹ Phạm Hoàng Anh, người từng tu nghiệp ở London, Anh Quốc, về dịch tễ học, ngoài yếu tố trên, Việt Nam thực ra cũng có một lợi thế khác nữa trong hành vi của cá nhân trong cộng đồng.

Bà nói:

"Một vấn đề nữa trong giãn cách xã hội mà nhiều người cũng dễ thực hiện hơn ở nơi khác là vì người Việt Nam quen chịu những áp lực về mặt tinh thần.

"Tôi theo dõi và biết là vấn đề sức khỏe tâm thần, tinh thần của nhiều người dân ở nhiều nước phương Tây diễn tiến rất là xấu, vì trong đợt dịch kéo dài này, nhà nước ở những nơi đó phải suy tính nhiều cách để giải tỏa cho người ta, nếu không thì các vấn đề trầm trọng có thể dẫn tới trầm cảm, tự tử, kể cả bạo lực gia đình và nhiều vấn đề khác.

"Tất nhiên, ở Việt Nam cũng có nhưng nhiều người Việt Nam chống đỡ nhẹ nhàng hơn, chứ không tới mức độ nếu không được đi ra ngoài thì 'phát điên', cái đó cũng có thể có, nhưng chắc không nhiều.

"Tuy nhiên, dù là may mắn thế nào, thì trong giai đoạn mới, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần trở lại với sự kéo dài, chỉ có điều là cần phải gấp rút tranh thủ từng ngày trong giai đoạn 'vàng' để đừng bỏ lỡ áp dụng đúng các biện pháp, đồng thời đúc rút những bài học hiệu quả phù hợp nhất từ giai đoạn một đến ngay bây giờ."

Đợt tái bùng phát Covid-19 ở Việt Nam thu hút sự quan tâm, theo dõi của quốc tế và khu vực, đặc biệt với các thông tin được thông báo mới đây về các ca mắc nhiễm tăng thêm trong cộng đồng, trong đó có các ca tử vong và nhiều ca có nguy cơ tiến triển bệnh nặng.

Trang mạng Asia Times hôm 30/7 2020 có bài báo gây chú ý với tựa đề "Việt Nam - một nạn nhân của chính mình trong thành công chống Covid-19".

"Việt Nam là một 'mô hình mẫu' ngăn chặn virus corona, nhưng một làn sóng thứ hai bất ngờ cho thấy giới chức đã buông lỏng sự cảnh giác của họ quá sớm," tác giả David Hutt, một cây bút chuyên theo dõi thời sự Việt Nam, Đông Nam Á và khu vực, đưa ra lời nhận xét.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13Wed 05 Aug 2020, 10:58

THÔNG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19


06:00 05/08/2020

THÔNG BÁO VỀ 2 CA MẮC MỚI (BN671-672): Là 2 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. CA BỆNH 671 (BN671): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Là bệnh nhân khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của BN524. CA BỆNH 672 (BN672): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là người chăm sóc người thân tại Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của BN469.



18:00 04/08/2020

THÔNG BÁO VỀ 18 CA MẮC MỚI (BN 653-670): Trong số này có 16 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Đồng Nai, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca từ Guinea Xích đạo sau xét nghiệm lần 2. Cụ thể: BN653 đến BN668: tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 8-93, trong đó 8 bệnh nhân là F1, đã được cách ly tập trung, 5 bệnh nhân là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 bệnh nhân là nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 1 bệnh nhân là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 bệnh nhân ở quận Cẩm Lệ (là bảo vệ bến xe Trung tâm Đà Nẵng, bệnh nhân khám ngoại trú Bệnh viện Gia Đình). BN669: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thăm người thân tại Khoa Nội, Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc gần BN510. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. BN670: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa. Ngày 29/7, bệnh nhân từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 (trước đó đã ghi nhận 20 ca dương tính trên chuyến bay này). Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngay sau nhập cảnh.



11:35 04/08/2020

THÔNG BÁO VỀ CA COVID-19 THỨ 8 TỬ VONG: Bệnh nhân 496 (BN 496), nam, 65 tuổi, quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng. Tiền sử: Suy thận mạn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ, nhiễm khuẩn huyết. Ngày 28/7/2020, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-COV-2 và được chuyển đến Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày với tình trạng khó thở, đặt nội khí quản và thở máy. Ngày 29/7/2020 – 01/8/2020, bệnh nhân nằm yên dưới tác dụng thuốc an thần và thở máy. Ngày 02/8/2020, bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục và huyết áp giảm. Ngày 04/8/2020, 7h45: bệnh nhân hôn mê, đồng tử giãn, mất hoàn toàn phản xạ; 8h30: bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong: Suy thận mạn giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và COVID-19.



10:00 04/08/2020

THÔNG BÁO VỀ CA BỆNH THỨ 7 TỬ VONG: Bệnh nhân 426 (BN 426): nữ, 62 tuổi, quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng, có tiền suy thận mạn tính 10 năm. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội thận Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 18/7. Ngày 03/8, lúc 1h05: bệnh nhân mạch chậm, đe dọa ngừng tuần hoàn, hô hấp; lúc 8h00: bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy hoàn toàn qua nội khí quản; lúc 10h24: bệnh nhân hôn mê, xuất huyết tiêu hóa; 18h30: mạch rời rạc, huyết áp tụt dần. Ngày 04/8, lúc 1h20: bệnh nhân ngừng tim, hồi sức nhưng không hiệu quả; lúc 2h30: bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong: Suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và COVID-19.



06:00 04/08/2020

THÔNG BÁO VỀ 10 CA MẮC MỚI (BN643- 652): Trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. BN643-645: tại Quảng Nam, độ tuổi từ 35-67, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó 1 bệnh nhân tại Khoa Nội - Thần kinh - Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng; 2 bệnh nhân là F1 của BN555 - Bệnh nhân tại Khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng). BN646-652): độ tuổi từ 30-68, trong đó 1 bệnh nhân là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng; 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 bệnh nhân là F1, đang cách ly tập trung tại Khu ký túc xá phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.



18:00 03/08/2020

THÔNG BÁO VỀ 21 CA MẮC MỚI (BN622 - BN642): Trong số này có 15 ca tại Đà Nẵng, 6 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến Đà Nẵng. Cụ thể, BN622 đến BN627: tại Quảng Nam, độ tuổi từ 38-83, liên quan đến BV Đà Nẵng (3 ca là người thăm tại Khoa Thận- Nội tiết, 1 ca là người chăm sóc BN524, 1 ca tiếp xúc BN524, 1 ca là BN khoa Thận- Nội tiết). Các ca BN628 đến BN642: tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 20-78. Trong đó, 12 ca là các đối tượng F1 (BN 456: 5, BN 509: 2, BN 488: 2, BN 501: 1, BN 510: 1, BN 426 và 430: 1), 2 ca là người nhà chăm sóc tại BV Đà Nẵng, 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại BV Gia Đình, Đà Nẵng.


(Bộ Y Tế)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13Thu 06 Aug 2020, 07:37

Hôm nay tiếp tục tăng tới 717 ca bệnh rùi, phần đông cũng liên quan đến Đà Nẵng! :potay:




06:00 06/08/2020

THÔNG BÁO VỀ 4 CA MẮC MỚI (BN714 - BN717): Quảng Nam (3), Hà Nội (1) liên quan đến Đà Nẵng. Cụ thể: CA BỆNH 714 (BN714): Bệnh nhân nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên điều hành xe buýt. Bệnh nhân có tiền sử đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ 14-17/7. Ngày 19/7, bệnh nhân khởi phát với sốt nhẹ, viêm họng. Ngày 4/8, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. CA BỆNH 715 đến 717 (BN715-717): tại Quảng Nam, độ tuổi từ 42-45, trong đó 1 bệnh nhân là F1 (con gái) của BN593, (em) của BN547, BN625, 2 bệnh nhân là F1 của BN456. Hiện 3 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.



18:00 05/08/2020

THÔNG BÁO VỀ 41 CA MẮC MỚI (BN673- BN713): tại Đà Nẵng (34), Lạng Sơn (4), Bắc Giang (2), liên quan đến Đà Nẵng và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể: CA BỆNH 673 đến 678 (BN673 - BN678): tại Bắc Giang: 2, Lạng Sơn: 4 - cùng gia đình, độ tuổi 10-41, cùng nhóm du lịch tại Đà Nẵng. Hiện 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. CA BỆNH 679 (BN679): Bệnh nhân nam, 44 tuổi, cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu, xét nghiệm lần 3 dương tính với SARS-CoV-2, liên quan chuyến bay IO4405 từ Liên Bang Nga về Sân bay Tân Sân Nhất ngày 11/7 (trước đó đã ghi nhận 17 ca dương tính). Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa. CA BỆNH 680 đến 713 (BN680 - BN713): tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 1-75, trong đó 14 ca là F1 của bệnh nhân liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, 10 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 7 ca là người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 bệnh nhân là nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 1 ca là công an canh phạm nhân tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại quận Liên Chiều, Đà Nẵng.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13Fri 07 Aug 2020, 10:21

càng ngày càng nghiêm trọng! 750 ca với 10 tử vong :potay: 



09:00 06/08/2020

THÔNG BÁO VỀ CA TỬ VONG THỨ 9: Bệnh nhân 651 (BN651, nữ, 67 tuổi, quê quán: Duy Xuyên, Quảng Nam) có tiền sử suy thượng thận mạn tính, Lupus ban đỏ, đái tháo đường type 2, nhiễm nấm máu. Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi, suy hô hấp trên bệnh nhân suy thượng thận mạn tính, đái tháo đường type 2 và COVID-19.



15:46 06/08/2020

THÔNG BÁO VỀ CA TỬ VONG THỨ 10: Bệnh nhân 718 (BN 718): nữ, 67 tuổi, quê quán: Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết. Ngày 03/8, 19h00: bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng và cách ly theo đúng quy trình phòng chống dịch; 21h00: được chuyển đến cách ly tại khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 04/8, bệnh nhân tỉnh, chỉ định đặt ống nội khí quản, lọc máu tĩnh mạch liên tục. Ngày 05/8, 18h00: nổi vân tím toàn thân, nhịp tim rời rạc, huyết áp tụt dài; 18h50: hồi sức tim phổi không hiệu quả, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong: Đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết và COVID-19.



18:12 06/08/2020

THÔNG BÁO VỀ 30 CA MẮC MỚI (BN718 - BN747): Trong đó có 20 Đà Nẵng, 6 Quảng Nam, 1 Bắc Giang có liên quan đến Đà Nẵng và 03 ca nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể: CA BỆNH 718, nữ, 67 tuổi, quê quán: Đà Nẵng, đã tử vong tối 5/8, được xét nghiệm khẳng định dương tính với Sars-CoV-2 cuối giờ sáng 6/8. CA BỆNH 724-729, 731-743 (BN718; BN724-729 và BN731-743): tại Đà Nẵng, tuổi từ 1-69, gồm: 9 F1, 5 bệnh nhân, 3 người chăm sóc, 1 nhân viên y tế, 1 tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra). CA BỆNH 719-723 VÀ 730 (BN719 -723 và BN730): tại Quảng Nam độ tuổi từ 30-51, liên quan Đà Nẵng, gồm 2 bệnh nhân, 3 F1 (BN562, BN456, BN592), 1 người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. CA BỆNH 744 (BN744): tại Bắc Giang, nữ, 7 tuổi, F1 của BN673, BN674, cùng nhóm du lịch tại Đà Nẵng với BN675-678 tại Lạng Sơn. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. CA BỆNH 745-747 (BN745-747): tại Bà Rịa - Vũng Tàu, liên quan chuyến Tàu chở gas Texiana từ Qatar về Cảng Vũng Tàu ngày 28/7, cách ly, lấy mẫu ngay trên tàu sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trước đó đã có 6 ca dương tính). Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



06:00 07/08/2020

THÔNG BÁO VỀ 3 CA MẮC MỚI (BN748-750): tại Quảng Trị (2), Thanh Hoá (1), liên quan đến Đà Nẵng. Cụ thể: CA BỆNH 748 (BN748): Bệnh nhân nữ, 54 tuổi, có địa chỉ tại Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa, là F1 của BN620, liên quan Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. CA BỆNH 749 (BN749): Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, có địa chỉ tại xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là người chăm sóc người thân tại Khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 17/7. Ngày 21/7, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, mỏi người. CA BỆNH 750 (BN750): Bệnh nhân nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân là bạn (F1) của BN749 (tiếp xúc ngày 18/7). Ngày 25/7, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, đau họng, mỏi người. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi Quảng Trị.

(Bộ Y Tế)

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19   Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
»  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19
» Tuyệt vọng "tự đầu độc" để chữa Covid, FDA phải van nài
» Virus - Covid - 19
» Chữa COVID bằng thuốc chủng ngừa
» Covid ở Trung Quốc
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Tin tức, thời sự-