Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13Fri 10 Apr 2020, 19:33

Thứ trưởng Y tế: 'Chưa loại trừ nguy cơ bệnh nhân nặng tử vong'
Các chuyên gia y tế giỏi nhất đang tập trung cứu chữa các bệnh nhân Covid-19 nặng, song đánh giá nguy cơ tử vong vẫn còn. 


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đưa ra nhận định trên chiều 10/4. Ông cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong, song nhiều bệnh nhân diễn biến nặng, rất nặng. Họ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM.

Trên cả nước, 144 người đã khỏi bệnh, 111 người đang điều trị. 

Ở bệnh nhân lớn tuổi, trên 60, tỷ lệ xảy ra diễn biến nặng tương đối cao. Trong số 20 bệnh nhân cao tuổi, 4 người bị suy hô hấp nặng, thở máy.

69 bệnh nhân tuổi từ 40 đến 60, chỉ hai trường hợp phải thở máy. "Bệnh nhân 91", phi công Anh, trong nhóm này, đang được can thiệp ECMO tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.

Thứ trưởng Sơn cho biết ngoài vấn đề mức độ độc tính của virus, bệnh nhân phi công cao 1,83 m, nặng 100 kg, chỉ số khối cơ thể (BMI) khoảng 30,1, béo phì. Đây có thể là nguyên nhân khiến bệnh nhân diễn biến nặng, phù hợp các nghiên cứu trên thế giới, theo Thứ trưởng Sơn.

"Chúng tôi đánh giá với các bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong vẫn còn", ông Sơn nói.

Bộ Y tế đã tập hợp các bác sĩ giỏi nhất, chuyên gia đầu ngành, hội chẩn, dùng các phương tiện tốt nhất để cứu chữa những bệnh nhân nặng.

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 1-1586510563-4928-1586510629

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Gia Chính.

Về phương pháp điều trị, Thứ trưởng Sơn cho biết Việt Nam đã triển khai nhanh chóng, ứng dụng các kết quả nghiên cứu và thành tựu từ các nước. Ngoài ra, Việt Nam cũng có những nghiên cứu riêng để áp dụng vào điều trị.

"Chúng ta đã áp dụng các thuốc điều trị HIV, triển khai chloroquine và hydroxy chloroquine, kể cả thuốc mới trị giun sán cũng đã sử dụng", ông Sơn nói.

Việt Nam cũng đang nghiên cứu một số thuốc khác. Các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn hiến kế về một số loại thuốc cả đông y và tây y, "đang trong giai đoạn xem xét và áp dụng", theo Thứ trưởng Sơn.

Bộ Y tế cũng giao các bệnh viện hàng đầu về bệnh nhiễm và huyết học nghiên cứu tách chiết huyết tương từ người khỏi, để điều trị cho các bệnh nhân nặng theo phác đồ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo.  
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13Sat 11 Apr 2020, 06:21

Phó thủ tướng: 'Cuộc chiến chống Covid-19 còn ở phía trước'
Hà NộiPhó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Việt Nam đã dự báo đúng diễn biến và chống Covid-19 hiệu quả, nhưng "cuộc chiến còn ở phía trước". 




Chiều 10/4, tại hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dành nhiều thời gian phân tích về chiến lược chống dịch của Việt Nam.

Khi xảy ra dịch, Việt Nam có nguy cơ cao bởi dân số đông, đường biên giới với Trung Quốc dài. "Nhưng đến nay, chúng ta đứng thứ 103 thế giới về số ca nhiễm, và chưa có người tử vong. Đây là những con số biết nói về hiệu quả chống dịch", ông Đam chia sẻ.

Có được thành công đó bởi Việt Nam đã dự báo về diễn biến của dịch bệnh, với phương châm "lường trước tình huống xấu nhất để không xảy ra". "Khi dịch bệnh lan nhanh trên thế giới, tôi và Ban chỉ đạo chưa bao giờ bị động, lung lay, hốt hoảng. Đến nay, các con số ca nhiễm bệnh đều thấp hơn dự báo, chứng tỏ chúng ta đã chống dịch tốt", ông Đam nói.

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 DDN-6149-8608-1586521633

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19, chiều 10/4. Ảnh: Đình Nam 

Trước Tết Nguyên đán, khi dịch chưa bùng phát trên thế giới và ở Việt Nam, Bộ Y tế đã mời các chuyên gia bàn phương án ứng phó. Khi dịch xảy ra, Việt Nam kiên trì năm nguyên tắc chiến lược là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch. Chính phủ thực hiện các giải pháp sớm và cao hơn khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nước.

"Những nguyên tắc này tưởng chừng đơn giản, nhưng được đúc kết từ nhiều lần chống dịch ở Việt Nam và thế giới, đến nay đã chứng minh hiệu quả", ông Đam khẳng định.

Trong khi các nước phương Tây tích cực mở rộng xét nghiệm, huy động nhiều máy thở, dựng nhiều bệnh viện... thì Việt Nam lựa chọn chiến lược riêng, sau khi phân tích kỹ điểm mạnh và yếu của hệ thống y tế, bối cảnh kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng đánh giá Việt Nam "mới chiến thắng từng trận đánh, từng chiến dịch". "Mấy hôm nay, tình hình được kiểm soát tốt hơn, nhưng cả cuộc chiến chống Covid-19 vẫn còn phía trước nên không ai được chủ quan", ông cảnh báo.

Đồng tình với ý kiến trên, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói Việt Nam đã chủ động áp dụng hàng loạt biện pháp chống dịch bệnh chưa từng có tiền lệ, với quy mô lớn. Các biện pháp này đều cao hơn một mức so với khuyến cáo của WHO. Lần đầu tiên Việt Nam cách ly xã hội.

"Chúng ta áp dụng triệt để và kiên định thực hiện chiến lược ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Tinh thần là dĩ bất biến, ứng vạn biến, tùy tình hình có thể thay đổi chiến thuật, nhưng không đổi chiến lược", ông nói.

Đến chiều 10/4, Covid-19 xuất hiện ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,6 triệu người nhiễm, gần 97.000 người chết. Tại Việt Nam, 257 người nhiễm nCoV, trong đó 144 người được chữa khỏi, chưa có người tử vong.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13Sat 11 Apr 2020, 07:59

Thứ bảy, 11/4/2020, 06:10 (GMT+7)
Sáng nay không ghi nhận thêm ca nhiễm nCoV
6h ngày 11/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm, 113 người đang điều trị, 144 người khỏi bệnh.
Như vậy, 24 giờ qua ghi nhận hai ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm là 257. 

113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh cả nước. Trong đó, 70 ca điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương; 39 ca tại tuyến tỉnh; 4 ca tuyến huyện.
Đến sáng nay, 20 bệnh nhân xét nghiệm âm tính một lần, 8 ca âm tính hai lần.
Bốn bệnh nhân rất nặng gồm "bệnh nhân 20", 64 tuổi; "bệnh nhân 161", 88 tuổi; bệnh nhân phi công người Anh 43 tuổi; "bệnh nhân 251", 64 tuổi, với bệnh lý nền xơ gan, thiếu máu.   
Các chuyên gia đầu ngành liên tục hội chẩn điều trị cho các bệnh nhân nặng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, chiều 10/4 cho biết hầu hết bệnh nhân nặng lớn tuổi, kèm bệnh lý nền hoặc thêm yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của virus như béo phì. 

Theo dõi dịch Covid-19
(11/4/2020) Cập nhật 7h45 ->
Thế giới :
Nhiễm bệnh 1,697,533
Tử vong 102,687
Bình phục 376,109
Trong đó :
Mỹ : Nhiễm bệnh 502,049 Tử vong 18,719->
Tây Ban Nha : Nhiễm 158,273 Tử vong 16,081->
Italy : Nhiễm 147,577 Tử vong 18,849->
Pháp : Nhiễm 124,869 Tử vong 13,197->
Đức : Nhiễm 122,171 Tử vong 2,767->
Trung Quốc : Nhiễm 81,907 Tử vong 3.336->
Anh : Nhiễm bệnh 73,758 Tử vong  8,958->
Iran : Nhiễm bệnh 68,192 Tử vong  4,232->
 
Việt Nam : Nhiễm bệnh 257 Đang điều trị 113 Khỏi 144 không người chết
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13Sat 11 Apr 2020, 10:49

Cứu sản phụ ngừng tim ngay cổng Bệnh viện Bạch Mai
Hà NộiNgười phụ nữ 30 tuổi sốc mất máu, vừa đến cổng bệnh viện thì ngừng tim, ngừng thở. Bác sĩ ép tim ngay trong lúc đẩy bệnh nhân vào cấp cứu.

Trưa 3/4, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Sản phụ sinh con thứ 3, cắt tử cung do nhau bong non, bị sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, suy tạng, chưa loại trừ hội chứng tắc mạch ối.

Khoa Cấp cứu nhanh chóng hội chẩn trực tuyến, đồng ý tiếp nhận. Kíp cấp cứu do Phó giáo sư Nguyễn Văn Chi chỉ huy sẵn sàng đón bệnh nhân. 

Xe cứu thương vừa đến cổng Bệnh viện Bạch Mai cũng là lúc bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở. Một bác  sĩ đứng luôn lên cáng, lập tức ép tim, hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân, trong khi các bác sĩ khác đẩy cáng vào, một người chạy đuổi theo sau che ô cho người bệnh. 

Sau 15 phút can thiệp, bệnh nhân tự thở trở lại, được điều trị tại khu vực cách ly đặc biệt của khoa Cấp cứu. Tuy nhiên, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân vô cùng thấp. Tình trạng sốc nặng, huyết áp kiểm soát khó khăn, ống dẫn lưu ổ bụng ra máu đỏ,  máu bị axit hóa nặng và rối loạn đông máu.

Bệnh nhân được kíp cấp cứu thực hiện các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Một khối lượng hồng cầu lớn cùng với các chế phẩm máu khác được truyền cho cô. 

  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 1-4807-1586515060
Bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, đang được các bác sĩ thăm khám, tiếp tục điều trị. Ảnh: Thế Anh.

Nhận định bệnh nhân nguy cơ tử vong cao, việc hồi sức cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, lãnh đạo bệnh viện hội chẩn liên khoa để tìm phương án tối ưu. Các bác sĩ quyết định tập trung mọi nguồn lực cao nhất để hồi sức chuyên sâu, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) cũng được sẵn sàng sử dụng.
Tình trạng bệnh nhân tiếp tục diễn biến nặng. Đến cuối giờ chiều, bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở lần thứ hai. Kíp cấp cứu tiếp tục ép tim. Hy vọng sống sót của bệnh nhân rất mong manh.
15 phút, 30 phút, rồi 60 phút ép liên tục, trái tim của sản phụ vẫn không có phản ứng gì. Quyết tâm "còn nước còn tát", các biện pháp hồi sức tích cực vẫn được các bác sĩ tiến hành. Sau hơn 120 phút ép tim liên tục, tim bệnh nhân đập trở lại.
(Video tôi không biết lấy đăng)

Bác sĩ ép tim cho sản phụ trên đường vào phòng cấp cứu. Video: Bệnh viện cung cấp.
Sau 24 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân dần ổn định nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của máy thở, tiếp tục truyền 4,8 lít máu. Sau 48 giờ điều trị, tình trạng bệnh nhân có xu hướng cải thiện dần. Tuy nhiên, tình trạng mất máu vẫn tiếp diễn, ống thông dạ dày bệnh nhân ra máu đỏ tươi. Bệnh nhân được nội soi dạ dày cầm máu cấp cứu.
72 giờ sau, bệnh nhân đã ổn định hơn. Điều đặc biệt là sau thời gian dài ngừng tim, các dấu hiệu về tri giác của cô có biểu hiện phục hồi., không cần máy thở và thiết bị hỗ trợ tuần hoàn nữa. 
Bác sĩ Nguyễn Văn Chi cho biết: "Bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định". 
Sau 5 ngày vợ trong cơn thập tử nhất sinh, người chồng mới được vào gặp. "Khi các bác sĩ giải thích vợ tôi nguy kịch, phải chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, tôi đồng ý ngay. Lúc đó tôi chả nghĩ gì đến tâm dịch hay Covid, chỉ cần vợ được sống", người chồng chia sẻ.
Bệnh viện Bạch Mai bị cách ly từ ngày 28/3, song vẫn tiếp nhận những bệnh nhân rất nặng từ các tuyến chuyển về. Hôm nay, chính quyền Hà Nội cho biết bệnh viện sẽ được tháo cách ly, khám chữa bệnh bình thường trở lại từ ngày 12/4. 

Lê Nga
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13Sat 11 Apr 2020, 11:21

Bác sĩ: 'Điều trị bệnh nhân nước ngoài khó hơn người Việt'
Người nước ngoài khác người Việt về nhu cầu dinh dưỡng và văn hóa nên một số bệnh nhân Covid-19 lúc đầu không hợp tác điều trị.


Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết người nước ngoài có lối sống khác người Việt Nam, tạo nên những khó khăn nhất định trong điều trị.

Đầu tiên là nhu cầu dinh dưỡng. Thức ăn, đồ uống người Việt Nam mang mùi vị khác. Việc thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng của bệnh nhân nước ngoài không phải dễ dàng. Hơn nữa, trong hoàn cảnh cách ly hiện nay, chuẩn bị được một bữa ăn cho đúng khẩu vị người phương Tây không phải dễ.

Thứ hai, nhiều bệnh nhân nước ngoài lúc đầu nhập viện không hợp tác với bác sĩ. Do văn hóa khác nhau, một số người từ chối cách thức điều trị của Việt Nam.

Ví dụ, "bệnh nhân 237" người Thụy Điển, ngay từ khi phát hiện dương tính đã có thái độ không hợp tác với cơ quan chức năng. Khi bệnh nhân được chuyển vào Khoa Cấp cứu, "chúng tôi phải cố gắng thuyết phục bệnh nhân hợp tác trong khả năng", bác sĩ Cấp nói. "Trong điều trị cũng vậy, ví dụ bệnh nhân từ chối dùng thuốc, thì mình lại phải chuyển phương án phác đồ khác". 

"Bệnh nhân 237" không chỉ mắc Covid-19 mà còn bị ung thư máu. Vì vậy các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới phải phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thường xuyên họp trực tuyến để lên phác đồ phù hợp nhất cho bệnh nhân. 

Bác sĩ Đỗ Thị Phương Mai, Phó trưởng Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, cho biết quá trình điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch, các bác sĩ phải tắm rửa hàng ngày cho người bệnh, nếu không họ rất dễ bị viêm da, lở loét những chỗ tì đè... dẫn đến nhiễm trùng. 

"Những bệnh nhân người nước ngoài to, cao... việc lật trở họ để tắm rửa rất khó khăn hơn, thường ít nhất phải hai người thực hiện", bác sĩ nói.

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Pham0868-jpg-1586518541-158651-7129-4570-1586519147

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp khi tiễn 9 bệnh nhân Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xuất viện chiều 10/4. Ảnh: Ngọc Thành.

Bác sĩ Cấp nhận định, giai đoạn một, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chỉ điều trị 5 bệnh nhân Covid-19 là người về từ Vũ Hán. Các bệnh nhân hầu hết trẻ tuổi nên diễn biến đều rất tốt, không có ai tiến triển nặng lên.  

Đợt này, số lượng bệnh nhân đông hơn, tỷ lệ người bệnh nặng cao. Trong số bệnh nhân hiện nay, nhiều người cao tuổi mắc các bệnh lý nền. "Một bệnh nhân 88 tuổi bị tai biến mạch não, nằm liệt giường, nên mức độ sẽ nặng hơn rất nhiều", bác sĩ nói. 

Khoa Cấp cứu hiện chữa trị 7 bệnh nhân nặng, Khoa Điều trị tích cực chăm sóc 5 bệnh nhân nguy kịch từng phải thở máy. Một số bệnh nhân đã cai máy thở, song vẫn còn những người diễn biến rất phức tạp.

Bác sĩ Cấp cho biết phác đồ điều trị của Việt Nam thường xuyên cập nhật. "Ban đầu, chúng ta xây dựng một phác đồ đầu tiên. Sau một quá trình điều trị nhất định, cộng với sự tiến bộ, hiểu biết chung của toàn thế giới về căn bệnh này, chúng ta có sửa đổi lần một, lần hai. Khi chúng ta có nhiều hơn kết quả nghiên cứu từ nhiều nước, nhiều bệnh nhân, thì tiếp tục có sự thay đổi ở những phiên bản sau để ngày càng hoàn thiện hơn nữa".

Có bệnh nhân vừa nhập viện, sau vài ngày đến một tuần đã được công bố khỏi bệnh, xuất viện. Cũng có bệnh nhân điều trị đến một tháng. Bác sĩ Cấp giải thích: "Đó là do khả năng đáp ứng điều trị của từng người". Người sức đề kháng mạnh thì sẽ khỏi nhanh, còn những người sức đề kháng yếu hơn thì rất lâu mới sạch được virus. 

Ngoài ra, những bệnh nhân được phát hiện nhiễm nCoV sớm ngay từ đầu, phải chờ một thời gian đủ lâu virus mới hết. Còn bệnh nhân mang virus trong người lâu rồi mới phát hiện, "thì từ lúc phát hiện đến lúc khỏi thời gian sẽ ngắn hơn". 

Sau khi xét nghiệm âm tính hai lần, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Sau xuất viện cần cách ly tại cộng đồng 14 ngày, có sự giám sát y tế.

Bác sĩ Cấp cho biết, tất cả loại thuốc diệt virus trong phác đồ của Bộ Y tế vẫn đang được nghiên cứu thêm. Bệnh nhân muốn tham gia nghiên cứu phải đủ yêu cầu: không chống chỉ định với thuốc đó và đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 

"Đang là thời gian vàng trong thời gian chống dịch. Ngoài công việc điều trị, chống dịch thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân", bác sĩ Cấp nói.

Thúy Quỳnh - Chi 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13Sat 11 Apr 2020, 13:40

Cô gái chuyên vận động người ngoại quốc đi cách ly
TP HCMBữa tiệc ở quán Buddha bar & Grill thu hút hàng trăm người nước ngoài, biến thành ổ dịch. Một cô gái xuất hiện hỗ trợ đưa những người này đi cách ly.

Trưa 25/3, tiếng chuông cửa vang bên ngoài một căn chung cư ở quận 2. Tổ công tác chống dịch đứng trước cửa. Bên trong là hai cô gái và một chàng trai người Anh. Tất cả họ từng đến bữa tiệc mừng lễ St Patrick của người Ireland, tại quán Buddha bar & Grill chục ngày trước

Khuôn mặt họ không giấu được vẻ hốt hoảng khi được thông báo "xe đã chờ sẵn phía dưới, chuẩn bị đồ đi cách ly". Họ lo lắng và có ý không muốn đi. Từ trong Tổ công tác, một người bước lên nói một tràng tiếng Anh. Cô đưa ra những con số so sánh về nCov ở châu Âu và Việt Nam mới cập nhật và quả quyết: "Bạn yên tâm, nếu đang ở đất nước bạn, chưa chắc đã an toàn. Nhưng hãy nhìn con số thống kê, Việt Nam đang làm rất tốt. Chúng tôi đến vì muốn bảo vệ bạn. Chúng tôi quan tâm đến bạn, đừng lo!", cô nói.

Sau hơn nửa tiếng phân tích và lặp lại nội dung này theo các cách khác nhau, cuối cùng ba người này đồng ý đi cách ly.

"Người đàm phán" là Nguyễn Ngọc Anh, 25 tuổi, công dân quận 2, tình nguyện viên chống Covid-19. Cô gái từng là du học sinh Mỹ từ năm 14 tuổi, sau đó học ở Tây Ban Nha và Đức, nói được bốn thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức và Ả Rập.   

"Đầu tháng 2 khi dịch xuất hiện, mình đã muốn về nước 'vác súng' rồi", Ngọc Anh chia sẻ. 

  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 43467064-1007318282773355-2399-8893-5329-1586479854

Ngọc Anh học ngành nghệ thuật và quan hệ quốc tế và là một fashionista. Cô vừa trở về nước phát triển sự nghiệp riêng, bên cạnh kinh doanh cùng gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Về nước ngày 10/2, Ngọc Anh tự động cách ly 14 ngày. Giữa tháng 3 Sài Gòn xuất hiện ổ dịch, cô gái đăng ký tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Ngày 22/3, cô chính thức được giao nhiệm vụ làm phiên dịch để khai thác dịch tễ những người liên quan tới quán này.

Sự xuất hiện của cô gái tóc vàng hoe, da bánh mật, xỏ khuyên mũi trong tổ chống dịch khiến không ít người nghi ngại. Nhưng "con bé có vẻ ăn chơi" ấy không nề hà việc gì. Sau hai hôm làm quen với công việc, Ngọc Anh xin được vận động người ngoại quốc cách ly.

Ổ dịch Buddha liên quan tới rất nhiều người nước ngoài, nhiều quốc tịch khác nhau. Đa phần họ không nói được tiếng Việt, chỉ có một mình nơi đất khách nên rất lo lắng khi phải đi cách ly. Bản thân Ngọc Anh đã trải qua 11 năm sống ở các đất nước xa lạ nên hiểu nỗi sợ của họ. "Những nỗi sợ cảm tính này có thể khắc phục được bằng con số logic và vẽ ra bức tranh lớn thì có thể thuyết phục được họ", cô chia sẻ.

Nhưng với những người có định kiến sẵn, Ngọc Anh đã dẫn ra các biện pháp nhiều đất nước đang áp dụng với những người chống đối luật phòng chống Covid-19. Họ sẽ không là ngoại lệ nếu không vì ý thức cộng đồng, từ đó thuyết phục họ chịu hợp tác.   

  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 T2-5516-1586479854

Ngọc Anh ngoài cùng trái. Cùng đội thông dịch như cô còn có hai tình nguyện viên khác. Ảnh: Nhân vật cùng cấp.

Tham gia vào công tác chống dịch, hơn hai tuần qua Ngọc Anh không đủ thời gian ăn, ngủ, giờ giấc thất thường. Có hôm cô về phòng lúc 20h thì một tiếng sau có cuộc gọi, cô lại lên đường. Những màn thương thuyết vào giờ bất thường này không chỉ là những cuộc nói chuyện thuyết phục, đôi khi còn là cuộc đấu trí lúc nửa đêm với các "F" để kịp 2 giờ sáng xe đến là đưa người đi cách ly.

"Ngọc Anh rất năng nổ, nhiệt tình giải thích cho những người nước ngoài để họ phối hợp đi cách ly", một cán bộ trung tâm y tế quận 2 cho biết.

Sau những hôm như thế, Ban chỉ đạo chống dịch tin tưởng giao những ca khó cho "cô bé tóc vàng". Có ngày cao điểm cô đã thuyết phục được hơn 20 người đi cách ly. Sáng 27/3, hai ngày sau khi vận động 3 người ở chung cư cao cấp quận 2, Ngọc Anh được cho biết: "Hai trong số 3 người dương tính. Ca này em đưa đi đó!". Khoảnh khắc đó cô gái trẻ rùng mình vì "đã đối mặt với hai mối nguy hiểm cùng lúc".

Vì tính chất công việc tiếp xúc với nhiều F0 và những người nghi nhiễm, nên ngay sau khi làm tình nguyện viên, Ngọc Anh chuyển ra ngoài sống để giữ an toàn cho gia đình. Nơi ở mới cạnh trụ sở làm nhiệm vụ và quán bar để mỗi lần có việc khẩn cấp cô sẽ có mặt thật sớm.

Gia đình lo lắng, mẹ cô liên tục nhắn tin: "Về nhà đi con! Mẹ rất choáng váng và hoang mang". Ngọc Anh thường báo cho mẹ kết quả mình làm được mỗi ngày, đôi khi cô cũng kể nỗi vất vả của những người đang ngày đêm chống dịch. Sau vài ngày nhìn thấy công việc của con có đóng góp tích cực nên mẹ cô chuyển sang ủng hộ việc làm của con.

  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 T1-1586445389-5444-1586479854

Ngọc Anh vui vì mỗi ngày được đeo thẻ "Tổ công tác", cùng tham gia vào công tác chống dịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tròn 2 tháng về nước, "hơi Tây" của Ngọc Anh vẫn còn đó, song những người hàng ngày làm việc cùng đã không còn chú ý tới ngoại hình cô nữa. Khoác lên mình bộ bảo hộ kín mín, cô du học sinh hòa mình vào những người hùng thầm lặng khác, trong "cuộc đua tốc độ" dập ổ dịch lớn nhất phía Nam.

Chiều 9/4, Nguyễn Ngọc Anh nhận nhiệm vụ mới. Cô đã sẵn sàng cho ngày mai.

Phan Dươ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13Sat 11 Apr 2020, 19:31

Số ca nhiễm nCoV lên 258
18h ngày 11/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca dương tính nCoV, là người phụ nữ 47 tuổi sống ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội.


Như vậy hôm nay chỉ thêm một ca nhiễm, tổng số ca nhiễm 258, trong đó 114 người đang điều trị, 144 người đã khỏi.

"Bệnh nhân 258" ở xóm Hội, thôn Hạ Lôi, là mẹ của bệnh nhân 15 tuổi ghi nhận hôm qua. Bà đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Con gái của bà là học sinh, trong suốt thời gian nghỉ học ở nhà không đi đâu. Ngày 20/3, bạn của bố em, sau này phát hiện dương tính nCoV, đến chơi nhà. Ngày 8/4, em bị sốt, chảy nước mũi, xét nghiệm dương tính nCoV. 

Thôn Hạ Lôi đến nay xác nhận 6 người nhiễm nCoV, gồm các bệnh nhân 243, 250, 253, 254, 257, 258. Cả thôn 2.711 hộ gia đình với 11.077 người phải cách ly.   

Hôm qua, tổ công tác của Bộ Y tế do ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, dẫn đầu, đã đến Hạ Lôi hỗ trợ dập dịch. Ông Dương có nhiều kinh nghiệm dập dịch tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc và ổ dịch tại Bình Thuận.

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 4-copy-1586436404-1586602347-1-5211-2590-1586602937

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.

Trên cả nước tính đến chiều nay, tổng số người đang được cách ly hơn 72.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện gần 1.200, cách ly tập trung tại cơ sở khác hơn 17.000, cách ly tại nhà, nơi lưu trú gần 54.000 người. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13Sun 12 Apr 2020, 09:23

Niềm vui dỡ phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai
Hà NộiĐêm qua các y bác sĩ cùng bệnh nhân, người nhà tại Bệnh viện Bạch Mai không chợp mắt. Họ chờ đợi và vỡ òa niềm vui chứng kiến khoảnh khắc dỡ phong tỏa.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress11-1586632281

23h ngày 11/4, còn một tiếng nữa là đến thời khắc dỡ bỏ phong tỏa tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ khoa Cấp cứu vẫn làm việc bình thường dưới sự chỉ huy của trưởng kíp trực, bác sĩ Nguyễn Đức Vinh. 
Trước đó, Bộ Y tế cho phép Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân trở lại trong thời gian cách ly. Bệnh nhân ở khoa này đều trong tình trạng từ nặng đến rất nặng.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress12-1586632317

  VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress12-1586632317
Các nhân viên Khoa C4, Viện Tim Mạch, ngồi trò chuyện tại phòng nghỉ ngơi, cùng chờ đến 0h. Khoa C4 hiện điều trị 14 bệnh nhân, có 16 người nhà và 34 nhân viên y tế.
Sau lệnh dỡ phong tỏa, toàn bộ 14 bệnh nhân tại đây sẽ được xuất viện, trở về nhà. Một bệnh nhân chia sẻ: "Nhiều ngày qua gia đình tôi lo lắng, tôi lại đang điều trị ở Viện Tim mạch. Khi biết tin viện sắp hoạt động trở lại, tôi và gia đình an tâm nhiều".
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress16-1586632361

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress16-1586632361  
Chị Hương đang mang thai 38 tuần, là điều dưỡng tại khoa C4, Viện Tim mạch. Vốn dự định làm việc tại bệnh viện đến hết tuần vừa rồi mới nghỉ, không ngờ viện phải cách ly đột ngột khiến chị phải ở lại.
Trước giờ gỡ phong tỏa, chị ngồi một mình, trong lòng háo hức, gọi điện thông báo cho chồng và gia đình.
Con gấu bông màu hồng phía sau là chồng gửi vào viện cho chị trong thời gian bị cách ly, để động viên tinh thần.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress5-1586632463

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress5-1586632463  
Ngoài sân, các y bác sĩ đeo khẩu trang, ngồi cách nhau 2 mét, chờ đến 0h để chứng kiến khoảnh khắc dỡ hàng rào cách ly.
Điều dưỡng Đào Thị Ngọc Nhã, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, chia sẻ: "Hôm nay, mình xúc động vì sau 14 ngày, sắp được trở về nhà, gặp lại người thân, nhất là các con".
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress24-1586632857

Khung cảnh Bệnh viện Bạch Mai nhìn từ xa. Đông đảo y bác sĩ và cả bệnh nhân đứng sẵn tại sân, hồi hộp, háo hức.
Anh Hoàng Văn Bạch, 57 tuổi, ở Hà Nam, người nhà của bệnh nhân, cho biết: "Mẹ già tôi điều trị tại đây, nhiều ngày qua tôi và cả họ hàng đều lo lắng. Biết tin viện dỡ phong tỏa tôi mừng cho các y bác sĩ. Chứng kiến giây phút này, tôi thực sự thấy vui".
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress2-1586632505

Đúng 0h ngày 12/4, hàng rào phong tỏa bệnh viện Bạch Mai được dỡ bỏ trong tiếng reo hò của hàng trăm nhân viên y tế. 
Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai Dương Đức Hùng nói: "Kết thúc vùng cách ly y tế đối với bệnh viện là điều kiện để các bệnh nhân được tiếp cận trở lại với y tế chuyên sâu của đơn vị". 
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress26-1586632782

Bên trong bệnh viện, các y bác sĩ vỗ tay hoan hô, nhiều người xúc động, ùa ra chung vui, bảo nhau cùng bật đèn trên điện thoại và giơ cao, chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này.
Nhiều người đùa nhau nói rằng đây giống lúc chuẩn bị đón giao thừa.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress28-1-1586632688

Các bác sĩ Khoa Chống độc và một số khoa khác của bệnh viện đã đợi giây phút này rất lâu rồi. Tất cả chạy ùa ra vẫy tay trong niềm vui mừng.
Một nhân viên y tế xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này, lấy tay ôm mặt, nghẹn ngào.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress25-2-1586632964

"Đây có lẽ sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên của tất cả chúng tôi", một người nói.
Lãnh đạo bệnh viện cho biết hiện Bạch Mai đã "sạch" Covid-19. Mỗi nhân viên y tế có ít nhất 3 lần xét nghiệm âm tính nCoV liên tiếp.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Hetcachlybachmai-gianghuy-vnexpress23-1586632809

Một bác sĩ bước ra khỏi cổng bệnh viện. Người con trai đã đứng đợi sẵn từ lâu, đôi mắt cậu luôn hướng về phía cổng tìm kiếm bố. Nhìn thấy bố giữa đám đông, cậu giơ cao tay, gọi to. Hai bố con chạy lại ôm chầm lấy nhau. Những ngày cách ly đã khiến cho họ không được gặp nhau trong thời gian dài.
Theo quyết định của Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong, sau khi hết phong tỏa, bệnh viện Bạch Mai có trách nhiệm tiếp tục giám sát và phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.    
Bạch Mai là bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối điều trị nhiều bệnh, đặc biệt là nội khoa, quy mô 1.900 giường, hằng ngày đón tiếp và điều trị nội ngoại trú đến 5.000 bệnh nhân và người nhà. Bệnh viện bị phong tỏa ngày 28/3 sau khi phát hiện 8 ca nhiễm nCoV trong khuôn viên, gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà và nhân viên công ty dịch vụ ăn uống. 


Ảnh: Giang Huy
Bài: Thúy Quỳnh - Thùy An
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13Sun 12 Apr 2020, 12:31

Khai báo gian dối để được cách ly lần 2
Bình Phước Muốn ăn ở miễn phí, Lý Quất Hùng, 35 tuổi, quê Đăk Nông, đã khai báo gian dối để được cách ly 14 ngày lần 2.


Ngày 12/4, bác sĩ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước cho biết, đã ra quyết định hoàn thành cách ly đối với Lý Quất Hùng ở Trường quân sự tỉnh dù người này mới vào đây bốn ngày.
Hơn một tháng trước, Hùng qua Campuchia làm thuê. Đến ngày 19/3, anh ta về nước qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Sau khi khai báo y tế, Hùng bị đưa về trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cũ tại huyện Lộc Ninh cách ly 14 ngày.
Ngày 3/4, người này được Ban quản lý khu cách ly đưa về Bến xe Miền Đông (TP HCM) cùng với nhiều người khác để đón xe về nhà. Khi đến thị xã Bình Long, Hùng xin xuống xe để về nhà bạn.
Bốn ngày sau, anh ta đến Công an phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài khai báo vừa từ Campuchia về, nhưng không qua cửa khẩu mà đi đường vòng. Khi bị đưa vào khu tập trung ba ngày, Hùng bị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát hiện vừa hoàn thành cách ly ở Lộc Ninh.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hùng cho biết do không có tiền đón xe về quê, nên đã khai báo gian dối để tiếp tục được đưa vào khu cách ly, ăn ở miễn phí.
Theo Giám đốc Sở Y tế Bình Phước, chế độ cách ly của tỉnh Bình Phước cũng theo quy định chung, trong đó hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng mỗi ngày. "Sự việc đã được bàn giao cho công an xử lý", bác sĩ Đức cho biết. 
Đến nay Bình Phước chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Cả nước ghi nhận 258 ca dương tính nCoV, hiện còn 144 bệnh nhân điều trị.   
Phước Tuấn
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13Sun 12 Apr 2020, 18:09

Phía sau những chuyến xe rời khu cách ly


Sau mỗi chuyến xe đưa người rời khu cách ly cũng là lúc những người ở lại bắt đầu dọn dẹp.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 1-copy-1586673609
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 1-copy-1586673609  
Sáng 12/4, 573 người hết hạn cách ly tại Đại học FPT (Hoà Lạc, Hà Nội) được về nhà, chủ yếu là người thăm nuôi bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.
Sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần cuối và nhận giấy chứng nhận thời gian cách ly, nhiều người vội vã xếp đồ đạc, chờ trước khu vực bãi xe.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Sdasdasda
Khu cách ly Đại học FPT huy động 31 xe buýt, mỗi chuyến chở ít nhất 20 người. Chuyến sớm nhất từ 6h sau đó lần lượt 7h, 9h và 14h.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 3-copy-1586670905
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 3-copy-1586670905  
Bên trong khu cách ly, các nhân viên y tế gõ cửa từng phòng và đọc danh sách những người về nhà.  
"Những người hết cách ly sẽ có xe đưa về tận địa phương. Ở đây từng đón 1.400 người, giờ còn lại hơn 100 người và dự kiến sẽ hết hạn cách ly ngày 21/4", ông Cần Xuân Trung, Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất, phụ trách quản lý khu cách ly cho biết.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 6-copy-1586670910
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 6-copy-1586670910  
Sau những chuyến xe rời đi, khoảng 60 người phục vụ của Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất, bao gồm nhân viên y tế (8 người), thanh niên tình nguyện, dân quân xã bắt đầu công việc dọn dẹp và khử khuẩn toàn bộ. 
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 13-copy-1586670924
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 13-copy-1586670924  
"Trước khi vào phục vụ, tôi được tập huấn riêng một khoá về phun khử trùng. Mỗi ngày phun 2 lần, khoảng hơn 30 lít dung dịch. Tôi đã làm việc này được 14 ngày, thấy vui vì có ích", Đặng Quốc Quyền, dân quân tự vệ nói.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 8-copy-1586670913
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 8-copy-1586670913  
Việc khử trùng phun đến từng phòng, bất kể còn hoặc đã hết người cách ly.




 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 7-copy-1586670911
57 trường hợp rời khu cách ly vào chiều 12/4 tiếp tục được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt. Hầu hết họ có mong muốn được đưa đến ga Hà Nội để bắt tàu về các tỉnh miền Trung.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 9-copy-1586670915  
Dọn dẹp những tấm chăn, anh Phạm Đức Bình (dân quân xã Thạch Hoà) cho biết: "Bốn dãy nhà 4-6 tầng, mỗi tầng 14 phòng. 60 người phục vụ cho hơn 1.400 người. Công việc chính là vệ sinh quét dọn và chia cơm, lần lượt phục vụ ba đợt trong ngày từ 6h đến 20h".
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 11-copy-1586670920  
Khi đến cách ly, người dân không phải mang đồ dùng sinh hoạt bởi tại đây có sẵn. Hết cách ly, vật dụng được lực lượng dân quân xã làm sạch, tập kết lại.




 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 L1030564-1586670926
Rác thải được thu dọn và phân loại, công việc thu dọn tiến hành nhanh gọn, sau đó sẽ niêm phong trả lại hiện trạng cho nhà trường.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 L1030631-1586670930  
Các công nhân môi trường vào tận nơi để thu gom rác và đưa đi tiêu huỷ. Mỗi ngày có khoảng 40 xe.


 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 7-copy-1586670911




57 trường hợp rời khu cách ly vào chiều 12/4 tiếp tục được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt. Hầu hết họ có mong muốn được đưa đến ga Hà Nội để bắt tàu về các tỉnh miền Trung.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 9-copy-1586670915
Dọn dẹp những tấm chăn, anh Phạm Đức Bình (dân quân xã Thạch Hoà) cho biết: "Bốn dãy nhà 4-6 tầng, mỗi tầng 14 phòng. 60 người phục vụ cho hơn 1.400 người. Công việc chính là vệ sinh quét dọn và chia cơm, lần lượt phục vụ ba đợt trong ngày từ 6h đến 20h".
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 11-copy-1586670920
Khi đến cách ly, người dân không phải mang đồ dùng sinh hoạt bởi tại đây có sẵn. Hết cách ly, vật dụng được lực lượng dân quân xã làm sạch, tập kết lại.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 L1030564-1586670926
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 L1030564-1586670926  
Rác thải được thu dọn và phân loại, công việc thu dọn tiến hành nhanh gọn, sau đó sẽ niêm phong trả lại hiện trạng cho nhà trường.
 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 L1030631-1586670930
Các công nhân môi trường vào tận nơi để thu gom rác và đưa đi tiêu huỷ. Mỗi ngày có khoảng 40 xe.




Ngọc Thành
(Bạn đọc cảm thông, không biết vì sao nó cứ có hai hình, tôi chỉnh mãi không được, đành cứ để)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




 VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VIỆT NAM CHỐNG COVID-19    VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VIỆT NAM CHỐNG COVID-19
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Giảng viên bị đuổi việc do chỉ trích biện pháp chống dịch COVID
» Nhạc chế: Kiếp nghèo thời covid - thư giãn cuối tuần
» Tuyệt vọng "tự đầu độc" để chữa Covid, FDA phải van nài
» Virus - Covid - 19
» Lần đầu tiên Việt Nam loan báo có người chết vì COVID-19
Trang 8 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-